Kế hoạch táo bạo của người đại diện HLV Park Hang Seo ở Malaysia

Thể thaoThứ Sáu, 21/12/2018 07:17:00 +07:00

Một kế hoạch đồ sộ, chiến lược rõ ràng được giám sát bởi chính huấn luyện viên tuyển Việt Nam Park Hang Seo sắp ra mắt ở Malaysia.

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu HLV Park Hang Seo không gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam như người trợ lý Bae Ji-won. Ông thầy người Hàn Quốc và cộng sự có kế hoạch lớn hơn ở Hong Kong (Trung Quốc) và Malaysia.

Người đại diện kiêm Giám đốc điều hành (GĐĐH) công ty, ông Lee Dong-jun có dự án táo bạo, đồ sộ hơn chờ khách hàng của mình. Vô địch AFF Cup 2018 với tuyển Việt Nam xem như sứ mệnh của ông Park đã hoàn tất.

pakr

 Ông Park Hang-seo đang giám sát các dự án bóng đá của công ty mà người đại diện quản lý. (Ảnh: Việt Hùng)

Giám sát kế hoạch xuất khẩu cầu thủ Hàn Quốc

Sự ra đi của HLV thể lực Bae Ji-won để đến Malaysia đã chỉ ra hướng đi mới của vị GĐĐH Lee Dong-jun dành cho ê-kíp của mình. Thành lập CLB Avenir với sự ủng hộ của Liên đoàn bóng đá Malaysia và kết hợp với Trường đại học tư thục hàng đầu ở đây HELP University.

Kế hoạch bài bản này sẽ đưa nhiều cầu thủ sinh viên Hàn Quốc sang vừa học vừa thi đấu tại Malaysia. Một khảo sát kéo dài 3 năm qua đã chỉ ra con số khó tin 90% cầu thủ sinh viên Hàn Quốc không có cơ hội thi đấu chuyên nghiệp. Sự khắc nghiệt phản ánh mức độ cạnh tranh tại K.League.

Mỗi năm có khoảng 6.000 cầu thủ sinh viên Hàn Quốc đủ điều kiện chơi bóng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cơ hội khoác áo các CLB ở các giải K.League chỉ khoảng 110 người, chiếm 2,6%. Và số cầu thủ có thể ra sân chơi bóng khoảng 25 trận một mùa chỉ khoảng 50, 60 người, đúng 1%.

Nhận thấy sự lãng phí này, Lee Dong-jun đã mở đường sang Malaysia sau khi biết con số 35% cầu thủ sinh viên thất nghiệp, 25% làm việc liên quan đến thể thao. Rất ít người có thể thành danh trong nước chứ chưa nói gì đến tấm gương điển hình như Park Ji-sung khi còn học ở Đại học Myongji.

0002854440_003_20181006102528425

CEO Lee Dong-jun có trình bày kế hoạch phát triển bóng đá ở Malaysia qua CLB Avenir. 

Avenir FC sẽ bắt đầu từ giải đấu thấp nhất của Malaysia. Mô hình của đội bóng nhắm đến việc đào tạo và tìm kiếm hợp đồng chuyên nghiệp cho các cầu thủ sinh viên Hàn Quốc và Malaysia về sau này. Cầu thủ được trang bị ngoại ngữ và bằng cấp trong quá trình thi đấu.

Ông Bae Ji-won sẽ là huấn luyện viên của CLB Avenir, ra đời vào đầu năm 2019. Còn HLV Park Hang Seo được biết đến như người giám sát chiến lược và mục tiêu cho kế hoạch xuất khẩu cầu thủ Hàn Quốc này.

HLV Park Hang Seo nói trên tờ JoongAng Ilbo: “Sẽ có nhiều cầu thủ gặp khó khăn nếu không có chương trình này. Mục tiêu của dự án là rất tốt, và chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát kỹ lưỡng để nó không bị lung lay”.

2924fd6041cda193f8dc1 3

 Ông Park Hang-seo và HLV Tan Cheng Hoe. (Ảnh: Minh Chiến)

Trở thành một phần trong mục tiêu World Cup 2026

Dự án của ông Lee Dong-jun khởi động từ tháng 8/2018. Trong lễ ký kết hợp tác ghi nhớ với trường Đại học tư thục HELP còn có sự tham gia của HLV Malaysia, ông Tan Cheng Hoe. Một sự hợp tác ba bên đều có lợi giữa Công ty IAM của Lee, Liên đoàn bóng đá Malaysia và cầu thủ.

Với đội ngũ huấn luyện viên và tuyển trạch viên của CLB Avenir, họ sẽ tìm kiếm những cầu thủ Malaysia xuất sắc để đưa qua Hàn Quốc thi đấu. Bóng đá Việt Nam chưa quên Lương Xuân Trường, cầu thủ đầu tiên của Việt Nam chơi bóng tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc, K.League 1 trong hai mùa.

Cách làm không mới, nhưng lần này có sự hợp tác của nhiều bên. Đặc biệt, Liên đoàn bóng đá Malaysia đặt mục tiêu tham dự World Cup 2026 bằng nhiều nỗ lực cải thiện đội tuyển quốc gia. Trong đó, có việc triệu hồi các cầu thủ gốc Malaysia, thậm chí nhập tịch cho một số nhân tố.

“Chúng tôi đang quan tâm, tích cực theo đuổi mục tiêu dự World Cup 2026”, ông Tan Cheng Hoe bày tỏ sự quan tâm đến dự án này. Nhiều thông tin cho rằng ông Lee Dong-jun cũng là người đại diện của HLV Tan.

dmhl9811 4

Bóng đá Việt Nam sẽ phát triển thế nào sau chức vô địch AFF Cup 2018? 

8 năm nữa để hoàn thành mục tiêu World Cup 2026, Liên đoàn bóng đá Malaysia bằng nhiều cách muốn nâng tầm giải quốc nội để nó trở nên cạnh tranh hơn. Đưa cầu thủ Malaysia ra nước ngoài và tăng cường cầu thủ chất lượng đến Malaysia là điều đang được tính tới trong dự án này.

Malaysia chính là đội đã thua tuyển Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup 2018 vừa qua với tỷ số 3-2 sau hai lượt. Tuy nhiên, người Malaysia đã sớm lên kế hoạch dự World Cup 2026, chí ít là cũng bắt kịp tư duy của người Thái Lan khi lên phương án cho World Cup 2022.

Câu hỏi còn lại là bóng đá Việt Nam sẽ làm gì sau chức vô địch AFF Cup 2018? Hôm qua 20/12, đội tuyển Việt Nam tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị tập huấn tại Qatar vào ngày 28/12, chuẩn bị cho Asian Cup 2019 tại UAE.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn