Tương lai tướng Phúc được quyết trong hôm nay?

Thể thaoThứ Ba, 24/12/2013 09:20:00 +07:00

(VTC News) - Những tưởng tương lai HLV Hoàng Văn Phúc đã được quyết định vào hôm qua khi ông đệ đơn xin từ chức nhưng mọi việc lại không diễn ra như vậy

(VTC News) - Những tưởng tương lai HLV Hoàng Văn Phúc đã được quyết định vào hôm qua khi ông đệ đơn xin từ chức nhưng mọi việc lại không diễn ra như dự đoán.


Trong buổi làm việc hôm qua giữa HLV Hoàng Văn Phúc và Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng và Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, vị thuyền trưởng của Đội tuyển và U23 Việt Nam đã đệ đơn xin từ chức. Tuy nhiên, VFF không đồng ý và đề nghị nhà cầm quân gốc Hà Nội tiếp tục dẫn dắt đội tuyển.
Tương lai ông Phúc sẽ được quyết định trong hôm nay 

Mặc dù vậy, vấn đề này sẽ tiếp tục được đưa ra mổ xẻ trong buổi họp thường trực ngày hôm nay 24/12. Những kế hoạch dành cho các đội bóng đá trong năm 2014 cũng như tương lai của HLV Hoàng Văn Phúc chắc chắn là chủ đề chính của phiên làm việc.
Thường trực VFF hiện có 5 nhân vật là Quyền chủ tịch Lê Hùng Dũng, 3 phó chủ tịch Phạm Văn Tuấn, Phạm Ngọc Viễn, Nguyễn Lân Trung, cùng trưởng đại diện văn phòng phía Nam VFF là ông Nguyễn Nam Hùng. 
Ngoài vấn đề về tương lai tướng Phúc, buổi họp thường trực cũng sẽ thảo luận về những vấn đề quan trọng trong Đại hội thường niên, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4/1/2014. Đây là bước đệm quan trọng nhằm chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ VII của VFF - với nhiệm vụ chính là bầu ra Chủ tịch mới cho VFF, đồng thời giúp ổn định nhân sự cho các kế hoạch hoạt động trong năm 2014 và xa hơn của bóng đá Việt Nam. 
Quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết thêm rằng dư luận hiện rất quan tâm tới 2 phiên Đại hội tới của VFF. Sau hàng loạt thất bại của bóng đá Việt Nam, người ta chờ đợi những sự thay đổi triệt để về mặt nhân sự ở một tổ chức bị đánh giá là quá trì trệ trong nhiều năm qua.
Theo điều lệ của FIFA, Đại hội nhiệm kỳ của một Liên đoàn bóng đá thành viên phải diễn ra trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm diễn ra Đại hội thường niên. Nếu tiến hành muộn, bộ máy mới sẽ quá ít thời gian để hoàn thành các kế hoạch trong năm mới, gây ách tắc cho toàn hệ thống.
Căn cứ vào tình hình đó, Đại hội nhiệm kỳ VII buộc phải diễn ra trước tháng 7/2014. Nhưng nhiều khả năng, Đại hội sẽ buộc phải tiến hành sớm. Khi mà vị trí cao nhất của VFF hiện vẫn đang bỏ trống, việc bầu ra người đứng đầu mới có ý nghĩa quyết định tới thành cong của nhiệm kỳ mới.
Ứng viên nặng ký nhất cho chiếc ghế Chủ tịch VFF hiện đang là Quyền Chủ tịch Lê Hùng Dũng. So với các vị Phó Chủ tịch còn lại, ông Dũng là người có thâm niên công tác lâu nhất. Hơn nữa, ông cũng đang có chân trong ban điều hành VPF, tổ chức điều hành các giải bóng đá vô địch quốc gia.
Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn