Bão Usagi giật cấp 12 áp sát đất liền, bộ đội biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu bắn pháo báo hiệu

Thời sựThứ Bảy, 24/11/2018 06:55:00 +07:00

Tối 23/11, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắn pháo hiệu nhằm thông báo tin bão khẩn cấp gần bờ, giúp bà con ngư dân biết tin để tránh trú an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 (bão Usagi), 19h30 ngày 23/11, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắn pháo hiệu thông báo tin bão khẩn cấp gần bờ. Pháo hiệu được bắn tại 2 địa điểm: Mũi Nghinh Phong và cầu cảng Côn Đảo.

Cụ thể, thời gian bắn được chia thành 4 đợt: Đợt thứ nhất từ 19h30 - 20h (ngày 23/11), mỗi loạt bắn 3 viên màu đỏ cách nhau 3 phút; đợt thứ hai từ 22h30 - 23h (ngày 23/11); đợt thứ ba từ 0h30 - 1h (ngày 24/11) và đợt cuối cùng từ 4h30 - 5h (ngày 24/11).

v

 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắn pháo hiệu nhằm thông báo tin bão khẩn cấp gần bờ, giúp bà con ngư dân biết để tránh trú an toàn.

Trung tá Nguyễn Đức Thành - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bến Đá (TP Vũng Tàu) cho biết, đây là pháo hiệu được quốc tế quy định nhằm thông báo cho tàu thuyền biết đang hành trình qua quốc gia có bão. Đồng thời giúp bà con ngư dân biết tin bão khẩn cấp, tin bão xa và tìm kiếm thông tin để tránh trú an toàn.

Để ứng biến kịp thời với bão, ông Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương ngưng họp chợ và cho học sinh nghỉ học ngày 24/11; tổ chức di dời dân ở những nơi xung yếu và kiên quyết không để dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè; sẵn sàng cưỡng chế nếu các hộ dân không tuân thủ; bố trí sắp xếp nơi neo đậu cho tàu bè vào neo đậu an toàn.

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kêu gọi tàu bè vào bờ hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; tính toán lượng nước từ thượng nguồn đổ về các hồ chứa trên địa bàn cũng như kiểm tra an toàn các hồ, đập; thông báo và kiểm tra các hộ dân chằng chống nhà cửa; tổ chức chặt tỉa cây; đảm bảo lưu thông liên lạc, an toàn lưới điện; nhắc nhở các cơ sở du lịch, khách sạn đảm bảo an toàn cho du khách…

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, qua rà soát, toàn tỉnh có gần 160.000 người nằm trong vùng nguy hiểm phải di dời, 400 cơ sở nuôi cá lồng bè với hơn 9.000 bè cá và các hộ kinh doanh nhà hàng bè nổi trên sông thuộc TP Vũng Tàu.

Tỉnh sẽ di dời toàn bộ các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm và các trên các lồng bè vào trưa nay. Đặc biệt là các hộ dân sinh sống ở các điểm xung yếu như xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc), thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ), các lồng bè, đăng đáy ở TP Vũng Tàu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 22h ngày 23/11, vị trí tâm bão của cơn bão số 9 (bão Usagi) ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông. Cách đảo Phú Quý khoảng 210km, cách Nha Trang khoảng 220km, cách Phan Thiết khoảng 260km, cách Vũng Tàu khoảng 340km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 -1 00km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 220km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 100km.

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 10h ngày 24/11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc, 109,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu và cách Phan Thiết 120km, cách Vũng Tàu 210km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 -10 (75 - 100km/giờ), giật cấp 12. 

Trong 12 đến 24h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km và đi vào đất liền các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu với cường độ mạnh cấp 7 - 8.

Đến 22h ngày 24/11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc, 108,0 độ Kinh Đông, trên bờ biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10. 

Trong 24 đến 48h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực Nam Cam Pu Chia.

Tuệ Lâm
Bình luận
vtcnews.vn