HLV Hà Nội FC than quá tải, Duy Mạnh vừa ra viện vẫn phải xỏ giày thi đấu

Thể thaoThứ Năm, 08/08/2019 07:00:00 +07:00

Giành quyền đi tiếp ở AFC Cup là niềm tự hào nhưng cũng mang đến nỗi lo cho Hà Nội FC.

Với việc vượt qua Becamex Bình Dương ở trận chung kết khu vực Đông Nam Á, Hà Nội FC còn ít nhất hai trận đấu nữa ở đấu trường châu lục mùa này. Cộng thêm cuộc đua vô địch căng thẳng ở V-League và Cúp Quốc gia, đội bóng Thủ đô đang trải qua mùa giải rất mệt mỏi.

"Mật độ thi đấu như vậy, không phải riêng đội Hà Nội mà cả Bình Dương cũng mệt mỏi. Duy trì được hay không tôi không dám khẳng định. Thời tiết và thời gian thi đấu thế này bào mòn thể lực rất nhiều, dễ chấn thương. Mật độ 4 ngày 1 trận, di chuyển rất mệt mỏi. Hà Nội FC đang đá cả V-League, Cúp Quốc gia và AFC Cup nên bị ảnh hưởng rất nhiều", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Khi lịch thi đấu của V-League bắt đầu giãn ra ở những vòng đấu gần đây, riêng Hà Nội FC và Becamex Bình Dương vẫn phải đá với mật độ dày và chỉ có 3-4 ngày nghỉ giữa các trận đấu. Đội bóng Thủ đô dù đã cố gắng xoay tua đội hình nhưng nỗi lo về thể lực của các cầu thủ vẫn chưa vơi đi là bao. Ở trận chung kết khu vực Đông Nam Á của AFC Cup, HLV Chu Đình Nghiêm thậm chí phải tung cả Đỗ Duy Mạnh vào sân dù hậu vệ này vừa sốt cao phải nhập viện đêm hôm trước. 

duy manh afc

 Duy Mạnh vừa ra viện vẫn phải xỏ giày vào sân thi đấu ở cuối trận khi Hà Nội FC không còn phương án thay người nào khác ở hàng thủ.

Lo rằng các học trò bị vắt kiệt sức ở cả ba đấu trường, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn tuyên bố sẽ không buông bỏ mục tiêu nào. AFC Cup, giải đấu mà Quang Hải và đồng đội là đại diện cuối cùng của bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á, sẽ là sân chơi mà Hà Nội FC dốc toàn lực.

"Đây không chỉ là trận chung kết lịch sử của Hà Nội FC mà là của bóng đá Việt Nam vì sau một thời gian rất dài mới có một trận chung kết nội bộ giữa hai đội bóng của Việt Nam ở AFC Cup. Vì vinh dự này, chúng tôi sẽ nghiêm túc hơn và cố gắng hơn nữa ở đấu trường AFC Cup. Chắc chắn Hà Nội FC sẽ dành những gì tốt nhất cho AFC Cup", HLV Chu Đình Nghiêm cho biết.

Cũng vì phải phân chia sức lực như vậy nên riêng với đấu trường V-League, HLV trưởng của Hà Nội FC vẫn chưa muốn nhắc đến cơ hội vô địch. Hiện tại đội bóng Thủ đô đang đứng đầu bảng nhưng vẫn đang cạnh tranh quyết liệt với CLB TPHCM.

"Qua vòng 20 các đối thủ mới lộ diện. Hà Nội FC trải qua các trận đấu tại AFC Cup quay về V-League sẽ tập trung tối đa từng trận đấu, chắt chiu điểm số. Năm nay chức vô địch chắc chắn phải đến vòng cuối cùng mới quyết định được", HLV Chu Đình Nghiêm nói.

Ngọc Anh
Bình luận
vtcnews.vn