100 người được đào tạo lái xe sinh thái

Thời sựThứ Năm, 16/03/2017 09:27:00 +07:00

Kĩ năng lái xe sinh thái làm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu từ 3-6%, trong khi tốc độ lưu thông không bị ảnh hưởng nhiều.

Ngày 14 và 15/3, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo cuối kỳ Dự án Vận tải xanh nằm trong Chương trình môi trường lõi (CEP) và sáng kiến hành lang bảo tồn đa dạng sinh học (BCI) ở các nước tiểu vùng sông Mekong.

Dự án Vận tải xanh do Tổng cục đường Bộ Việt Nam tổ chức với sự tài trợ của Ngân hàng Châu Á (ADB) triển khai từ tháng 1/2015 đến 8/2016.

IMG_8724

Hội thảo thu hút nhiều chuyên gia ngành giao thông vận tải tham dự. 

Tại hội thảo, PGS. TS Nguyễn Hoàng Vũ - chuyên gia đào tạo lái xe sinh thái ở Việt Nam chia sẻ: "Dự án đã đào tạo, hướng dẫn lái xe sinh thái cho 15 giáo viên của các trung tâm đào tạo lái xe và 100 lái xe. Đặc biệt, có 2 công ty tại Việt Nam được chứng nhận nhãn xanh Châu Á".

Cũng theo đại diện Công ty Tư vấn Grutter, kĩ năng lái xe sinh thái làm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu từ 3-6% trong khi tốc độ lưu thông không bị ảnh hưởng nhiều.

Ong Jurg M. Grutter - Cong ty tu van Grutter

 Ông Jurg M. Grutter - Đại diện Công ty Tư vấn Grutter phát biểu tại hội nghị. 

Đánh giá về dự án, ông Nguyễn Văn Quyền – nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ VN cho rằng, dự án góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng đồng thời gia tăng lợi ích trong việc khai thác hành lang kinh tế đa quốc gia.

Bởi vậy, ông Quyền đề xuất Việt Nam cần mở rộng chính sách, đưa chương trình lái xe sinh thái vào chương trình học bắt buộc đối với lái xe và các doanh nghiệp vận tải hàng hóa.  

Video: Tài xế xe buýt vừa lái xe vừa lướt điện thoại trên quốc lộ

 

Xuân Phúc
Bình luận
vtcnews.vn