Kết quả U23 Hàn Quốc vs U23 Uzbekistan: Trận tứ kết cực hấp dẫn

Thể thaoThứ Hai, 27/08/2018 18:41:00 +07:00

Kết quả U23 Hàn Quốc vs U23 Uzbekistan, tứ kết bóng đá nam ASIAD 2018 từ 15h30 hôm nay trên báo điện tử VTC News.

Kết quả Hàn Quốc 4-3 Uzbekistan

120+3'

HẾT GIỜ!

Chung cuộc Hàn Quốc giành chiến thắng 4-3 và giành quyền vào bán kết. Một trận đấu kịch tính, hấp dẫn và giàu cảm xúc.

117'

VÀO... VÀO... VÀO...

Hwang Hee Chan dứt điểm thành công dù thủ thành Uzbekistan đã đổ người và chạm tay vào bóng, nâng tỷ số lên 4-3.

116'

PENALTY!

Hậu vệ Uzbekistan phạm lỗi với cầu thủ Hàn Quốc trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền.

114'

KHÔNG VÀO!

Hwang Ui Jo xoay người dứt điểm rất nhanh ngay trên vạch 16m50 nhưng may cho Uzbekistan bóng đi chệch khung thành.

107'

KHÔNG VÀO!

Tình huống dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Hwang Inbeom và bóng đi hơi cao so với khung thành Uzbekistan.

106'

HIỆP PHỤ THỨ 2 BẮT ĐẦU.

105+1'

HẾT HIỆP PHỤ THỨ NHẤT. 

Tỷ số vẫn đang là 3-3.

103'

KHÔNG VÀO!

Lee Seung-woo căng ngang rất khó chịu, Hwang Ui Jo băng vào dứt điểm nhưng anh chậm hơn 1 nhịp và để bóng trôi qua mũi giầy.

100'

THẺ ĐỎ!

Cầu thủ lập cú đúp Alibaev nhận thẻ vàng thứ 2 sau một lỗi va chạm không đáng có, đồng nghĩa với thẻ đỏ và Uzbekistan chỉ còn 10 người trên sân.

40138503_1840248606057457_6730997266535940096_n 3

Alibaev rời sân. (Ảnh: Thành Phạm)

94'

KHÔNG VÀO!

Hàn Quốc vừa thoát thua trong gang tấc. Cú băng vào đệm bóng cận thành của Alibaev đưa bóng trượt qua xà ngang khung thành Hàn Quốc ra ngoài.

91'

HIỆP PHỤ THỨ NHẤT BẮT ĐẦU.

90+3

HẾT GIỜ!

Với kết quả hòa 3-3, hai đội phải bước vào thi đấu thêm 2 hiệp phụ.

hanquoc-uze-12a 3

Son Heung Min không hài lòng về cách chơi của các đồng đội. (Ảnh: Thành Phạm)

90'

Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.

86'

KHÔNG ĐƯỢC!

Uzbekistan vừa có một cơ hội thuận lợi để nâng tỷ số lên 4-3 nhưng Alibaev lại chơi quá đồng đội. Anh không dứt điểm mà chuyền sang bên trái cho đồng đội dứt điểm. Đường chuyền bị nhẹ và hậu vệ Hàn Quốc kịp can thiệp.

81'

KHÔNG VÀO!

Son Heung Minh vừa có pha dứt điểm sở trường với cú đặt lòng cực mạnh từ cánh trái nhưng bóng đi chệch khung thành Uzbekistan trong gang tấc.

74'

VÀO... VÀO... VÀO...

Cầu thủ Uzbekistan sút bóng trượt khó hiểu và Son Heung Min được trao bóng ở thế quá thuận lợi, chuyền dọn cỗ cho Hwang Ui Jo hoàn tất cú hat-trick, quân bình tỷ số 3-3 cho Hàn Quốc. Lần này, may mắn đã mỉn cười với đội bóng xứ kim chi.

71'

KHÔNG VÀO!

Bóng vừa đi chệch cột dọc khung thành Uzbekistan trong gang tấc sau pha ra chân của Lee Seung-woo. Quá đáng tiếc!

66'

Hàn Quốc đang gặp khó khăn trước Uzbekistan chơi phòng ngự chắc, phản công nhanh.

56'

VÀO... VÀO... VÀO...

Alibaev Ikromjon tiếp tục ghi bàn đưa Uzbekistan lần đầu trong trận đấu vượt lên dẫn 3-2. Một pha kết thúc từ ngoài vòng cấm có phần may mắn khi bóng trúng chân cầu thủ Hàn Quốc đổi hướng làm bó tay thủ thành Song Bumkeun.

hanquoc-uze-12 3

Son Heung Min thất vọng khi đội nhà bị dẫn ngược. (Ảnh: Thành Phạm)

54'

VÀO... VÀO... VÀO...

Alibaev Ikromjon kết thúc ở góc hẹp, quân bình tỷ số 2-2 cho Uzbekistan. Trước đó, không cầu thủ Hàn Quốc nào theo kèm cầu thủ số 14 của đội bóng Trung Á sau đường tạt bóng bên cánh trái.

hanquoc-uze-10

Alibaev Ikromjon (số 14) gỡ hòa 2-2 cho Uzbekistan. (Ảnh: Thành Phạm)

50'

KHÔNG ĐƯỢC!

Quả tạt bóng bên cánh phải của cầu thủ Uzbekistan không vượt qua được thủ thành Song Bumkeun.

46'

HIỆP 2 BẮT ĐẦU!

45+2'

HẾT HIỆP 1.

Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 2-1 đang tạm nghiêng về Hàn Quốc. Cả hai bàn thắng của Hàn Quốc đều được ghi bởi Hwang Ui Jo.

45'

Hiệp 1 có hai phút bù giờ.

45'

KHÔNG VÀO!

Son Heung Min đá phạt chếch về cánh phải gần vạch 16m50. Anh dứt điểm đưa bóng qua khe hai cầu thủ Uzbekistan vào góc gần nhưng thủ thành Ergashev đã kịp bay người cứu thua.

hanquoc-uze-08 4

Son Heung Min đá phạt. (Ảnh: Thành Phạm)

40'

KHÔNG VÀO!

Tưởng như Hwang Ui Jo có thể lập hat-trick, nâng tỷ số lên 3-1 cho Hàn Quốc khi tiền đạo số 16 này đã vượt qua thủ thành Uzbekistan. Tiếc rằng ở tình huống dứt điểm vào góc gần, anh không đánh bại được hậu vệ đối phương.

hanquoc-uze-09 4

Hwang Ui Jo suýt lập hat-trick. (Ảnh: Thành Phạm)

34'

VÀO... VÀO... VÀO...

Tỷ số được nâng lên 2-1 cho Hàn Quốc. Pha dứt điểm kỹ thuật, và mạnh từ ngoài vòng cấm của Hwang Ui Jo. Cú đúp của tiền đạo sinh năm 1992 - một trong 3 cầu thủ trên 23 tuổi của Hàn Quốc.

hanquoc-uze-04

Các cầu thủ Hàn Quốc ăn mừng bàn thắng thứ 2. (Ảnh: Thành Phạm)

hanquoc-uze-06

Hwang Ui Jo ăn mừng bàn thắng thứ 2 trong trận đấu. (Ảnh: Thành Phạm)

29'

KHÔNG VÀO!

Tình huống dứt điểm mạnh từ ngoài vòng cấm của số 17 Khamdamov bên phía Uzbekistan nhưng bóng đi ra ngoài khung thành Hàn Quốc.

25'

Hàn Quốc đã lấy lại thế trận và tổ chức tấn công, đẩy Uzbekistan phải lùi sâu về sân nhà.

22'

Sau khi có bàn thắng, U23 Uzbekistan vẫn đang duy trì được thế trận tốt hơn Hàn Quốc.

16

VÀO... VÀO... VÀO...

Tỷ số được quân 1-1. Hàng thủ Hàn Quốc phòng ngự không dứt khoát để Sidikov thoát đi trong vòng cấm rồi nỗ lực căng ngang thuận lợi cho Masharipov dứt điểm cận thành, gỡ hòa cho Uzbekistan.

hanquoc-uze-03

Niềm vui của Masharipov (Ảnh: Thành Phạm)

10'

Sau bàn thua, Uzbekistan đang cố gắng kiểm soát thế trận để tổ chức tấn công nhưng những pha dứt điểm của họ chưa có độ chính xác.

5'

VÀO... VÀO... VÀO...

Hàn Quốc vượt lên dẫn trước 1-0. Son Heung Min chuyền bóng cho Hwang Ui Jo băng xuống, kết thúc quyết đoán trong vòng cấm mở tỷ số trận đấu. Đây là bàn thua đầu tiên của Uzbekistan tại ASIAD 2018.

hanquoc-uze-01

Son Heung Minh giữa vòng vây cầu thủ Uzbekistan. (Ảnh: Thành Phạm)

16h

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU.

15h10

ĐỘI HÌNH RA SÂN

Danh sach

 

Cuộc so tài giữa Hàn Quốc và Uzbekistan tại vòng tứ kết ASIAD 2018 là cuộc tái hiện trận bán kết giải U23 châu Á 2018 nơi mà Hàn Quốc nhận thất bại cách biệt 1-4 trước Uzbekistan. Và tất nhiên, Hàn Quốc hôm nay quyết tâm trả món nợ Uzbekistan ở Thường Châu 7 tháng trước.

U23-Han-Quoc-vs-U23-Uzbekistan

Hàn Quốc quyết trả món nợ đã vay ở Thường Châu. 

Hàn Quốc khởi đầu ASIAD 2018 bằng chiến thắng tưng bừng 6-0 trước Bahrain nhưng sau đó Son Heung Min và các đồng đội phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau cú sảy chân không ngờ trước Malaysia. Trận thua này đẩy Hàn Quốc vào con đường gập ghềnh hơn trong cuộc bảo vệ tấm HCV môn bóng đá nam ASIAD. Nhưng cũng từ đây, Hàn Quốc càng khẳng định sức mạnh của ứng viên hàng đầu khi đánh bại đối thủ mạnh như Iran với tỷ 2-0 ở vòng 1/8.

Ngược lại, Uzbekistan đã có một bước tiến khá bằng phẳng khi chỉ gặp những đối thủ yếu suốt từ vòng bảng cho tới vòng 1/8. Hàn Quốc ở vòng tứ kết mới thực sự là thử thách của Uzbekistan. Đội bóng Trung Á đến lúc này toàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào.

So với cuộc đối đầu 8 tháng trước, Hàn Quốc mà Uzbekistan phải đối đầu lần này khác hơn rất nhiều. Sự có mặt của ngôi sao Son Heung Min, tiền đạo Hwang Hee Chan và thủ thành Jo Hyeon-woo - những người vừa tỏa sáng ở World Cup 2018 khiến Hàn Quốc được đánh giá cao hơn Uzbeskistan.

Đội thắng của trận đấu này sẽ chờ Việt Nam ở vòng bán kết, nếu thầy trò HLV Park Hang Seo vượt qua Olympic Syria ở trận đấu sau đó.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn