U20 Việt Nam: Sự khác biệt từ những anh chàng tí hon

Thể thaoChủ Nhật, 26/03/2017 10:32:00 +07:00

Nguyễn Quang Hải, Hồ Minh Dĩ và Lương Hoàng Nam, những chàng tí hon đang mang tới nhiều nét khác biệt tại U20 Việt Nam.

Ngay từ vòng loại U19 châu Á năm ngoái, nhiều người đã nhận rõ được ý đồ của huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn trong cách tuyển chọn quân. Ông thầy quê Khánh Hòa này luôn ưu tiên cầu thủ có chiều cao, dày người. Như ở hàng thủ U19 và giờ là U20 Việt Nam, trụ cột luôn là những "ngọn hải đăng" sừng sững từ 1m80 trở lên bao quanh khung thành.

Việc chọn quân ưu tiên về thể hình, có thể được lí giải, là để dễ và ít tốn thời gian hơn trong các cách nâng cao thể lực, sức mạnh. Như ông Tuấn mới đây cũng đã khẳng định, ông muốn U20 Việt Nam phải đạt được mức thể lực, sức mạnh tầm thế giới, chỉ như vậy mới có thể thi đấu sòng phẳng với các đối thủ tại World Cup U20.

ho-minh-di-u20

 Hồ Minh Dĩ là một trong những nét chấm phá giữa những 'ngọn hải đăng' ở U20 Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Tùng)

Tuy vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn cùng ban huấn luyện U20 Việt Nam không chỉ dựa vào mỗi vấn đề thể hình, thể lực và sức mạnh của cầu thủ. Đoàn quân trẻ này đang được hòa trộn thêm chất kĩ thuật, khả năng đột biến, từ những anh chàng "hobbit" tí hon. Ấn tượng nhất không ai khác ngoài những gương mặt đã quen thuộc, là Nguyễn Quang Hải, Hồ Minh Dĩ (đều Hà Nội FC) và Lương Hoàng Nam (HAGL).

Bắt đầu với Hoàng Nam ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ. Cầu thủ chỉ cao 1m59 này hiện đang rất sung sức trong tập luyện. Không chỉ những pha xử lý khiến những khán giả trẻ thốt lên "không khác gì truyện tranh Jindo", Hoàng Nam còn đang cố gắng cải thiện thêm khả năng tranh cướp bóng, bằng sự tự tin khi đối đầu với những đối thủ to con gấp đôi.

Luong-Hoang-Nam-U20VN-3-0

Lương Hoàng Nam có những pha xử lý ngẫu hứng, khiến khán giả liên tưởng tới truyện tranh Jindo. (Ảnh: Hoàng Tùng)

Tiếp theo ở bên hành lang cánh trái, với yêu cầu "nâng tầm lên thế giới" từ HLV trưởng, Minh Dĩ đang nỗ lực gia tăng tốc độ hơn nữa, tinh quái hơn nữa, trong những pha xử lý, cũng như chồng cánh cùng đồng đội.

Ở vị trí tiền vệ công và được bố trí chơi tự do trước vòng 16m50 đối phương, Nguyễn Quang Hải đã làm những khán giả ở sân 19/8, Nha Trang, trầm trồ không ngớt, ngay trong lần đầu tiên được tập với bóng.

Ngay hiệp thi đấu đối kháng đầu tiên, buổi tập tối qua, Quang Hải đã có ngay siêu phẩm sút phạt. Vị trí chếch bên trái, cách khung thành chừng 20m, tiền vệ cao 1m64 này cứa lòng kĩ thuật, đưa bóng cong vút qua hàng rào, xoáy ngay trên tay thủ môn Sỹ Huy và đi vào lưới.

nguyen-quang-hai-u29-vietnam

 Nguyễn Quang Hải để lại dấu ấn ngay trong lần chạm bóng đầu tiên khi tập trung U20 Việt Nam (Ảnh: Hoàng Tùng)

Cũng ở hiệp đấu tập này, bộ ba tí hon Hải - Dĩ - Nam cùng các vị trí khác, tạo được thành một tam giác chơi bóng cực kỳ ngẫu hứng, rất khó đoán, và tất nhiên cách lấy lại bóng trong chân họ, dễ nhất là phạm lỗi.

Hiện tại HLV Hoàng Anh Tuấn cùng ban huấn luyện U20 Việt Nam đang thử nghiệm rất nhiều cách sắp xếp vị trí, hòng tìm ra được một đội hình tối ưu nhất, trước khi phải trả lại quân cho những đội bóng V-League, hạng Nhất.

Video: Màn nhồi thể lực cực nặng của HLV Hoàng Anh Tuấn

Vương Anh
Bình luận
vtcnews.vn