HLV Park Hang Seo rời Việt Nam về quê trong sự chào đón của truyền thông

Thể thaoThứ Tư, 07/02/2018 16:02:00 +07:00

Ngày mai (8/2), HLV Park Hang Seo sẽ rời Việt Nam để trở về Hàn Quốc trong sự chào đón của truyền thông quê nhà.

Một cuộc họp báo sẽ được tổ chức ngay trong ngày ông Park Hang Seo về nước. Dự kiến buổi họp diễn ra lúc 20h (giờ địa phương) tại khách sạn Holiday Inn Incheon Songdo với sự tham gia của nhiều tờ báo lớn xứ kim chi. Trong cuộc họp báo này, ngoài ông Park còn có cả trợ lý Lee Young-jin.

HLV Park Hang Seo

HLV Park Hang Seo và trợ lý Lee Young-jin (trái).

Người Hàn Quốc rất quan tâm tới HLV Park Hang Seo sau khi ông giúp U23 Việt Nam lọt vào tới chung kết giải U23 châu Á. Ngay sau khi trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan kết thúc, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gửi lời chúc mừng tới HLV Park Hang Seo và U23 Việt Nam.

“Đội tuyển U23 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã giành ngôi Á quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. Hình ảnh U23 Việt Nam thi đấu hết mình dưới trời bão tuyết cho tới tận hiệp phụ cho thấy tinh thần thể thao đích thực.

Người dân Hàn Quốc cảm thấy vui mừng khi HLV Park Hang Seo, với nỗ lực của mình, chỉ sau 3 tháng, đã đưa đội tuyển U23 Việt Nam lên vị trí cao trong châu Á.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng thân thiết. Tôi xin chúc mừng huấn luyện viên Park Hang Seo và U23 Việt Nam về những thành tích đã đạt được”, Tổng thống Hàn Quốc chia sẻ trên Facebook và Twitter cá nhân.

Ngược lại, U23 Hàn Quốc và HLV Kim Bong-gil nhận nhiều chỉ trích sau giải đấu này. U23 Hàn Quốc phải dừng bước ở bán kết khi để thua Uzbekistan với tỷ số 1-4. Họ sau đó còn bị Qatar đánh bại ở trận tranh hạng Ba.

Kết quả tệ hại đó nhà khiến HLV trưởng Kim Bong-gil mất ghế. Và tất nhiên, truyền thông Hàn Quốc không khỏi đưa ra những so sánh với HLV Park Hang Seo.

kim bong gil u23

HLV Kim Bong-gil của U23 Hàn Quốc bị sa thải sau giải U23 châu Á.

Cũng trong thời gian qua, nhiều tờ báo Hàn Quốc đưa tin về những hoạt động của ông Park cùng U23 Việt Nam tại Việt Nam. Trong cuộc họp báo tại trụ sở VFF ngày 29/1, một số cơ quan truyền thông của Hàn Quốc còn cử phóng viên trực tiếp sang tác nghiệp.

Vì thế, ở lần trở về này, ông Park Hang Seo muốn có một trao đổi thông tin với báo giới quê nhà để qua đây gửi lời cảm ơn tới những người đã đồng hành, ủng hộ ông thời gian qua.

Không chỉ ủng hộ, động viên tin thần, mới đây, ông Huh Chang Soo, Chủ tịch tập đoàn GS Group và là chủ sở hữu đội bóng FC Seoul còn tuyên bố tặng U23 Việt Nam số tiền lên tới 55 triệu Won, tương đương hơn 1,1 tỷ đồng.

FC Seoul chính là đội bóng cũ của HLV Park Hang Seo và trợ lý Lee Young Jin. Thời còn thi đấu, ông Park Hang Seo gắn bó với CLB Lucky-Goldstar Hwangso (tiền thân của FC Seoul) trong phần lớn thời gian của sự nghiệp (1984-1988) và từng là đội trưởng của đội bóng này.

Trợ lý Lee Young Jin cũng là đồng đội của ông Park ở Lucky-Goldstar và thậm chí còn gắn bó với CLB lâu hơn. Ông Lee khoác áo đội bóng này trong khoảng thời gian 10 năm (1986-1995 và 1997), trong đó có 2 mùa giải ông giữ vai trò thủ quân. Sau khi giải nghệ vào năm 1997, ông tiếp tục ở lại CLB làm trợ lý HLV cho tới năm 2009.

Video HLV Park Hang Seo và các cầu thủ U23 Việt Nam được chào đón giữa rừng cờ.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn