The Voice công khai tin nhắn: Minh bạch nửa vời!

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 23/09/2012 01:48:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi clip Phương Uyên dàn xếp kết quả bị lộ, The Voice vớt vát bằng cách công khai số lượng bình chọn, nhưng đó chỉ là sự minh bạch nửa vời.

(VTC News) – Sau clip Phương Uyên dàn xếp kết quả bị lộ, The Voice đang vớt vát niềm tin nơi khán giả bằng cách công khai số lượng bình chọn. Nhưng việc công bố kết quả bình chọn của The Voice Vietnam bị dư luận cho rằng cũng chỉ là sự minh bạch nửa vời.

Phá format vì sợ mất khán giả


Sau những “ngất ngây” về vị ngọt của sự tán tụng dành cho mình, có lẽ chưa lúc nào The Voice lại bị hắt hủi như lúc này. Khán giả vốn vô tư, họ đã đặt niềm tin quá lớn vào The Voice Vietnam, để rồi khi bị phản bội, họ ngay lập tức quay lưng lại với chương trình từng khiến họ phát cuồng.

Ngay sau scandal lộ clip dàn xếp kết quả của Phương Uyên, dù vị Giám đốc âm nhạc này đã rời khỏi cuộc thi nhưng The Voice Vietnam mất đi không ít khán giả khi có một làn sóng tẩy chay chương trình đang diễn ra khắp nơi. Và bằng chứng là tập cuối cùng vòng Đối đầu đã được lên sóng trong sự ghẻ lạnh của khán giả.

Người ta không còn hào hứng với những giọng ca The Voice nữa sau tất cả những lùm xùm khiến công chúng buộc phải tin rằng đây rút cuộc cũng chỉ là một gameshow. Mà đã là gameshow thì chỉ mang tính giải trí vui vẻ. Ở đó ai là “game thủ” giỏi nhất thì người đó sẽ chiến thắng. Chứ chưa chắc đã có "cửa" cho một giọng ca thực thụ tìm được bàn đạp để tiến vào showbiz.

Ngay sau scandal lộ clip dàn xếp kết quả của Phương Uyên, dù vị Giám đốc âm nhạc này đã rời khỏi cuộc thi nhưng The Voice Vietnam mất đi không ít khán giả khi có một làn sóng tẩy chay chương trình đang diễn ra khắp nơi.  

Chính sự mất niềm tin này đã đẩy vòng Liveshow bắt đầu diễn ra từ tối nay phải làm một cuộc chạy đua để lấy lại niềm tin nơi khán giả.

Động thái đầu tiên là việc nhà sản xuất đã đưa ra là ngay từ tối nay, ở đêm đầu tiên của vòng liveshow, khán giả có quyền quyết định bằng cách tham gia nhắn tin bình chọn để tìm ra ai thật sự xứng là Giọng hát Việt. Kết quả bình chọn này sẽ ảnh hưởng đến kết quả từng vòng thi của The Voice Vietnam.


Gọi cái quyền mà khán giả bỗng nhiên được trao trên là một sự phá lệ bởi theo như thông báo trước đó của phía BTC, khán giả chỉ có quyền quyết định trong đêm liveshow cuối cùng khi mỗi đội còn duy nhất một đại diện để chọn ra người chiến thắng chung cuộc.

Cũng nhằm lấy lại niềm tin nơi khán giả và có cái cớ để tránh scandal sắp xếp nếu kết quả của một số thí sinh được đi tiếp trùng với những lời tố có trước đó trong clip Phương Uyên dàn dựng kết quả, BTC The Voice Vietnam quyết định sẽ công bố số lượng tin nhắn bình chọn cho mỗi thí sinh. Và kết quả bình chọn này được kiểm soát bởi ba bên là VTV, Cát Tiên Sa và đơn vị cung cấp dịch vụ tin nhắn.

Việc Cát Tiên Sa lần đầu tiên chịu công bố số lượng bình chọn trong một chương trình của mình là chuyện khá đáng ngạc nhiên. Bởi xưa nay, nhà sản xuất này chưa bao giờ chịu công bố kết quả bình chọn trong các gameshow mình làm.

Công khai số lượng bình chọn liệu có giúp những giọng ca thực thụ như Hương Tràm chiến thắng tại The Voice Vietnam? 

Đã không ít lần trong các chương trình đóng mác Cát Tiên Sa, người chơi lên tiếng về sự mập mờ khi không công bố kết quả bình chọn. Mới nhất là vụ Phương Thanh tố Cát Tiên Sa đánh tráo kết quả khi cô thua Anh Thư về lượng tin nhắn tại Bước nhảy hoàn vũ.

Sự phá lệ trên của Cát Tiên Sa là một hành động đáng ghi nhận trong bối cảnh chương trình đang dần mất khán giả. Nhưng việc kết quả bình chọn được kiểm soát bởi ba bên: VTV, Cát Tiên Sa và đơn vị cung cấp dịch vụ bình chọn sẽ chẳng thể khiến khán giả an lòng. Đơn giản bởi cả ba đơn vị trên đều là “người trong nhà".

Thông thường với các chương trình thực tế có kết quả dựa vào số lượng bình chọn, nhà sản xuất buộc phải mời một đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và tên tuổi trong nước hoặc nước ngoài vào cuộc để minh bạch kết quả. Thế mới nói, việc công bố kết quả bình chọn của The Voice Vietnam cũng chỉ là sự “minh bạch nửa vời”.

Tiếp thu muộn màng

Trước những “ném đá” không ít từ phía công chúng về việc lạm dụng hát tiếng Anh trong The Voice Vietnam, từ các huấn luyện viên đến Giám đốc âm nhạc Phương Uyên đã lên báo chống chế với đủ lý do.

Nhưng sau clip Phương Uyên dàn xếp kết quả bị lộ, công chúng phần nào hiểu được nguyên do của sự lạm dụng trên từ đâu ra. Không khó để nhận thấy, Phương Uyên là người chi phối trong quyết định chọn bài của thí sinh.

Và với vị cựu Giám đốc âm nhạc này, các bài hát Việt, trừ của chị và Thanh Bùi, người chị đang hợp tác, còn lại đều "không đủ đẳng cấp để hát trong chương trình này".

Sự chủ quan và quá khích trong quan điểm chọn bài trên đã đẩy The Voice đến chỗ nhàm chán. Bởi, nhiệm vụ của thí sinh The Voice Vietnam là phải chinh phục được khán giả Việt, mà không có cách nào nhanh hơn việc họ hát những ca khúc tiếng Việt.


Sau khi Phương Uyên rời khỏi ghế Giám đốc âm nhạc, người ta mới chợt tỉnh ra, và cũng có cơ hội sửa sai khi ở vòng liveshow này các huấn luyện viên sẽ chọn hơn 50% số ca khúc là các bài hát Việt Nam. Và cũng để sửa sai, từ vòng liveshow, BTC sẽ sắp xếp các buổi học phát âm cho thí sinh chọn ca khúc tiếng Anh để thi thố.

Bởi suốt hai vòng Giấu mặt và Đối đầu vừa qua, người ta đã quá ngán ngẩm về trình độ tiếng Anh non yếu của thí sinh The Voice. Thậm chí hát tiếng Anh như Thiều Bảo Trang, từng khiến chồng nhạc sĩ Giáng Son, quốc tịch Mỹ, không thể không bức xúc khi anh chẳng nghe nổi một từ nào.


Với vị cựu Giám đốc âm nhạc Phương Uyên, các bài hát Việt, trừ của chị và Thanh Bùi, người chị đang hợp tác, còn lại đều "không đủ đẳng cấp để hát trong chương trình này".   

Cùng trong hướng tiếp thu góp ý, phía nhà sản xuất The Voice đã cùng các huấn luyện viên sắp xếp các buổi luyện thanh và xử lý ca khúc với những cộng sự thân tín của mình cho các thí sinh trong đội.
 
Đội Hồ Ngọc Hà luyện tập cùng ca sĩ Thanh Bùi, đội Thu Minh thì tìm đến nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong để học hỏi thêm về cách xử lý ca khúc, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là người đồng hành cùng các thí sinh đội Trần Lập, còn những “đứa con” của Đàm Vĩnh Hưng được luyện thanh với ca sĩ Hoài Nam.

Không hẳn là trong các vòng trước vấn đề thanh nhạc và xử lý ca khúc chưa được đặt ra với các thí sinh. Nhưng nó bị xem nhẹ và thêm vào đó là tâm lý “ăn xổi” của phía sản xuất nên việc này bị xem nhẹ.

Từ vòng liveshow, các đêm thi đều được truyền hình trực tiếp. Với chất lượng âm thanh vốn dở tệ như sóng VTV3 hiện nay, nếu thí sinh non kém trong kỹ thuật thanh nhạc, thì khi lên sóng, The Voice sẽ càng thêm mất mặt. Bởi trước đó, đã có tố cáo việc BTC cho thu âm và mix lại phần thi của một số thí sinh nổi trội trước khi phát sóng.

Trong hai đêm liveshow 1 và liveshow 3 tới đây, ai xứng đáng là giọng hát Việt, kết quả sẽ lộ ra. Còn những ai được sự nâng đỡ và thổi phồng từ phía chương trình cũng lộ mặt. Bởi hát live bao giờ cũng là phần thi khó khăn nhất cho các thí sinh trong bất cứ một cuộc thi hát nào.

VTC News sẽ tiếp sóng trực tiếp liveshow đầu tiên của The Voice Vietnam vào lúc 21h20 tối nay, Chủ nhật 23/9. Mời quý độc giả đón xem!


Đàm Mộng Hoài

Bình luận
vtcnews.vn