Thị trường địa ốc đóng băng, lãi ròng của Hà Đô Group giảm sốc

Tài chínhChủ Nhật, 15/08/2021 11:30:00 +07:00
(VTC News) -

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của "ông lớn" Hà Đô Group lao dốc không phanh do thị trường bất động sản đóng băng bởi dịch COVID-19.

Theo kết quả kinh doanh hợp nhất, doanh thu thuần quý II/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Hà Đô Group, mã HDG) chỉ đạt hơn 477 tỷ đồng, giảm 75% so cùng kỳ 2020. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Hà Đô Group giảm 39%, ghi nhận 1.832 tỷ đồng.

Thị trường địa ốc đóng băng, lãi ròng của Hà Đô Group giảm sốc - 1

Phối cảnh dự án Hado Centrosa Garden của HDG. 

Lợi nhuận sau thuế trong quý của Hà Đô Group đạt 101 tỷ đồng, giảm 81%. Tính gộp nửa đầu năm, HDG đạt lợi nhuận sau thuế 502 tỷ đồng, giảm 35%.

Riêng công ty mẹ, lợi nhuận quý II đạt 33 tỷ đồng, giảm 93%, lũy kế 6 tháng đạt 355 tỷ đồng, giảm 44%.

Theo lý giải của Hà Đô Group, doanh thu, lợi nhuận quý II giảm sâu là do doanh thu bất động sản giảm mạnh.

Thị trường địa ốc gần đây gặp nhiều trở ngại do tác động của làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4. Nhiều ông lớn bất động sản không thể cầm cự, buộc phải hạ giá để thu lại dòng tiền, trang trải các chi phí cấp bách khác.

Vẫn theo báo cáo, tại thời điểm 30/6/2021, Hà Đô Group có tổng tài sản 14.774 tỷ đồng, tăng 6,5% so với hồi đầu năm. Tuy vậy, các khoản phải thu ngắn hạn và giá trị hàng tồn sụt giảm 21% và 32% sau 6 tháng, ghi nhận 1.392 tỷ đồng và 1.189 tỷ đồng.

Khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang đang ở mức 5.935 tỷ đồng, tăng 33% so với hồi đầu năm.

Hà Đô Group hiện gánh khoán nợ hơn 10.457 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn hơn 4.219 tỷ đồng, nợ dài hạn hơn 6.238 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù tình hình kinh doanh đi lùi, cổ phiếu HDG lại liên tục "nổi sóng". Chốt phiên cuối tuần, mã HDG đứng mức 59.900 đồng/cổ phiếu. Từ đầu năm, mã này tăng 53% giúp mỗi cổ phiếu thêm 20.800 đồng.

Hòa Bình
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp