50 y, bác sỹ tình nguyện khám bệnh tại vùng lũ

Thời sựChủ Nhật, 31/10/2010 07:31:00 +07:00

(VTC News) - "Tình nguyện mùa Đông" năm nay xác định nội dung trọng điểm là tình nguyện khắc phục hậu quả lũ lụt ở miền Trung.

(VTC News) - Sáng 30/10, hơn 1.500 bạn trẻ đã có mặt tại Lễ phát động chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2010” gắn với ra quân chương trình tình nguyện khắc phục hậu quả lũ lụt ở miền Trung.

Chương trình “Tình nguyện mùa Đông” năm 2010 được triển khai từ ngày 15/10 đến ngày 3/2/2011 với mục tiêu ủng hộ 100.000 bộ dụng cụ học tập, 30.000 cơ số thuốc, 50 đoàn y bác sỹ tham gia khám chữa bệnh cho 30.000 người dân, 10.000 chăn ấm, 1 triệu bộ quần áo, 100.000 áo ấm cho trẻ em, 5.000.000 ngày công lao động, xây tặng 350 nhà nhân ái cho đồng bào nghèo bị mất nhà, 50 đợt chuyển giao khoa học công nghệ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Phước Lộc cho biết, chương trình "Tình nguyện mùa Đông" năm nay xác định nội dung trọng điểm là tình nguyện khắc phục hậu quả lũ lụt ở miền Trung với 8 đội hình thanh niên tình nguyện tập trung vào các tiêu chí ở từng giai đoạn khác nhau.

 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu trao cờ cho các đơn vị tại lễ ra quân

Ngay sau lễ ra quân, năm đoàn công tác của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam gồm 50 y, bác sỹ trẻ của 10 bệnh viện tại thành phố Hà Nội sẽ lên đường đến huyện Hương Khê và Vũ Quang (Hà Tĩnh) để khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho đồng bào bị bão lũ.

Tại lễ phát động, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Báo Sinh viên Việt Nam tặng đồ dùng học tập trị giá 200 triệu đồng; Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cam kết khám bệnh miễn phí cho 30.000 người và phát 30.000 cơ số thuốc trị giá 1 tỷ đồng.

Ban Thanh niên Công an và Ban Thanh niên Quân đội hỗ trợ 1 triệu ngày công lao động; Hội doanh Nhân trẻ Việt Nam tặng 800 triệu xây dựng nhà nhân ái; Báo Thanh niên hỗ trợ trẻ em đến trường 5 tỷ đồng và xây dựng nhà nhân ái trị giá 1,5 tỷ đồng, Công ty cổ phần ôtô Trường Hải hỗ trợ 2,3 tỷ đồng.

Chương trình “Tình nguyện mùa Đông” được bắt đầu từ năm 2006 và đã trở thành một chương trình lớn có ý nghĩa xã hội sâu sắc của Hội Liên hiệp Thanh niên và các tầng lớp thanh niên Việt Nam.

Các hoạt động chủ yếu của chương trình là vận động xây tặng nhà nhân ái; huy động ngày công làm chuồng trại đảm bảo giữ ấm cho gia súc gia cầm; quyên góp quần áo ấm, chăn ấm; tổ chức các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nhân dân và tổ chức các hoạt động chuyển giao, điểm trình diễn, hội thảo đầu bờ trong nông nghiệp giúp đồng bào vùng nông thôn, miền núi, bảo vệ nguồn lợi nông sản trong mùa giá rét.

 Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn