Thêm 14 ca nghi mắc COVID-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Tin tứcThứ Sáu, 28/05/2021 19:19:00 +07:00
(VTC News) -

TP.HCM vừa ghi nhận thêm thêm 14 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Chiều tối 28/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, với 14 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 vừa được ghi nhận, tổng số ca liên quan liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng hiện là 58 người ở 16 quận huyện.

Theo HCDC, tổng số tiếp xúc gần được truy vết là 708 người, 639 mẫu có kết quả âm tính, 69 mẫu đang chờ kết quả. Số tiếp xúc F2 là 11.644 người, trong đó 5.658 mẫu âm tính, 5.968 mẫu đang chờ kết quả.

Thêm 14 ca nghi mắc COVID-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - 1

Lực lượng chức năng xuyên đêm truy vết COVID-19. (Ảnh: HCDC)

Kết quả giải mã trình tự gene SARS-CoV-2 của 5 người bệnh thuộc hội truyền giáo đều cho thấy virus họ mắc phải đều thuộc biến chủng Ấn Độ.

Ngày 27/5, Bộ Y tế công bố 36 bệnh nhân liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Sáng 28/5, TP.HCM ghi nhận thêm 12 ca nhiễm, nâng tổng số trường hợp nhiễm liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là 44, có 4 trường hợp liên quan đến 2 vợ chồng đi khám bệnh tại BV Hoàn Mỹ.

Với 14 trường hợp mới phát hiện, trong ngày 28/5, TP.HCM ghi nhận thêm 26 trường hợp nghi nhiễm mới, nâng tổng số nhiễm mới từ ngày 27/5 là 62 ca.

Để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng, UBND TP.HCM đã tạm ngưng các hoạt động tụ tập đông người, nhất là ở trong phòng kín. Các cuộc họp nếu cần tổ chức phải đảm bảo không quá 20 người trong một phòng, giữ khoảng cách tối thiểu 2m và mang khẩu trang. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo và các hoạt động có tập trung từ 10 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

TP tiếp tục triển khai thần tốc các hoạt động truy vết, khoanh vùng, mở rộng xét nghiệm để chặt đứt chuỗi lây nhiễm, tiếp tục điều tra nguồn của chuỗi lây nhiễm này.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp