Thầy Công Phượng là HLV ngoại đầu tiên dẫn dắt ĐT Triều Tiên

Thể thaoThứ Ba, 26/02/2019 12:18:00 +07:00

Thầy của Công Phượng là HLV ngoại đầu tiên trong lịch sử dẫn dắt Đội tuyển Quốc gia Triều Tiên.

Ông Jorn Andersen sinh năm 1963 tại Na Uy từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia nước này 27 trận trong giai đoạn từ 1985 đến 1990.

Năm 2001, ông bắt đầu nghiệp cầm quân ở đội U21 FC Luzern và 4 năm sau, ông tới Bundesliga dẫn dắt Borussia Monchengladbach. Tuy nhiên, điểm nhấn trong sự nghiệp của ông đến lúc này chính là khoảng thời gian 2 năm dẫn dắt Đội tuyển Quốc gia Triều Tiên (từ 2016-2018). Ông đi vào lịch sử khi là HLV ngoại đầu tiên dẫn dắt đội bóng bắc Triều Tiên.

Jorn-Andersen-North-Korea

Jorn Andersen là HLV ngoại đầu tiên dẫn dắt ĐT Triều Tiên.

Trong hơn 1 năm cầm quân tại đất nước được cho là bí ẩn nhất thế giới, ông trải qua 20 trận đấu khác nhau với thành tích 9 thắng, 6 hòa và 5 thua, tỷ lệ chiến thắng là 45%.

Trước khi chính thức bén duyên với bóng đá Triều Tiên, chiến lược gia người Na Uy đã cùng đội bóng này tới Việt Nam và có trận giao hữu với ĐT Việt Nam trên sân Thống Nhất, TP.HCM ngày 6/10/2016. Tuyển Việt Nam của HLV Nguyễn Hữu Thắng khi đó đã giành chiến thắng 5-2 với các pha lập công của Tuấn Anh, Công Vinh, Văn Thanh, Xuân Trường và Thành Lương.

Video Việt Nam 5-2 Triều Tiên

Sau trận đấu, HLV Jorn Andersen chia sẻ rằng: “Việt Nam thật sự là một đội bóng mạnh khi chơi phòng ngự phản công. Cầu thủ của tôi đã không nhanh nhẹn và nhạy bén để chống phản công nhanh. Chúng tôi mắc nhiều sai lầm và biếu không cho đội bạn 3 bàn. Chúng tôi củng cố lối chơi và gây áp lực nhưng không hiệu quả. Sau trận này ĐT Triều Tiên học hỏi ĐT Việt Nam rất nhiều điều và đặc biệt là trong lối chơi. Hôm nay, chúng tôi chơi với đối thủ mạnh và bản thân chúng tôi cũng thi đấu rất tệ”.

Sau hơn 1 năm làm việc tại Triều Tiên, ông Jorn Andersen đã ra đi vào tháng 11 năm ngoái. Nói về nền bóng đá bí ẩn bậc nhất thế giới, HLV người Na Uy tiết lộ: “Điều khó khăn lớn nhất với tôi khi làm việc ở đây là sự cô đơn. Tôi không có trợ lý hay bất kỳ ai có để có thể cùng thảo luận. Vậy nên, đôi lúc toàn đội không có chung ý tưởng.

Triều Tiên luôn phải nhận lời đồn không hay từ bên ngoài. Thực chất, cuộc sống người dân ở đây hoàn toàn bình thường.

Những học trò của tôi không bao giờ biết mệt mỏi. Họ luôn hoàn thành công việc và khao khát tìm tòi điều mới lạ. Các cầu thủ luôn được thôi thúc ra sân tập. Ở châu Âu, chuyện cầu thủ phàn nàn giáo án tập luyện rất thường tình. Nhưng tại Triều Tiên, điều đó chưa từng xảy ra”.

0cf41dc8-211b-4523-8580-8c5566299c92 3

HLV Jorn Andersen rời Triều Tiên tháng 11/2018.

Rời Triều Tiên, ông Jorn Andersen tới làm HLV trưởng CLB Incheon United – đội bóng mà Công Phượng vừa gia nhập. Chính Jorn Andersen là người đã theo dõi Công Phượng thi đấu khi tuyển Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn trước thềm AFF Cup 2018. Sau khi chứng kiến thêm màn thể hiện của tiền đạo xứ Nghệ tại Asian Cup 2019, ông đã đề xuất ban lãnh đạo đội bóng chiêu mộ Công Phượng.

Trong chia sẻ gần đâu của mình, ông Jorn Andersen khẳng định, Công Phượng là cầu thủ dự phòng lâu dài của đội bóng.

"Có nhiều đề nghị thử việc cho vị trí tiền đạo nhưng ngân sách của Incheon không dư dả. Lúc đó, tôi đã theo dõi màn trình diễn của Công Phượng ở Asian Cup 2019 và bị thuyết phục. Ban huấn luyện thống nhất, rằng cậu ấy là người thích hợp với Incheon. Ngoài tiềm năng, Công Phượng còn có lợi thế về mức phí chuyển nhượng", Andersen trải lòng về hành trình săn chữ ký tiền đạo Việt Nam.

2276201 4

Andersen đang là HLV trưởng của Công Phượng ở Incheon United.

Nói về cơ hội ra sân của Công Phượng, ông Andersen cho biết thêm: “Công Phượng vừa gia nhập CLB và cậu ấy cần thời gian để hoà nhập. Tôi không muốn Công Phượng bị gánh nặng tâm lý. Điều quan trọng với cậu ấy là cần nâng cao thể lực trên sân tập. Tôi không kỳ vọng cậu ấy sẽ chơi tốt ngay ở nửa đầu mùa giải. Chúng tôi sẽ kiên nhẫn và chờ tới khi Công Phượng đạt 100% phong độ".

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn