SC Heerenveen thắng đậm, tại sao Văn Hậu vẫn ngồi dự bị?

Thể thaoChủ Nhật, 29/09/2019 14:20:00 +07:00

HLV Johnny Jansen có thể tung Văn Hậu vào sân ít phút cuối khi Heerenveen đã dẫn VVV Venlo tới 3-0, nhưng ông không làm điều đó.

Heerenveen vừa bất ngờ đè bẹp VVV Venlo tới 3 bàn trên sân khách. Mới thắng 1/6 trận từ đầu mùa, đội bóng của HLV Johnny Jansen nhập cuộc không thực sự tốt, nhưng sai lầm liên tiếp ở hàng thủ đối phương giúp Heerenveen có 2 bàn chớp nhoáng trong 13 phút, trước khi Jens Odgaard tung cú đá chân trái trong hiệp 2 để ấn định chiến thắng 3-0.

Đáng chú ý, khi Heerenveen ghi bàn thứ ba, đội bóng này vẫn còn một quyền thay đổi người. HLV Jansen dành quyền vào sân cuối cùng đó cho Alen Halilovic - thần đồng một thời được Barcelona chiêu mộ. Văn Hậu tiếp tục dự bị cả trận.

Van Hau

 Văn Hậu ngồi dự bị trước Venlo. 

Quyết định của Jansen có thể khiến nhiều CĐV Việt Nam, những người thức tới 1, 2h sáng phải thất vọng. Dẫu vậy, Văn Hậu phải nhìn vào chính tấm gương của Halilovic để cố gắng. Cầu thủ người Croatia đến cùng ngày với Văn Hậu và có nhiều thời gian tập luyện hơn (khoảng 8 ngày), song vẫn phải dự bị ở trận Heerenveen thua Ajax Amsterdam 1-4.

Ở cuộc so tài giữa Heerenveen và FC Utrecht, Halilovic chỉ được vào sân sau phút 85 và không để lại nhiều ấn tượng. Trận tối qua, Halilovic cũng vào sân khi trận đấu đã an bài. 

Rõ ràng, với đội hình có 7/11 cầu thủ đá chính còn rất trẻ, HLV Jansen không có lý do để vội vàng. Từng làm việc ở lò trẻ đội bóng và rất có kinh nghiệm với những "măng non", chiến lược gia này có thể tính toán kỹ điểm rơi phong độ và thời điểm nào là thích hợp để cầu thủ trẻ thử sức.

CĐV Việt Nam sốt ruột, song chỉ BHL Heerenveen mới là những người hiểu Văn Hậu đã sẵn sàng hay chưa. Halilovic danh tiếng và giàu kinh nghiệm hơn Văn Hậu rất nhiều mà còn được sử dụng nhỏ giọt, từ tốn, thì hãy hiểu rằng cầu thủ người Việt Nam phải kiên nhẫn chờ đợi.

"Cuồng nhiệt là tốt nhưng hãy ủng hộ một cách sáng suốt. Hãy nhìn vào thực tế, những vị trí ít bị thay ra nhất trên sân (không nói trường hợp chấn thương hoặc mắc quá nhiều lỗi). Thứ nhất là thủ môn. Thứ hai là hai vị trí hậu vệ biên. Thứ ba là trung vệ. Những vị trí này cần sự ổn định cực cao.

Thông thường những sự thay đổi người sẽ dành cho các vị trí khác, phần nhiều sẽ đến từ tuyến tiền vệ, bế tắc trong tấn công thì thay tiền vệ công, cánh hoặc tiền đạo, khi đội nhà đã nắm chắc chiến thắng trong tay mà muốn cho cầu thủ trụ cột ra nghỉ ngơi thì thường cũng ưu tiên những vị trí bên trên hơn.

Ở đó những người làm nghề, HLV họ hiểu hơn ai hết thời điểm để cho Hậu nếm cảm giác bóng đá đỉnh cao, để Hậu hoà nhập tốt hơn và không bị ngợp trước những sự thay đổi quá nhanh.

Với lại giải đấu mới chỉ bắt đầu với Hậu thôi. Đá đường dài, còn thẻ phạt và vài yếu tố nữa (không muốn nhắc), cơ hội sẽ đến, giờ vẫn là lúc chăm chỉ luyện tập và kiên trì, bình tĩnh và vững niềm tin", Xuân Tú chia sẻ thông điệp ủng hộ Văn Hậu trên trang cá nhân.

Van Hau 1

Văn Hậu tập riêng cùng Halilovic. 

Ở tuổi 20, Văn Hậu đã có tất cả những gì một đời cầu thủ Việt Nam có thể mơ ước. Đá chính ở ĐTQG, dự U20 World Cup, vô địch V-League, cúp QG cùng Hà Nội FC, nhưng ở châu Âu, Văn Hậu trở về con số 0, đúng như mô tả của cầu thủ này khi được hỏi về viễn cảnh xuất ngoại.

Chia sẻ với truyền thông, Văn Hậu cũng khẳng định phải tiếp tục cố gắng. Cầu thủ gốc Thái Bình rất nhiều lần nhắc đến từ "cố gắng" trong ngày ra sân bay sang Hà Lan thi đấu. Văn Hậu muốn CĐV kiên nhẫn chờ đợi, thay vì "tấn công" trang của Heerenveen bằng những ngôn ngữ tiêu cực.

Điều khoản hợp đồng của Văn Hậu với Heerenveen cho phép cầu thủ này ra sân ít nhất 20% số trận, tương ứng với khoảng 7, 8 trận cả mùa. Lucas Woudenberg - hậu vệ trái của Heerenveen đang chơi ổn định, nhưng rất ít đội bóng đá cả mùa với chỉ 1 cầu thủ ở 1 vị trí. Văn Hậu là dự bị duy nhất ở khu vực này, nên cơ hội ra sân là rất rõ ràng.

Quan trọng hơn, dường như HLV Jansen hiểu được sự "hiếu thắng" của Văn Hậu. Với cầu thủ trẻ, bị giam cầm trên ghế dự bị là cảm giác không thoải mái. Do đó, càng dự bị và bị thách thức, cầu thủ người Việt Nam càng có cơ hội cố gắng.

70 phút chơi tròn vai trước đội trẻ Feyenoord cho thấy Văn Hậu cần thêm thời gian hoà nhập, nhưng tiềm năng là không thể phủ nhận.

Vòng đấu tới, Heerenveen sẽ gặp PEC Zwolle trên sân nhà. Đối thủ của Heerenveen đang có 7 điểm sau 7 trận, đứng thứ 13. PEC Zwolle, cũng giống VVV Venlo, là đội bóng vừa sức với Heerenveen.

Nếu tiếp tục thể hiện tốt và đẩy nhanh quá trình hoà nhập với CLB Hà Lan, rất có thể Văn Hậu sẽ được ra sân. Dù đá 3 hay 5 phút cuối trận như Halilovic thôi cũng là điều rất đáng mừng.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn