Mourinho dùng Falcao, Di Maria 'xỉa xói' Man Utd

Thể thaoThứ Ba, 20/01/2015 06:11:00 +07:00

Mourinho khẳng định việc ký hợp đồng với những ngôi sao như Falcao hay Di Maria chưa bao giờ từng xuất hiện trong tâm trí ông

(VTC News) - Mourinho khẳng định việc ký hợp đồng với những ngôi sao như Falcao hay Di Maria chưa bao giờ từng xuất hiện trong tâm trí ông.

Di Maria và Falcao là những cái tên cực hot trên thị trường chuyển nhượng hè 2014. Tuy nhiên Chelsea của Mourinho lại nằm ngoài số những CLB muốn tranh giành chữ ký của 2 ngôi sao này.
Mourinho không muốn phá vỡ quỹ lương vì những ngôi sao như Falcao 
Lý giải cho việc này, Mourinho giải thích rằng ông không muốn phá vỡ quỹ lương của CLB vì những ngôi sao hàng hiệu như Falcao hay Di Maria, cho dù Stamford Bridge lúc này là điểm đến ưa thích hơn hẳn so với Old Trafford.

Trong cuốn sách mới phát hành "The Key to Mendes", Người đặc biệt cho biết: "Tôi không thể có một cầu thủ kiếm được 10 triệu euro/mùa, trong khi những người khác chỉ kiếm được 3-5 triệu. Đó là lý do tôi không muốn tạo ra một vụ nổ trên thị trường chuyển nhượng".

Như đã biết, Falcao và Di Maria đều về Man Utd với mức lương kỷ lục. Mãnh hổ người Colombia nhận lương 265.000 bảng/tuần (tương đương 17 triệu euro/mùa). Con số này với cựu cầu thủ Real Madrid là 200.000 bảng/tuần (tương đương 13 triệu euro/mùa).

Lợi thế lớn cho Mourinho nếu muốn sở hữu Di Maria hay Falcao, đó là họ đều thuộc quyền quản lý của siêu cò Jorge Mendes - bạn thân của Người đặc biệt. Chính nhà cầm quân người Bồ cũng lên tiếng xác nhận: "Jorge nói với tôi rằng ông ấy sẽ tìm ra giải pháp cho vụ chuyển nhượng của Di Maria và Falcao. Nhưng Chelsea đang vướng phải Luật công bằng tài chính, và chúng tôi không thể trả thêm 8-10 triệu euro mỗi năm."

Cựu thuyền trưởng Inter và Real Madrid không nói chơi. Trong mùa hè vừa qua, ông đã cân bằng rất tốt ngân sách của Chelsea. The Blues mua Diego Costa, Fabregas, Filipe Luis hết 88 triệu bảng, nhưng họ cũng thu về 50 triệu từ David Luiz, 28 triệu từ Lukaku và 4,7 triệu từ Demba Ba.

Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn