Sam Allardyce mắng Hoàng tử Harry là cậu bé hư, mỉa mai FA 'giàu nhất thế giới'

Thể thaoThứ Tư, 28/09/2016 08:00:00 +07:00

Sam Allardyce đã phải rời ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Anh bởi những bê bối tư vấn lách luật, song ít ai biết, Big Sam đã khiến FA nóng mắt từ trước đó với những phát ngôn... không giống ai.

Giấc mơ "chèo lái" Tam Sư của Sam Allardyce đã kết thúc sau vỏn vẹn 67 ngày. Theo Telegraph, ông thầy người Anh đã phải từ chức sau những bê bối liên quan đến việc nhận tiền (khoảng 400.000 bảng) để tư vấn lách luật cho đối tác môi giới cầu thủ (do chính phóng viên Telegraph đóng giả).

q1

 Sam Allardyce mất việc sau chưa đầy 2 tháng. Ảnh: Internet

Dưới đây là những chia sẻ "đáng xấu hổ" của Sam Allardyce trong cuộc "đàm phán" với doanh nhân giả xứ Trung Đông khiến ông mất chức.

Về Hoàng tử Anh Harry

"Harry là cậu bé nghịch ngợm, cực kỳ nghịch ngợm và hư hỏng".

Roy Hodgson chẳng giỏi phát ngôn

"Ông ta khiến người nghe buồn ngủ. Ôi trời, Roy chẳng có chút năng khiếu nào về việc nói trước đám đông".

q2

 Roy Hodgson bị Sam Allardyce chỉ trích cách phát ngôn

Roy Hodgson sai lầm ra sao ở ĐT Anh?

"Ông ta đã bị cầu thủ hạ bệ. Theo tôi, Roy Hodgson là người quá chần chừ, chính điều đó khiến các học trò của ông ta lo lắng.

Trước vòng chung kết Euro, ông ta thắng cả 10 trận vòng loại. ĐT Anh đã hòa Nga trong trận đấu chúng ta đáng lẽ phải thắng, đánh bại xứ Wales với một màn trình diễn rất tồi và sau trận đấu với Iceland, ông ấy đã sụp đổ".

Khi Gary Neville tư vấn cho Roy Hodgson về trường hợp Marcus Rashford 

"Họ (Gary Neville và Roy Hodgson) đã tranh cãi suốt 10 phút về việc có hay không nên để Rashford thi đấu. Gary mang lại ảnh hưởng xấu cho Hodgson. Đáng lẽ ông ta nên nói Gary im miệng và ngồi xuống. Ông ta là HLV trưởng và phải làm những gì ông ta muốn, thay vì cứ phải chiều lòng người khác".

q3

 Gary Neville và Roy Hodgson

Về cơ hội cho các cầu thủ

"Jack Wilshere dự bị ở Arsenal, Alex Oxlade - Chamberlain cũng chẳng mấy khi được thi đấu. Bạn có thể sử dụng họ, nhưng khi họ ít được ra sân ở câu lạc bộ, họ sẽ có ít trận đấu để rèn luyện khả năng".

Về sân Wembley

"Họ (FA) đã ngu ngốc đến mức bỏ ra 870 triệu bảng để xây sân Wembley và vẫn phải thanh toán nợ đến thời điểm này. Nếu xây sân này ở một vị trí khác, chúng ta có thể chỉ mất 400 triệu bảng.

Họ xây lại sân bóng hoành tráng hơn nhưng khoản nợ này là điều không ai muốn. Phần lớn tiền bạc của FA dùng để trả lãi cho khoản nợ này."

q4

 Với Sam Allardyce, sân Wembley là một "vết nhơ" của FA

Về FA

"Họ (FA) chỉ biết kiếm tiền, phải không? FA là liên đoàn bóng đá giàu có nhất thế giới, bạn biết chứ? Có lẽ tôi không nên nói như vậy. Họ chẳng phải những người giàu nhất. Họ chỉ kiếm được 325 triệu bảng, chỉ vậy thôi."

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn