Cận cảnh khu trục hạm USS John S. McCain sắp thăm VN

Thời sựThứ Tư, 02/04/2014 07:49:00 +07:00

(VTC News) - USS John S.McCain là tàu khu trục hạm hạng nặng lớp Arleigh Burke có “mẹ đỡ đầu” là Cindy McCain chính thức đưa vào phục vụ tháng 7/1994.

Ngày 7/4 tới, đội tàu Hải quân Hoa Kỳ sẽ bắt đầu các hoạt động trao đổi với Hải quân Nhân dân Việt Nam tại Đà Nẵng. Trước đó, tháng 8/2010, USS John McCain, do Trung tá Jeffrey J.Kim làm Thuyền trưởng cùng 23 sỹ quan và 315 thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa(Đà Nẵng). Trong ảnh: Quan chức thành phố Đà Năng và Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam trên khu trục hạm USS John McCain.

Ngày 7/4 tới, đội tàu Hải quân Hoa Kỳ sẽ bắt đầu các hoạt động trao đổi với Hải quân Nhân dân Việt Nam tại Đà Nẵng. Trước đó, tháng 8/2010, USS John McCain, do Trung tá Jeffrey J.Kim làm Thuyền trưởng cùng 23 sỹ quan và 315 thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa(Đà Nẵng). Trong ảnh: Quan chức thành phố Đà Năng và Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam trên khu trục hạm USS John McCain.

Chuyến thăm của tàu USS John McCain tới Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ và được sự chấp thuận của Chính phủ Việt Nam. Trong ảnh: Đại diện của Hải quân Mỹ trả lời phỏng vấn báo chí.

Chuyến thăm của tàu USS John McCain tới Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ và được sự chấp thuận của Chính phủ Việt Nam. Trong ảnh: Đại diện của Hải quân Mỹ trả lời phỏng vấn báo chí.

Trong thời gian ở thăm Đà Nẵng, sỹ quan và thủy thủ tàu USS John McCain đã tổ chức một số hoạt động như trao đổi với Hải quân Nhân dân Việt Nam về kinh nghiệm tìm kiếm cứu nạn, kiểm soát sự cố trên tàu; giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao hữu nghị với chiến sỹ Hải quân Vùng C.

Trong thời gian ở thăm Đà Nẵng, sỹ quan và thủy thủ tàu USS John McCain đã tổ chức một số hoạt động như trao đổi với Hải quân Nhân dân Việt Nam về kinh nghiệm tìm kiếm cứu nạn, kiểm soát sự cố trên tàu; giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao hữu nghị với chiến sỹ Hải quân Vùng C.

Hệ thống chảo vệ tinh và súng máy trên tàu. Ảnh: VNE

Hệ thống chảo vệ tinh và súng máy trên tàu. Ảnh: VNE

Cận cảnh súng máy được trang bị trước và sau tàu. Ảnh: VNE

Cận cảnh súng máy được trang bị trước và sau tàu. Ảnh: VNE

Trước mũi tàu có một khẩu pháo 127 mm. Ảnh: VNE

Trước mũi tàu có một khẩu pháo 127 mm. Ảnh: VNE

Tên lửa hạm đối hạm. Ảnh: VNE

Tên lửa hạm đối hạm. Ảnh: VNE

Hỏa tiễn ở trên boong tàu. Ảnh: VNE

Hỏa tiễn ở trên boong tàu. Ảnh: VNE

Giàn tên lửa hạm đối không. Ảnh: VNE

Giàn tên lửa hạm đối không. Ảnh: VNE

Buồng lái tàu USS John S. McCain. Ảnh: VNE

Buồng lái tàu USS John S. McCain. Ảnh: VNE

USS John S.McCain (DDG – 56) là tàu khu trục hạm hạng nặng lớp Arleigh Burke. DDG – 56 hạ thủy tháng 9/1992, có “mẹ đỡ đầu” là Cindy McCain (phu nhân thượng nghị sỹ John McCain).

USS John S.McCain (DDG – 56) là tàu khu trục hạm hạng nặng lớp Arleigh Burke. DDG – 56 hạ thủy tháng 9/1992, có “mẹ đỡ đầu” là Cindy McCain (phu nhân thượng nghị sỹ John McCain).

Tên lửa đối không tầm xa RIM 156 SM - 2 rời bệ phóng.

Tên lửa đối không tầm xa RIM 156 SM - 2 rời bệ phóng.

USS John S.McCain trang bị pháo hạm cỡ 127 mm, tổ hợp pháo phòng không Phalanx, pháo cỡ 25mm, súng máy phòng không 12,7 mm và cụm máy phóng ngư lôi Mk 32.

USS John S.McCain trang bị pháo hạm cỡ 127 mm, tổ hợp pháo phòng không Phalanx, pháo cỡ 25mm, súng máy phòng không 12,7 mm và cụm máy phóng ngư lôi Mk 32.

Bình luận
vtcnews.vn