Thầy trò Mourinho biện minh gì sau trận hòa như thua?

Thể thaoThứ Hai, 20/08/2012 10:52:00 +07:00

Trong khi ông thầy Mourinho nói rằng chiến thắng mới là điều xứng đáng cho Real Madrid thì Cristiano Ronaldo khẳng định anh và các đồng đội vẫn chưa vào “phom”.

(VTC News) - Trong khi ông thầy Mourinho nói rằng chiến thắng mới là điều xứng đáng cho Real Madrid thì Cristiano Ronaldo khẳng định anh và các đồng đội vẫn chưa vào “phom”.

Ngày khai màn La Liga, Real Madrid đã không thể có chiến thắng đầu tay ở chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch khi để Valencia cầm hòa ngay trên sân nhà Bernabeu. Mặc dù có được bàn thắng dẫn trước sau tình huống làm bàn của Gonzalo Higuain ngay phút thứ 9 nhưng chung cuộc thầy trò Mourinho vẫn không bảo toàn được chiến thắng khi để cho Jonas bật cao đánh đầu hạ gục Casillas vào thời điểm 5 phút trước khi kết thúc hiệp 1.

Sự vô duyên kỳ lạ của C.Ronaldo, cộng với sự kém duyên trong những pha dứt điểm cuối cùng của Higuain, Di Maria hay Benzema chính là nguyên nhân khiến "Kền kền" bị chia điểm ngay trên sân nhà.

Mourinho rất thất vọng về trận hòa của Real trước Valencia  

Chỉ có được 1 điểm trong ngày ra quân, Mourinho đã tỏ rõ thái độ thất vọng ngay trong buổi họp báo sau trận đấu. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho hay: “Tôi mong đợi nhiều hơn từ các học trò của mình. Chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời nhưng chúng tôi không thể làm cho nó tuyệt vời hơn với một chiến thắng”.

“Thủ thành Alves là cầu thủ xuất sắc nhất của Valencia khi cậu ta cản phá không ít cơ hội ăn bàn của chúng tôi”, HLV Mourinho tiếp tục cho hay: “Nếu chúng tôi chơi tốt hơn nữa thì chúng tôi đã có nhiều cơ hội hơn và chiến thắng cao hơn. Chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng và trận hòa này không khiến bản thân tôi hài lòng. Không thể thua trận đấu này vì đối thủ của chúng tôi đã không làm điều tương tự”.

Sau cuối, Mourinho cho biết ông rất lo lắng về chấn thương của Pepe trong pha va chạm với Iker Casillas bởi trận Siêu cúp Tây Ban Nha với Barca sẽ diễn ra ít ngày tới.

Trong khi đó, học trò cưng của “Ngài duy nhất” là Cristiano Ronaldo thì cho rằng lí do của trận hòa là thể lực cũng như phong độ của các cầu thủ Real chưa đạt chuẩn. Siêu sao đắt giá nhất thế giới này cho hay: “Chúng tôi không có được tình trạng thể lực tốt nhất và đây là một điều hết sức bình thường. Trận hòa là một điều đáng tiếc nhưng chúng tôi đã cố gắng tất cả để giành chiến thắng. Chúng tôi đã có cơ hội nhưng cuối cùng đã không thể tận dụng được”.

Sau trận đấu với Valencia, Real sẽ hành quân đến Camp Nou để làm khách trước Barca trong trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha lượt đi vào ngày 24/8.


Trần Chân

Bình luận
vtcnews.vn