Thêm bằng chứng tiêm kích J20 Trung Quốc "mượn" từ Nga

Thế giớiThứ Năm, 18/08/2011 11:49:00 +07:00

(VTC News) - Có vẻ như Trung Quốc đã tiếp cận được với các tài liệu liên quan tới Mikoyan – máy bay tàng hình mà Bộ Quốc phòng Nga từng bỏ qua.

(VTC News) - Sự giống nhau đến kì lạ giữa một chiếc máy bay chiến đấu mới của Trung Quốc với một mẫu máy bay thử nghiệm của Nga đã khiến nhiều người nghi rằng Moscow đang ngấm ngầm giúp Bắc Kinh cạnh tranh với các cường quốc quân sự trên thế giới.

Các chuyên gia cho hay, J20 - máy bay thế hệ thứ 5 của Trung Quốc, từng có chuyến bay đầu tiên vào tháng 1 vừa qua trong chuyến thăm của Thư ký Bộ quốc phòng Mỹ, có thể có nguồn gốc từ chiếc máy bay phản lực tàng hình chưa từng được đưa vào sản xuất - Mikoyan 1.44 của Nga.

Một nguồn tin đáng tin cậy, thân cận với ngành công nghiệp quốc phòng của Nga cho biết, những điểm tương đồng đó khiến người ta nghĩ rằng công nghệ tàng hình của Mikoyan đã được gửi tới tay các nhà thiết kế vũ khí của Trung Quốc.

J20 - máy bay thế hệ thứ 5 của Trung Quốc 

Nguồn tin này nói thêm: “Có vẻ như Trung Quốc đã tiếp cận được với các tài liệu liên quan tới Mikoyan – máy bay tàng hình mà Bộ Quốc phòng Nga từng bỏ qua trong cuộc đấu thầu phát triển các phi cơ tàng hình tối tân”. Cũng theo người này, hiện vẫn chưa rõ việc chuyển giao công nghệ máy bay tàng hình như thế có được xem là hợp pháp hay không.

Các nhà phân tích nhận định, sự giúp đỡ của Nga đối với Trung Quốc trong việc chuyển giao công nghệ máy bay tàng hình có thể sẽ giúp Moscow kiểm soát được khả năng quốc phòng ngày càng tăng mạnh của các cường quốc láng giềng ở phương Đông.

Mikoyan 1.44 của Nga 

Adil Mukashev, nhà phân tích độc lập chuyên nghiên cứu về mối quan hệ Nga – Trung cho rằng có một giao dịch tài chính liên quan tới việc chuyển giao này. Ông nói: “Trung Quốc đã dùng tiền mua lại các bộ phận có công nghệ tàng hình đó, trong đó bao gồm cả đuôi của Mikoyan”.

Hiện Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa đưa ra lời bình luận nào trước thông tin trên.

Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất (UAC) của Nga – đơn vị chịu trách nhiệm giám sát hoạt động sản xuất những chiếc Mikoyan – phủ nhận bất kì vụ chuyển giao công nghệ hay thiết kế nào với Trung Quốc.

Tính tới thời điểm hiện tại, duy chỉ có Mỹ mới có chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 – thứ gần như không thể bị radar phát hiện - được đưa vào sử dụng. Trong khi đó, Nga giờ mới đang bắt đầu dây chuyền sản xuất mẫu máy bay tàng hình này. 

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn