Bóc tách thành công khối u cho con Chủ tịch Trường Sa

Thời sựThứ Năm, 01/08/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Sau 4 giờ đồng hồ phẫu thuật, các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành bóc tách thành công khối u khổng lồ cho con Chủ tịch huyện Trường Sa.

(VTC News) – Sau 4 giờ đồng hồ phẫu thuật, các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành bóc tách thành công khối u khổng lồ cho con Chủ tịch huyện Trường Sa.

Chiều 31/7, PGS TS Phạm Thọ Tuấn Anh – Trưởng khoa hồi sức phẫu thuật tim, bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận, các chuyên gia của bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành bóc tách thành công khối u nặng 1,5kg cho con trai của Chủ tịch huyện đảo Trường Sa - Nguyễn Viết Thuân.

Theo bác sĩ Tuấn Anh, ca phẫu thuật bắt đầu vào lúc 9h sáng cùng ngày. Trải qua 4h bóc tách, các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy đã bóc tách kĩ lưỡng từng chút một vì khối u đã ăn sâu vào 3 động mạch chủ lớn, phải tìm cách lật khối u sang một bên để tách dần ra khỏi vị trí ban đầu.  

phau thuat, benh vien Cho Ray, tim.
Các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân Khuê. 

Do không bị mất nhiều máu, bệnh nhân Nguyễn Viết Khuê chỉ phải truyền đúng 2 đơn vị máu. Do đó, các bác sĩ phải sử dụng dao đốt siêu âm để bệnh nhân bớt bị chảy máu.

Hiện khối u đã được chuyển sang khoa giải phẫu bệnh – bệnh viện Chợ Rẫy để phân tích bệnh, còn bệnh nhân đã được sang phòng Hồi sức tích cực của khoa Hồi sức phẫu thuật tim để chuyển sang giai đoạn hậu phẫu.

Nếu mọi việc đều suôn sẻ, bệnh nhân Khuê có thể xuất viện sau 7 ngày nữa, nhưng vẫn phải thường xuyên tái khám tại bệnh viện.

V.Dũng

Bình luận
vtcnews.vn