Bộ trưởng Thăng quyết liệt, nhà thầu 'lấy đầu' cam kết

Thời sựChủ Nhật, 22/03/2015 08:22:00 +07:00

'Chắc chắn trước 30/4/2015, toàn bộ công việc của dự án nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình sẽ hoàn thành'.

"Chắc chắn trước 30/4/2015, toàn bộ công việc của dự án nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình sẽ hoàn thành".

Trực tiếp thị sát và kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc – Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình theo hình thức BOT, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng dự án đang đi quá chậm.
“Các ông hứa với chúng tôi, trước 31/12/2014 sẽ hoàn thành toàn bộ việc nâng cấp, cải tạo QL6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình mà đến giờ vẫn chưa xong, tiến độ như vậy là rất chậm”, Bộ trưởng Thăng nhận xét.
Bộ trưởng Đinh La Thăng đã trực tiếp thị sát và kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc – Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình 

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dự án.
“Tôi sẵn sàng lấy đầu mình ra để chịu trách nhiệm về cam kết này”, ông Nguyễn Đăng Giáp, Tổng Giám đốc TCT 36 (đại diện liên danh nhà đầu tư) đã khẳng định trước yêu cầu mà Bộ trưởng Đinh La Thăng đưa ra yêu cầu đối với dự án này.

Trực tiếp thị sát và kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc – Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình theo hình thức BOT, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng dự án đang đi quá chậm.

“Các ông hứa với chúng tôi, trước 31/12/2014 sẽ hoàn thành toàn bộ việc nâng cấp, cải tạo QL6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình mà đến giờ vẫn chưa xong, tiến độ như vậy là rất chậm”, Bộ trưởng Thăng nhận xét.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dự án.

“Tôi đề nghị chậm nhất hết tháng sau đoạn tuyến này phải hoàn thành toàn bộ các công việc gồm thảm bê tông nhưa hai lớp, đắp lại cho bằng phẳng hai bên lề đường, hoàn chỉnh hệ thống biển báo, sơn kẻ vạch,…”, Bộ trưởng yêu cầu.

Về dự án xây dựng đường Hòa Lạc – Hòa Bình, đại diện chủ đầu tư cũng lý giải thêm vướng mắc lớn nhất hiện nay là công tác GPMB và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo ông Giáp, trên đoạn tuyến còn vướng 6km thuộc địa phận của TP Hà Nội. Dự kiến trước 30/3/2015, nhà đầu tư sẽ ký hợp đồng với hội đồng GPMB huyện Thạch Thất để tiến hành công tác công tác kiểm đếm, định giá đất, GPMB phục vụ thi công dự án.

Ngay sau đó Bộ trưởng Đinh La Thăng đề nghị Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình – Bùi Văn Tỉnh chỉ đạo chính quyền các địa phương có dự án đi qua khẩn trương vào cuộc để giải quyết những vướng mắc về mặt bằng cho dự án.

“Đây là tuyến  đường cao tốc không chỉ có tác động phát triển KT-XH của tỉnh Hòa Bình mà còn cho cả khu vực cửa ngõ phía Bắc. Để công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng, công tác GPMB rất quan trọng. Muốn làm được việc này, trước tiên tỉnh Hòa Bình phải quan tâm chỉ đạo các địa phương nhanh chóng phối hợp với chủ đầu tư sớm giải quyết dứt điểm công tác này”, Bộ trưởng nói.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng yêu cầu, nhà đầu tư phải chuẩn bị sẵn phương án tài chính, khi địa phương có phương án đền bù phải triển khai ngay.

Đặc biệt, các nhà thầu cần bố trí lực lượng thi công có năng lực, tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án, mặt bằng có đến đâu phải thi công dứt điểm đến đó.

Từng được mệnh danh là tướng 'trảm' nhà thầu và sẵn sàng ra tối hậu thư, Bộ trưởng Đinh La Thăng vốn quen nói là làm.

Theo đó sau mỗi lời hứa chắc chắn việc giám sát, cam kết sẽ phải được thực hiện và ông cũng không chấp nhận các lý do khách quan.

Như trước đó với nhà thầu Lotte (Hàn Quốc) khi thi công gói thầu thuộc dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mà doanh nghiệp này triển khai, dự kiến hoàn thành sau 36 tháng thi công, nhưng tiến độ đã quá chậm so với kế hoạch đề ra.

Khi đó Phó chủ tịch Lotte, ông Lim Sang Wook giải thích tính đến tháng 9/2014, việc chậm tiến độ là do công tác giải phóng mặt bằng và phê duyệt danh sách nhà thầu phụ; đồng thời nguyên nhân khách quan do thời tiết vào mùa mưa nhà thầu không thể thi công công tác đất.

Sát ván với nhà thầu, Bộ trưởng Đinh La Thăng không kiêng nể mà nói: “Chúng tôi không chấp nhận cách làm việc của nhà thầu Lotte. Các ông đừng đổ lỗi do điều kiện khách quan.

Tại sao trong cùng một điều kiện thời tiết như vậy, các nhà thầu ở những gói thầu khác đảm bảo tiến độ, mà chỉ riêng Lotte chậm? Tôi trực tiếp đi kiểm tra hiện trường thấy rất nhiều khu vực đã có mặt bằng, sao các ông không bố trí lực lượng thi công?”.

Và ông cũng chỉ thẳng: “Khi ra chiến trường mà thất bại thì việc đầu tiên phải làm là thay tướng. Các ông cần xem lại năng lực của giám đốc điều hành dự án, nếu người này không đáp ứng được, phải rút về và thay bằng người khác có kinh nghiệm, năng lực hơn”, Bộ trưởng nói.

"Hết tháng 3/2015 mà các anh không có sự thay đổi, tiến độ thi công vẫn không đạt yêu cầu theo tiến độ điều chỉnh, thì sẽ tiến hành thủ tục chấm dứt hợp đồng thi công, thay thế bằng nhà thầu khác”, Bộ trưởng Đinh La Thăng quyết liệt.
Video bộ trưởng Thăng trả lời những câu hỏi nóng  

Nguồn: Đất Việt
Bình luận
vtcnews.vn