Thị uy ở AFC Cup, SLNA khiến đội bóng Indonesia e sợ

Thể thaoThứ Hai, 05/03/2018 08:47:00 +07:00

Đối thủ của SLNA đánh giá rất cao Phan Văn Đức và các đồng đội trước chuyến làm khách đến sân Vinh ở AFC Cup.

SLNA là đội bóng có thành tích tốt nhất của khu vực Đông Nam Á sau 2 lượt trận đầu tiên của vòng bảng AFC Cup 2018. Nhà đương kim vô địch Cúp quốc gia có 2 trận toàn thắng và chưa thủng lưới lần nào, đứng đầu bảng H.

Ở lượt trận thứ ba, đội bóng có 2 tuyển thủ U23 Việt Nam là Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh sẽ chạm trán Persija Jakarta trên sân nhà. Đội bóng của Indonesia tỏ ra khá e ngại SLNA sau khi theo dõi những màn trình diễn của đại diện Việt Nam.

Phan Van Duc va Pham Xuan Manh (1) 13

SLNA đang đạt phong độ cao ở AFC Cup.

"Chúng tôi phải di chuyển 2 chặng nên cần nghỉ ngơi đủ. Sẽ rất mệt mỏi, nhất là khi phải chạm trán một đối thủ mạnh", hậu vệ Ismed Sofyan chia sẻ.

"Tôi có xem qua trận đấu của họ với Johor, họ mạnh hơn Tampines Rovers và thắng cả Johor nên họ rất mạnh. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là họ không có điểm yếu".

Trong khi đó dù tuyên bố muốn có điểm ở sân Vinh, lão tướng Bambang Pamungkas cho rằng 1 trận hòa cũng là kết quả tốt với Persija Jakarta.

"Chúng tôi đến Việt Nam không phải để thất bại. 3 điểm là tốt, nhưng 1 điểm cũng được rồi", tiền đạo 37 tuổi cho biết. Trong quá khứ, Bambang từng là chân sút nổi tiếng của bóng đá Indonesia và từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam.

Sau 2 lượt trận, Persija Jakarta đang xếp thứ ba tại bảng H với 3 điểm. Trận đấu giữa SLNA và Persija Jakarta diễn ra vào 15h30 ngày mai 6/3.

Video: Phan Văn Đức tặng bàn thắng cho người hâm mộ sau trận SLNA thắng Johor

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn