TP.HCM I vô địch bóng đá nữ Quốc gia

Thể thaoThứ Bảy, 17/09/2016 23:50:00 +07:00

Đánh bại Hà Nội I trong trận tranh chức vô địch diễn ra chiều ngày 17/9 tại sân Thống Nhất, TP.HCM I bảo vệ thành công chức vô địch giải VĐQG nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2016.

Cuộc đọ sức giữa TP.HCM I và Hà Nội I xứng đáng là trận chung kết tranh chức vô địch. Đã quá hiểu nhau nên cả 2 đội không cần thăm dò mà chọn lối chơi ăn miếng trả miếng về phía cầu môn của nhau. Lợi thế sân nhà, khán giả nhà đã được TP.HCM I cụ thể hóa bằng lối chơi chủ động hơn. Những pha lên bóng khá tốc độ của Bích Thùy và Phan Thị Hằng ở 2 cánh đã khiến cho hàng thủ của Hà Nội I phải làm việc hết sức vất vả. Tuy vậy, cơ hội ăn bàn rõ nét mà phía TP.HCM I tạo ra là không nhiều.

CK TPHCM 1 (do) - Ha Noi

 TP.HCM I (áo đỏ)  đánh bại Hà Nội I

Chơi có phần lép vế hơn nhưng những pha lên bóng của Hà Nội I thực sự rất sắc sảo. Chính đoàn quân của ông Nguyễn Duy Hùng mới là đội có tình huống ăn bàn rõ nét. Phút 19, Vũ Thị Nhung lật bóng rất trống trải từ cánh trái, Nguyễn Thị Muôn bật cao đánh đầu nhưng lại đưa bóng đi vọt xà trong sự tiếc nuối của Hà Nội I.

Pha cảnh báo của đội bóng Thủ đô như tiếp thêm sức mạnh cho TP.HCM I. Phút 28, Bích Thùy tạt sệt rất trống trải nhưng Huỳnh Như lại đệm bóng bật chân hậu vệ Hoàng Thị Loan đưa bóng ra khỏi biên ngang.

Từ tình huống phạt góc này của Huỳnh Như, trung vệ Chương Thị Kiều lên tham gia đã bật cao đánh đầu, khai thông thế bế tắc cho đội nhà. Thế áp đảo được các cầu thủ nhà  ĐKVĐ thiết lập sau đó. Đến phút 40, Huỳnh Như thoát xuống phá bẫy việt vị thành công  sau đường chuyền của đồng đội để dễ dàng hạ gục thủ môn Thùy Dương trong thế đối mặt.

Bị dẫn 2 bàn, Hà Nội I buộc phải dồn lên tấn công để hy vọng xoay chuyển tình thế. Phút 42, Biện Thị Hằng có pha đánh đầu rất tinh tế, nhưng thủ môn lão luyện Kiều Trinh đã bay người hết cỡ để dùng những đầu ngón tay cứu một bàn thua trông thế cho đội nhà. Phút 55, thủ môn của TP.HCM I lại một lần nữa thắng Nguyễn Thị Muôn trong cuộc đấu tay đôi.

Trong khoảng thời gian còn lại, Hà Nội I tiếp tục tạo thêm một số tình huống ăn bàn khá rõ nét nhưng hoặc các chân sút không thắng được Kiều Trinh hoặc kết thúc không chính xác.  Về phần mình, TP.HCM I cũng có ít nhất 3 cơ hội để nâng tỷ số lên nhưng cũng như các chân sút Hà Nội I, tiền đạo của đội chủ nhà đều không tận dụng thành công. Chiến thắng 2-0 đã giúp cho  TP.HCM I bảo vệ thành công chức vô địch mà họ đã giành được ở một năm trước.

TPHCM vo dich

Niềm vui của các cô gái TP.HCM I

Kết quả

TP.HCM I –Hà Nội I: 2-0  

Kết quả chung cuộc

Vô địch: TP.HCM I

Hạng nhì: Hà Nội I

Đồng hạng ba:  Phong Phú Hà Nam và TKS.VN

Giải phong cách:  Phong Phú Hà Nam

Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội I)

Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất: Huỳnh Như (TP.HCM I)

Thủ môn xuất sắc nhất: Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM I)

Phan Phan
Bình luận
vtcnews.vn