Thoát khỏi sự lười biếng

Giáo dụcThứ Bảy, 17/05/2014 07:44:00 +07:00

Lười biếng là chuyện chẳng của riêng ai, thậm chí giới trẻ xem đó là “bệnh”, vậy để chữa được nó cần phải làm gì?

Lười biếng là chuyện chẳng của riêng ai, thậm chí giới trẻ xem đó là “bệnh”, vậy để chữa được nó cần phải làm gì?



“Để mai tính”

Thanh Châu, sinh viên (SV) Trường ĐH Văn Lang, cho biết đang chạy đua với thời gian giải quyết một đống bài tập, kiến thức gần cả chục môn học để thi học kỳ. “Giá mà đừng có suy nghĩ từ từ rồi học, lo gì thì đã không gặp phải nông nỗi này”, Châu ngậm ngùi.

lười
 
Nếu như các thành viên là học sinh, SV thở dài: “Trời ơi sắp thi rồi, học sao cho kịp đây?”, thì những người đã đi làm cũng kể khổ: “Cả núi hồ sơ chưa hề lật ra giải quyết mà mai đã đến hạn nộp báo cáo. Biết phải làm sao?”…

Công Trọng, học sinh Trường THPT Bình Phú (Q.6), than thở chẳng hiểu vì sao lười học vô cùng. Có thể ngồi “chém gió” Facebook cả chục giờ đồng hồ được chứ ngồi đọc bài một tí là mỏi lưng, buồn ngủ. Mỗi khi định làm bài tập là xuất hiện suy nghĩ “thôi, để lát làm”, và dành thời gian để xem phim, chơi game.

Huyền Trinh, SV Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, kể có lần được giao đề tài tiểu luận phải hoàn thành trong hai tuần. Nhưng vì lười, bị phân tán bởi tư tưởng chủ quan “để mai tính”, “chơi nốt hôm nay” nên trong suốt gần 2 tháng vẫn chẳng thể thực hiện xong. Trinh khẳng định: “Hầu hết SV mình biết đều mắc phải căn bệnh cố hữu này và đã từng một vài lần lười biếng”.

Chính vì lười, luôn tìm 1001 lý do trì hoãn, tránh né những việc cần làm và để “nước đến chân mới nhảy”, nên “những người trong cuộc” đã phải bù đầu bù cổ làm bài tập, làm việc. Tuy nhiên, khi đó họ lại gặp phải tình cảnh: chẳng biết nên làm bài nào trước, bài nào sau; ưu tiên giải quyết việc gì trước trong ngổn ngang công việc. 

Chớ để ngày mai

Theo diễn giả Huỳnh Minh Thuận, để thoát khỏi sự lười biếng, cần tập trung vào những việc mình thích làm nhất. “Lười làm một việc gì đó không phải do bản thân công việc mà do chính cách thực thi công việc đó.

Nếu học tiếng Anh bằng cách hát, học lịch sử bằng cách trải nghiệm, du lịch thay vì ngồi nghe giảng… thì chắc chắn sẽ thấy bản thân rất siêng năng. Vậy nên hãy làm những việc cũ theo cách mới để đạt được những điều mình muốn theo cách mình thích”, ông Thuận chia sẻ.

Chuyên viên tâm lý Nguyễn Ngọc Duy, tham vấn tại Trường THCS - THPT Quang Trung - Nguyễn Huệ (TP.HCM), cho biết người trễ nải công việc được giao thường xuyên viện cớ hay lấy lý do này nọ để từ chối hoặc đổ lỗi cho việc không hoàn thành công việc; thường dành nhiều thời gian cho việc ngủ, xem phim, vui chơi, suy nghĩ vu vơ...

Ông Duy cho rằng “có làm thì mới có ăn”, có chăm chỉ thì tương lai mới xán lạn. Nếu lười biếng thì hậu quả tất yếu là tương lai mù mờ, hoặc là gánh nặng của gia đình, xã hội…

Vậy nên, khi phát hiện bản thân có những biểu hiện của “bệnh” này, hoặc đang mắc phải, cần nhanh chóng “chạy chữa”. Và “liều thuốc” quan trọng nhất là mỗi người phải rèn luyện ý chí và nghị lực. Cần chủ động đặt ra cho mình những khó khăn và áp lực trong công việc, học tập để đối diện và vượt qua.

Ngoài ra, ông Duy cũng hướng dẫn những “vị thuốc bổ trợ” khác nhằm giúp bạn trẻ nhanh chóng vượt qua “bệnh” lười biếng, xác lập lại được thói quen siêng năng.

Đó là “việc hôm nay chớ để ngày mai”, hãy quyết tâm hoàn thành những việc nhỏ như: gấp chăn gối gọn gàng sau khi ngủ dậy, giặt đồ hằng ngày sau khi tắm… “Nên lập thời gian biểu công việc và quyết tâm hoàn thành.

Nên sử dụng các biện pháp thưởng hoặc phạt nếu hoàn thành hoặc không hoàn thành bảng thời gian biểu đó. Mặt khác, một việc làm sẽ góp phần tăng thêm động cơ giúp vượt qua bệnh lười là cần xác định mục tiêu cuộc đời”, ông Duy khuyên.

» Nữ sinh trung học khoe nhan sắc rạng rỡ
» 1.000 học sinh mặc áo cờ đỏ xếp bản đồ Việt Nam
» Ông lão 83 tuổi bỏ 8 tỷ đồng xây trường


Theo Thanhnien

Bình luận
vtcnews.vn