Quang Hải thi đấu nhiều hơn Ronaldo trong năm 2019

Thể thaoChủ Nhật, 29/09/2019 13:25:00 +07:00

Năm 2019, tiền vệ tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải ra sân nhiều hơn siêu sao Cristiano Ronaldo 15 trận ở cấp độ CLB và các đội tuyển.

Thành công của bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua đang tạo áp lực lên đôi chân các tuyển thủ. Số trận thi đấu của Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh giờ không kém cạnh, thậm chí nhiều hơn các siêu sao của thế giới túc cầu.

So Quang Hải với Ronaldo, đội trưởng U23 Việt Nam đã chơi 50 trận so với 35 trận của người đồng nghiệp Bồ Đào Nha trong năm 2019. Tại CLB, Quang Hải đã có 39 trận, trải dài trên ba đấu trường chính là V.League, cúp quốc gia và AFC Cup. Ronaldo cũng thi đấu trên 3 mặt trận chính là Serie A, Coppa Italy và Champions League nhưng có 29 trận.

Quang Hai

 Quang Hải thi đấu nhiều hơn Ronaldo trong năm 2019. 

Tại cấp độ đội tuyển và U23, Quang Hải có 11 trận còn Ronaldo có 6 trận. Hải “con” đã ra sân ở 4 đấu trường Asian Cup, vòng loại U23 châu Á, King’s Cup và vòng loại World Cup 2022. Ronaldo ra sân tại UEFA Nations League và vòng loại EURO 2020.

Đương nhiên, các thống kê số học trên chưa tính tới độ khốc liệt của từng đấu trường. Vẫn còn nhiều thống kê khác phản ánh thể trạng của cầu thủ như quãng đường di chuyển mỗi trận, số lần tăng tốc trong trận, số lần va chạm.

Một vấn đề khác cũng cần được xem xét là sự khác biệt trong hệ thống bóng đá châu Âu và châu Á. Quang Hải thi đấu trong môi trường bóng đá Đông Nam Á và châu Á, nơi mùa giải bắt đầu và kết thúc trọn vẹn trong một năm dương lịch.

Ngược lại, các giải châu Âu vắt qua 2 năm và có kỳ nghỉ dài nhất trong mùa hè. Hệ thống bóng đá châu Á cũng phức tạp hơn với nhiều giải đấu không có trong lịch chính thức của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Dù vậy, 15 trận khác biệt giữa Quang Hải và Ronaldo vẫn cho thấy phần nào bức tranh, đồng thời mang tới những lo lắng trước thềm các sự kiện quan trọng vào cuối năm.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn