Thêm tình tiết vụ MU lén lút mua Falcao

Thể thaoThứ Ba, 16/04/2013 07:35:00 +07:00

Tuyên bố không quan tâm đến Falcao của Sir Alex có lẽ chỉ là chiêu để đánh lạc hướng dư luận.

Tuyên bố không quan tâm đến Falcao của Sir Alex có lẽ chỉ là chiêu để đánh lạc hướng dư luận.

Mới đây, người ta lại phát hiện trợ lý của “Ông già gân” xuất hiện trên sân Vicente Calderon chứng kiến “cú đúp” của Falcao trong trận thắng 5-0 của Atletico trước Granada.

Giám đốc chuyển nhượng Jim Lawlor của M.U là trinh sát viên được cử đến để “xem giò” Falcao. Đây không phải lần đầu tiên Quỷ đỏ kín tiếng trong các vụ áp-phe cầu thủ. Trường hợp của thủ thành David De Gea là một điển hình. Chỉ đến khi cựu thủ môn của Atletico chụp ảnh với chiếc áo đấu của M.U thì người ta mới vỡ lẽ hai bên đã “đi đêm” với nhau từ rất lâu rồi.
 M.U sẵn sàng bỏ ra 47 triệu bảng để có được chữ ký của Falcao
Tờ Dailymail đưa tin, M.U sẵn sàng bỏ ra 47 triệu bảng, bằng đúng số tiền giải phóng hợp đồng của Falcao để có được chữ ký của chân sút người Colombia. Tuy nhiên, Quỷ đỏ sẽ chỉ thanh toán 27 triệu bảng tiền mặt, đồng thời các thêm tiền đạo Chicharito (được định giá 20 triệu bảng) để đổi lấy Falcao. 
Phương án này xem ra rất khả thi bởi Atletico vừa có tiền, vừa có ngay một chân sút đẳng cấp thế chỗ “mãnh hổ”. 
 Chicharito sẽ được dùng làm "mồi nhử" Falcao?
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại đây, bởi các đội bóng lắm tiền nhiều của như Chelsea, Man City cũng sẵn sàng chạy đua tài chính với M.U để có được chữ ký của Falcao. 
Thêm một yếu tố có thể khiến Falcao cân nhắc lại quyết định chuyển đến M.U, bởi anh sẽ phải cạnh tranh suất đá chính với 2 biểu tượng ở sân Old Trafford là Wayne Rooney và Robin van Persie. 
Chưa kể, M.U cũng là bến đỗ không thực sự may mắn với các cầu thủ Nam Mỹ. Trong quá khứ, những ngôi sao đình đám như Juan Veron, Diego Forlan đã thi đấu như kẻ mất hồn khi gia nhập binh đoàn Quỷ đỏ.


Theo Bongda
Bình luận
vtcnews.vn