U23 châu Á 2016: U23 Trung Quốc bị vùi dập ngay trận đầu

Thể thaoThứ Tư, 13/01/2016 07:10:00 +07:00

Ở trận đấu ra quân sau lễ khai mạc giải U23 châu Á 2016, U23 Trung Quốc đã bị đội bóng chủ nhà là U23 Qatar vùi dập.

(VTC News) - Ở trận đấu ra quân sau lễ khai mạc giải U23 châu Á 2016, U23 Trung Quốc đã bị đội bóng chủ nhà U23 Qatar vùi dập.

U23 Trung Quốc nằm ở bảng A cùng U23 Sirya, U23 Iran và U23 chủ nhà Qatar. Trong trận đấu thứ 2 của bảng đấu này diễn ra sau lễ khai mạc trên sân Abdullah Bin Khalifa, thầy trò HLV Fu Bo đã phải nhận thất bại 1-3 trước đội bóng chủ nhà.

Liao Liseng là người đưa U23 Trung Quốc vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 bằng một pha đá phạt hàng rào tuyệt đẹp ở phút 43. Nhưng sang hiệp 2, vào phút 65, đội trưởng Hassan của đội chủ nhà đã có bàn thắng quân bình cách biệt từ một tình huống đá phạt góc. Và cũng chính Hassan sau đó đưa U23 Qatar vượt lên ở phút 72 nhờ một pha nã đại bác rất bất ngờ.
Đội trưởng Hassan (số 3) lập cú đúp giúp U23 Qatar ngược dòng trước U23 Trung Quốc. 
10 phút sau, cầu thủ vào thay người là Alaaeldin có bàn thắng ấn định 3-1 cho Qatar. Trước khi trận đấu khép lại, Trung Quốc còn mất người ở phút 90+3 khi tiền vệ Xu Xin bị thẻ đỏ trực tiếp.


Ở trận đấu trước đó, U23 Iran dễ dàng vượt qua U23 Sirya với tỷ số 2-0. Hai bàn thắng của U23 Iran lần lượt được ghi bởi Motahhari (phút 64) và Mohammadi (phút 72).

Như vậy sau lượt trận đầu tiên, U23 Qatar tạm dẫn đầu bảng A, đứng sau là U23 Iran. U23 Trung Quốc xếp thứ 3 và đứng cuối bảng là U23 Syria.

Vào lúc 16h30 (giờ địa phương) hôm nay, bảng B sẽ khởi tranh bằng trận đấu giữa U23 Nhật Bản với U23 Triều Tiên trên sân Grand Hamad. Sau đó 2h đồng hồ, thầy trò HLV Kiatisak có trận đấu với U23 Ả Rập Saudi.


Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn