Cháy ở KCN Vĩnh Tuy: Công ty Diana thiệt hại 10 tỷ đồng

Thời sựThứ Ba, 15/04/2014 07:38:00 +07:00

(VTC News)- Theo ước tính ban đầu, vụ cháy kho chứa hàng của Công ty Diana rộng hàng nghìn m2 này gây thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng.

(VTC News)- Theo ước tính ban đầu, vụ cháy kho chứa hàng của Công ty Diana rộng hàng nghìn m2 này gây thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng.

Hơn 14h chiều 15/4, một đám cháy phát ra từ kho hàng thuộc khu công nghiệp Vĩnh Tuy (Hà Nội) với những cột khói bốc cao hàng chục mét. 
 Kho hàng rộng khoảng 2.000 mét vuông chìm trong biển lửa

Đến 18h cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế, thêm 10 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC tiếp tục được huy động đến tham gia chữa cháy.

Tổng cộng tại hiện trường lúc này có khoảng 25 xe cứu hỏa. Lực lượng chức năng vừa điều thêm 2 máy xúc tới để mở đường cho việc chữa cháy.
Ngoài ra, hơn 100 chiến sĩ của lực lượng PCCC Bộ tư lệnh Thủ đô đã đến tham gia dập lửa.
 Nhiều hàng hóa được di chuyển khỏi hiện trường vụ cháy
Theo ghi nhận của PV VTC News, có ít nhất 3 nhà kho đã bị đổ sập. Tường bao quanh cũng đổ sập do sức nóng của ngọn lửa. Bên trong nhà kho, ngọn lửa vẫn bùng cháy dữ dội. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, gió thổi mạnh khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
Tại hiện trường, ít nhất một chiếc xe ô tô 7 chỗ đã bị thiêu rụi. Nhiều hàng hóa trong các kho hàng cũng bị cháy. Một số kho hàng chưa bị bén lửa đã được nhân viên cùng lực lượng chức năng khẩn trương di chuyển ra ngoài để đảm bảo tài sản.
18h cùng ngày, lực lượng cứu hỏa vẫn triển khai công tác chữa cháy

Thông cáo của Công ty Diana cho hay, kho chứa hàng của công ty này rộng khoảng 1000m2  bị liên đới trong vụ cháy. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 10 tỉ đồng. Tuy nhiên không có thiệt hại nào về người.
Đây là kho hàng được Công ty Diana thuê với diện tích gần 1000m2 để làm kho trung chuyển cấp hàng cho các siêu thị và cửa hàng nhỏ lẻ tại Hà Nội. Hàng hóa trong kho chủ yếu là đồ dễ cháy như bỉm trẻ em, khăn giấy, băng vệ sinh, đồ nhựa...
Theo thông tin ban đầu, có ít nhất 10 cá nhân và doanh nghiệp thuê các kho hàng tại đây. Hiện con số thiệt hại chính thức vẫn chưa được thống kê.
Đại tá Tô Xuân Thiều - Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội cho biết, đám cháy đã được khống chế vào khoảng 19h45 phút cùng ngày, hiện chỉ còn âm ỉ. 
Đại tá Thiều cho biết thêm, trong đêm nay sẽ bố trí lực lượng tại hiện trường để khống chế hoàn toàn đám cháy, tránh để bùng phát. Dự kiến, trong ngày mai (16/4), công tác khám nghiệm hiện trường sẽ được tiến hành. 

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn