Tối nay, Arsenal-Chelsea: Những thống kê thú vị

Thể thaoThứ Sáu, 20/04/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News)- Arsenal chính là đội bóng lập kỷ lục cướp điểm nhiều lần nhất trong tay Chelsea.

(VTC News)- Arsenal chính là đội bóng lập kỷ lục cướp điểm nhiều lần nhất trong tay Chelsea.

* Derby London Arsenal-Chelsea trực tiếp trên VTC News lúc 18h45 ngày 21/4

Trước đại chiến vòng 35, cả hai đội bóng đều đang rất khát điểm. Arsenal (64 điểm) cần chiến thắng để duy trì vị trí số 3 hòng vào thẳng vòng bảng Champions League mùa sau. Còn Chelsea (57 điểm) không được phép thất bại nếu muốn nuôi hy vọng đuổi kịp Tottenham và Newcastle (hạng 4,5 cùng 59 điểm).

Dưới đây là một số thống kê thú vị về trận chiến một mất một còn này.


Chelsea mùa này đá cực tệ khi đối đầu với các đội bóng top 4.

Arsenal thắng 12 hòa 2 trong 16 trận sân nhà gần nhất

Ngoại trừ trận thua Wigan vòng trước, Arsenal đã thắng toàn bộ 7 trận liên tiếp trên mọi đấu trường tại Emirates. Đáng chú ý, bại tướng dưới tay thầy trò Arsene Wenger gồm ứng cử viên vô địch Man City, bộ đôi cạnh tranh trực tiếp vé Champions League Tottenham và Newcastle.

Trong khi đó, Chelsea có thành tích khá tệ khi đối đầu các đội bóng top 4 (chỉ thắng 1, hòa 3 trong 7 trận).
Đặc biệt, The Blues thắng vỏn vẹn 3 trận/19 chuyến hành quân tới Emirates.

16 trận liền, Emirates rền vang tiếng pháo


Lần gần nhất Arsenal tịt ngòi sân nhà cách đây đã 5 tháng (thua Man City 0-1 tại Carling Cup). Chelsea cũng đang có 6 trận liền nổ súng khi xa Stamford Bridge.

Một thống kê khác: Arsenal sở hữu người dẫn đầu danh sách dội bom Van Persie (27 bàn) và cũng là đội bóng có số lượng cầu thủ ghi bàn cao nhất giải (17 người).

Drogba đặc biệt ưa thích mành lưới Arsenal

Chân sút người Bờ Biển Ngà đã có 8 bàn thắng vào lưới Arsenal trong khuôn khổ Premier League. Ở Anh, chỉ có West Brom là đội bóng 'hãi' Drogba đến thế (cũng thủng lưới số bàn tương tự). Nhiều khả năng anh sẽ chỉ vào sân từ ghế dự bị sau 90 phút khổ chiến với Barca hồi giữa tuần.

Bên cạnh West Brom, Drogba đặc biệt thích xé lưới Arsenal (8 bàn tính riêng ở Premier League).

Chelsea chơi hiệp 2 hay hơn hiệp 1

Lampard và các đồng đội có số bàn thắng trong 15 phút cuối nhiều nhất giải (18 bàn). 4 chuyến làm khách gần đây, họ ghi được 10 (trên tổng số 12) bàn trong hiệp hai.

Arsenal là vua lội ngược dòng trước Chelsea

Tổng cộng, Chelsea đã đánh rơi 29 điểm trong các trận cầu dẫn trước Arsenal. Trong 21 trận mở tỉ số trước, The Blues chỉ bảo toàn thắng lợi được 10 lần (hòa 4 thua 7).

Bất lợi trước giờ G

Arsenal sẽ không có nhạc trưởng Mikel Arteta cho trận derby (chấn thương nghỉ hết mùa). Tiền vệ tổ chức người Tây Ban Nha gia nhập danh sách thương binh dài hạn cùng với Martesacker, Frimpong và Wilshere.

Đội hình dự kiến (4-1-4-1): Szczesny; Sagna, Vermaelen, Koscielny, Gibbs; Song; Gervinho, Ramsey, Rosicky, Walcott; Van Persie

Chelsea đang trải qua lịch thi đấu căng thẳng bậc nhất mùa giải. Thể lực là điều đáng ngại nhất vào lúc này. Torres sung mãn sẽ thay thế Drogba xung trận ngay từ đầu. Ngoài ra, HLV Di Matteo tiếp tục không có sự phục vụ của 2 hậu vệ quan trọng David Luiz (nghỉ 2 tuần) và Ivanovic (treo giò).

Đội hình dự kiến (4-2-3-1): Cech; Bosingwa, Cahill, Terry, Bertrand; Mikel, Lampard; Ramires, Mata, Kalou; Torres

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn