UAE gửi lời xin lỗi sau vụ hỗn chiến với Malaysia trước thềm ASIAD

Thể thaoThứ Bảy, 11/08/2018 16:17:00 +07:00

Sau vụ hỗn chiến trong trận giao hữu giữa hai đội Malaysia và UAE vào tối 10/8, Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) UAE đã gửi lời xin lỗi đến phía Malaysia.

Theo tờ The Star, Tổng thư ký liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), ông Stuart Ramalingam cho biết ngay sau trận đấu, những người đứng đầu nền bóng đá hai quốc gia đã có buổi thảo luận với nhau để tìm cách giải quyết.

Ông Stuart tuyên bố: "Datuk Hamidin (Chủ tịch FAM) và tôi ngay lập tức tổ chức cuộc thảo luận với Tổng thư ký liên đoàn bóng đá UAE Mahammed Hazzam Al Dhaheri và người đại diện chủ tịch LĐBĐ nước này, ông Abdulla Naser Al Jneibi cùng với Tổng thư ký AFC Datuk Windsor John".

"Sau buổi thảo luận, FAM nhận được bức thư chính thức từ phía LĐBĐ UAE mở đầu bằng lời xin lỗi chân thành của họ vì trận ẩu đả và xem xét vụ việc một cách nghiêm túc. Họ cũng nói rằng sẽ tiến hành cuộc điều tra nội bộ về hành động đối với các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện có liên quan", ông Stuart chia sẻ thêm.

uaemalaysia_njep

 Cầu thủ hai đội lao vào đánh nhau cuối trận đấu.

Tổng thư ký FAM còn cho biết họ sẽ gửi báo cáo lên AFC và liên hệ với AFC nếu họ cần điều tra bất cứ gì khác sau khi AFC kiểm tra báo cáo từ các bên.

Trận giao hữu trước thềm ASIAD 2018 giữa Olympic Malaysia và Olympic UAE biến thành trận hỗn chiến khi cầu thủ và ban huấn luyện hai đội quyết nói chuyện bằng nắm đấm. 

Sự việc xảy ra ở phút bù giờ thứ 2 của trận đấu khi Malaysia, đội bóng bị đánh giá yếu hơn đang dẫn trước 2-0. Chính điều này khiến cầu thủ đội bóng đến từ Tây Á không giữ được bình tĩnh và có những va chạm dẫn đến ẩu đả. Cả ban huấn luyện đội UAE cũng tham gia hỗn chiến và phải nhờ lực lượng an ninh vào cuộc.

Tại ASIAD 2018, Olympic Malaysia nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, Kyrgyzstan và Bahrain. Trong khi đó, vì lỗi "bỏ quên" của ban tổ chức trong lễ bốc thăm, UAE ban đầu được bổ sung vào chính bảng E nhưng sau đó do Iraq rút khỏi giải, nên UAE được chuyển sang bảng C cùng với Trung Quốc, Timor Leste và Syria.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn