Thêm cầu thủ qua đời ngay trên sân

Thể thaoThứ Hai, 24/06/2013 06:42:00 +07:00

Alen Pamic Istra – cựu tiền vệ phòng ngự CLB Standard Liege đã qua đời sau khi đột quỵ ngay trên sân hôm thứ 6 vừa qua.

Alen Pamic Istra – cựu tiền vệ phòng ngự CLB Standard Liege đã qua đời sau khi đột quỵ ngay trên sân hôm thứ 6 vừa qua.


Alen Pamic - con trai HLV Igor Pamic của CLB Istra và anh trai của Zvonko Pamic – cầu thủ đang thi đấu cho Dinamo Zagreb đã qua đời sau khi bị đột quỵ trên sân. Theo báo cáo của bộ phận y tế, cầu thủ 24 tuổi của Istra 1961 đã gặp các vấn đề về bệnh tim trước khi qua đời.

Alen đột quỵ
 

Alen Pamic bắt đầu sự nghiệp ở CLB HNK Rijeka và sau mùa giải đầu tiên thành công (mùa giải 2009/10), cầu thủ này đã chuyển sang Standard Liege năm 2010. Điều đáng nói, năm 2011, Pamic bị phát hiện ra tiền sử bệnh tim. Trong quãng thời gian này, Pamic đã được một chuyên gia tim mạch có uy tín ở Milan điều trị. Tuy nhiên, anh đã bỏ dở quá trình điều trị và tiếp tục theo nghiệp thi đấu quốc tế.

Ai cũng ngạc nhiên khi Pamic trở lại bóng đá chuyên nghiệp năm 2011 khi chuyển sang khoác áo CLB Istra 1961. Trong 2 mùa giải vừa qua, Pamic đã chơi 24 trận ở giải hạng 1 Croatia.

Phải nói thêm rằng, Pamic là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thứ 22 chết vì các bệnh liên quan đến tim trong 5 năm qua.


Theo Bongda

Bình luận
vtcnews.vn