Khi Công Phượng chọn làm người số 2

Thể thaoThứ Tư, 08/08/2018 13:23:00 +07:00

Từ giải đấu U23 châu Á tại Thường Châu, Công Phượng đã chấp nhận đảm nhiệm một vai trò mờ nhạt hơn rất nhiều để đóng góp vào lối chơi chung của tập thể.

Sau những màn trình diễn của Công Phượng tại giải tứ hùng Vinaphone Cup (đặc biệt là trận ra quân), rất nhiều chuyên gia bóng đá như cựu HLV trưởng ĐTQG Nguyễn Sỹ Hiển, cựu HLV Trịnh Minh Huế hay nhà báo Doãn Hữu Bình đều nhận xét rằng: dù không còn quá nổi bật, nhưng Công Phượng ngày càng chứng tỏ sự hiệu quả của mình trong sơ đồ của HLV Park Hang Seo.

Nhận xét đó không chỉ đến từ một pha kiến tạo và một cú volley đầy cảm giác cháy lưới U23 Palestine, mà nó còn đến từ đóng góp tương đối hiệu quả của cầu thủ đang khoác áo HAGL vào lối chơi chung của Olympic Việt Nam xuyên suốt các trận đấu vừa qua.

u23vn-07 5

Công Phượng bớt dần gánh nặng tâm lý, dần chơi tốt hơn dưới thời HLV Park Hang Seo. (Ảnh: Duy Thành)

Trong sơ đồ của HLV Park Hang Seo, Công Phượng được giao nhiệm vụ mũi chủ công bên cánh phải ở 1/3 cuối sân. Trong vai trò đó, Phượng phát huy được phẩm chất tốt nhất của mình là những pha đi bóng lắt léo đâm thẳng vào hàng phòng ngự đối phương.

Dù không phải tình huống đột phá nào của Phượng cũng thành công, quyết định rê bóng nào cũng chính xác (vẫn có một vài tình huống, vì ham cầm bóng mà Phượng bỏ quên các đồng đội khác ở vị trí thuận lợi hơn) những cái hay của Công Phượng lúc này, mà đúng hơn là cái hay của HLV Park Hang Seo trong cách dụng nhân là ông luôn bố trí sẵn những đồng đội khác ở gần theo sát các hành vi của Công Phượng để hỗ trợ kịp thời.

Vai trò của Công Phượng lúc này có thể ví như Raheem Sterling trong máu áo tuyển Anh ở World Cup 2018: huấn luyện viên không kỳ vọng anh làm điều gì khác ngoài việc cầm bóng xuyên phá để kéo giãn, làm xô lệch hàng phòng ngự đối phương, mở ra cơ hội cho các đồng đội khác có bàn thắng. Trong trận gặp Palestine là Anh Đức, còn trong trận đấu với Uzbekistan hôm qua, người hưởng lợi là Phan Văn Đức.

Chính Phượng và Văn Quyết đã hút hết sự chú ý của hậu vệ đối phương nên Phan Văn Đức mới có được pha thoát xuống, nhận bóng từ Đức Huy và chỉ với 2 chạm đã làm tung lưới đối phương.

u23vn-congphuong

 Công Phượng vẫn là sự lựa chọn đa năng trên hàng công. 

Mặt khác, sự có mặt của những đàn anh như Văn Quyết, Anh Đức trên hàng công khiến Công Phượng không còn phải gánh trên vai áp lực “chủ công số 1”. Với cái đầu thoải mái, Phượng đã phát huy được tốt nhất những phẩm chất của mình.

Từ khi nổi lên trong màu áo U19 Việt Nam, Công Phượng luôn là “niềm hy vọng số 1” trong mắt người hâm mộ. Từ U19, U21, U23 rồi đội tuyển Việt Nam, lúc nào Phượng cũng phải thi đấu trong áp lực của sự kỳ vọng. Toả sáng khi còn quá trẻ, cộng thêm yêu cầu từ nhà tài trợ, Phượng sớm phải trở thành đầu tàu 

Sau đó là những chuyến du học ở Nhật, lần ra mắt V-League, chuyện tình ồn ào với một cô ca sỹ, Phượng trở nên nổi tiếng một cách bất đắc dĩ.

Video: Phan Văn Đức ghi siêu phẩm vào lưới U23 Uzbekistan

Phượng có thích sự nổi tiếng này không? Vừa có lại vừa không, bản thân cầu thủ này đã từng thổ lộ điều đó. Từ một cậu bé nhà quê, vụt phát trở thành ngôi sao được kỳ vọng số 1 của cả một nền bóng đá, có ai lại không thích? Nhưng nổi tiếng rồi, Phượng mới thấm hết góc khuất đằng sau ánh hào quang.

Nhất cử nhất động của Phượng đều trở thành công cụ kiếm view của các trang báo, từ chính thống đến lá cải. Để rồi một lần, sau buổi tập của đội tuyển Việt Nam, khi một phóng viên hỏi một cách đầy khiếm nhã về cô người yêu cũ của mình, Phượng đáp một cách dằn dỗi: “Đấy là chuyện riêng của em.

Các anh làm ơn tôn trọng. Nếu anh hỏi vấn đề chuyên môn bóng đá thì em sẽ trả lời. Nhưng chuyện này xin phép giữ cho riêng em. Em và bạn ấy cũng không còn là người yêu của nhau nữa”.

Nhưng từ khi được làm việc với HLV Park Hang Seo, có thể cảm nhận rõ sự thay đổi nơi Phượng. Trong cuốn sách “U23 - Những điều chưa kể”, trợ lý ngôn ngữ cho ông Park - Lê Huy Khoa tiết lộ, vị HLV người Hàn Quốc có những “chiêu” rất dị để khiến cầu thủ nghe lời.

Ví dụ, ông Park từng rất khó chịu với những cú ôm bóng đâm đầu vào tường của Phượng, nhưng vị HLV người Hàn không bao giờ chỉ trích cá nhân, mà ông túm cầu thủ này lại và nói rằng: Phượng, nếu muốn cầm bóng qua người thì làm thế không được đâu. Phải rê như thế này này. Kèm theo đó là những chỉ bảo rất cụ thể.

Từ đó, Phượng chơi hiệu quả hơn hẳn. Anh không còn thi đấu với cái đầu nặng trĩu “phải là ngôi sao gánh đội”. Cú nhấc chân bỏ bóng của Phượng cho Quang Hải ghi bàn trong trận gặp U23 Hàn Quốc tại giải U23 châu Á đầu năm nay là một pha bóng được ban huấn luyện đánh giá rất cao ở Phượng.

Trợ lý Lê Huy Khoa kể rằng, tại Thường Châu, Công Phượng đã chấp nhận đảm nhiệm một vai trò mờ nhạt hơn rất nhiều để đóng góp vào lối chơi chung của tập thể.

u23vietnam-vodich 4

 U23 Việt Nam giành chức vô địch cúp Tứ hùng trước kỳ ASIAD. (Ảnh: Duy Thành)

Ở lần tập trung Olympic Việt Nam lần này, có thể thẩy thầy Park cũng đang nhắm Phượng một vai trò như thế. Nhưng ông Park dường như còn giấu một món quà dành tặng cầu thủ xứ Nghệ: không phải ngẫu nhiên mà vị HLV này dành 2/3 vị trí quá tuổi cho các cầu thủ hàng công. Bởi ông tin rằng, sự có mặt của những cầu thủ như Văn Quyết, Anh Đức (đều đang là đội trưởng ở các CLB của mình) sẽ dìu dắt, nâng đỡ những đàn em ở lứa tuổi U23 như Công Phượng, Đức Chinh…

Hơn ai hết, ông Park hiểu rằng, với một tiền đạo, sự tự tin là vô cùng cần thiết. Khi bản thân không còn phải gánh chịu sức ép vì đã có các đàn anh đỡ hộ, Công Phượng hay Đức Chinh sẽ có cơ hội bộc lộ tốt nhất năng lực của mình.

Sự thông tuệ của thầy Park đang đem đến sự tự tin rất lớn cho Công Phượng và đội tuyển Olympic Việt Nam trước thềm ASIAD 2018.

Anh Tuấn
Bình luận
vtcnews.vn