Thêm 65 triệu đồng hỗ trợ bé sơ sinh mắc bệnh tim ở Quảng Nam

Tin nhanh 24hThứ Hai, 10/04/2023 09:26:15 +07:00
(VTC News) -

Đêm nhạc "Chung một tấm lòng" vận động, kêu gọi ủng hộ được thêm 65 triệu đồng hỗ trợ cho bé sơ sinh mắc bệnh tim ở Quảng Nam.

Cuối tuần qua, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam phối hợp với nhóm Bước chân thiện nguyện, câu lạc bộ Kết nối trái tim và nhóm thiện nguyện Phước Thiện tổ chức đêm giao lưu ca nhạc mang chủ đề “Chung một tấm lòng”. Chương trình nhằm kêu gọi quyên góp, hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Thanh Quang (36 tuổi) và chị Đinh Thị Lệ (32 tuổi, vợ anh Quang, trú khối Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Thêm 65 triệu đồng hỗ trợ bé sơ sinh mắc bệnh tim ở Quảng Nam - 1

Đêm nhạc "Chung một tấm lòng" vận động, kêu gọi ủng hộ được thêm 65 triệu đồng hỗ trợ cho bé sơ sinh mắc bệnh tim.

Thông qua chương trình, các đơn vị tổ chức đã vận động được 65 triệu đồng hỗ trợ cho cháu bé sơ sinh mắc bệnh tim bẩm sinh - con trai của vợ chồng anh Quang.

Tính đến thời điểm hiện tại, sau 1 tuần hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình anh Quang được đăng tải trên Báo điện tử VTC News, tổng số tiền bạn đọc quyên góp, ủng hộ cho con trai anh chị là hơn 210 triệu đồng.

Cụ thể, thông qua số tài khoản của chị Lệ được cập nhật bên dưới bài viết "Xót xa gia cảnh bé sơ sinh bị dị tật tim bẩm sinh", bạn đọc trên khắp mọi miền đất nước đã chung tay, góp sức hỗ trợ 104 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ngay khi nắm bắt hoàn cảnh éo le của gia đình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Điện Nam Bắc cùng Chi hội Phụ nữ, Ban Nhân dân khối phố Bình Ninh đã quyên góp hỗ trợ gần 7,5 triệu đồng. Số tiền còn lại đến từ sự quan tâm, giúp đỡ của bà con trên địa bàn khối phố.

Đặc biệt, trong số các cá nhân dang rộng vòng tay yêu thương, nâng đỡ gia đình chị Lệ giữa lúc khó khăn bủa vây, có một nhà hảo tâm là nhân vật từng xuất hiện trên Báo điện tử VTC News. Anh là Kawa Wandi - nhân vật trong bài viết "Cặp vợ chồng Thụy Điển phải lòng Việt Nam, làm từ thiện từ mùa lũ đến mùa dịch".

"Thời gian qua, tôi vẫn âm thầm cùng nhóm bạn của mình giúp đỡ các hoàn cảnh kém may mắn. Mới đây, khi lướt web, tôi tình cờ biết đến trường hợp cháu bé mắc bệnh tim ở Quảng Nam và phải ra Hà Nội điều trị. Không do dự, tôi quyết định đến tận nhà cháu bé và hỗ trợ 5 triệu đồng. Hy vọng, cháu sẽ trải qua ca phẫu thuật thành công" - Wandi chia sẻ.

Thêm 65 triệu đồng hỗ trợ bé sơ sinh mắc bệnh tim ở Quảng Nam - 2

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khối phố Bình Ninh trao tiền hỗ trợ cho gia đình cháu bé bị bệnh tim.

Đón nhận những lời động viên, giúp đỡ của các tổ chức, nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước và bà con xóm giềng, những ngày qua, vợ chồng chị Lệ như được tiếp thêm sức mạnh, vững tin hơn trong chặng đường cùng con chiến đấu với bệnh tật.

"Quả thật, gia đình rất đỗi cảm kích trước tấm lòng bồ tát của mọi người. Với số tiền nhận được, gia đình đã yên tâm hơn phần nào trong việc lo chi phí phẫu thuật cho cháu. Thông qua quý báo, vợ chồng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến với các nhà hảo tâm gần xa" - chị Lệ xúc động nói và thông tin thêm, dự kiến ngày 12/4, con trai sơ sinh của vợ chồng chị sẽ trải qua ca phẫu thuật tim.

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khối phố Bình Ninh - chia sẻ: "Sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đến thời điểm hiện tại đã phần nào giúp gia đình chị Lệ vơi bớt gánh lo nợ nần trong việc xoay xở chi phí điều trị cho con. Mong rằng, với sự đùm bọc, yêu thương của cộng đồng, gia đình sẽ vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này".

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp