HLV Argentina tố Barca ăn cắp “bản quyền”

Thể thaoThứ Năm, 14/07/2011 04:15:00 +07:00

(VTC News) – Trong ý nghĩ của rất nhiều người, Barcelona là khởi nguồn của lối chơi tiqui-taqua, nhưng huấn luyện trưởng Argentina, Batista lại không nghĩ vậy.


(VTC News) – Trong ý nghĩ của rất nhiều người, Barcelona là khởi nguồn của lối chơi tiqui-taqua, nhưng huấn luyện trưởng Argentina, Sergio Batista lại không nghĩ vậy.

Trong những năm vừa qua, với lối chơi phối hợp nhỏ và nhanh dựa trên khả năng cầm bóng siêu việt của hàng tiền vệ, Barcelona đã làm khuynh đảo cả bóng đá châu Âu. Bằng chứng là, trong 3 mùa giải gần đây, đội chủ sân Nou Camp đã lọt vào tới 2 trận chung kết Champions League, và cả hai lần họ đều lên ngôi vô địch sau khi đả bại Manchester United một cách thuyết phục.

"Barca đánh cắp nền tảng lịch sử của bóng đá Argentina".

 Còn ở giải quốc nội, bất chấp sự vươn lên mạnh mẽ của Real Madrid, La Blaugrana vẫn lập cú “hat-trick” vô địch La Liga.Thế nên, vào thời điểm hiện tại, rất nhiều đội bóng muốn copy lối chơi của Barcelona, trong đó có đội tuyển Anh (theo tiết lộ của tiền vệ trẻ Jacl Whilshere). Nhưng với riêng cá nhân HLV Sergio Batista thì chẳng bao giờ, dù trong đội hình của Argentina có các ngôi sao đang chơi cho Barca, như Lionel Messi, G.Milito và Mascherano.

Bởi theo cựu đồng đội của Diego Maradona ở world Cup 1986 thì Argentina mới là cái nôi của lối chơi tiqui-taca. "Tôi vẫn thường nói rằng Barcelona đã ăn cắp nền tảng lịch sử của bóng đá Argentina. Còn tôi, một người sinh ra và lớn lên trên nền tảng ấy, đã thấu hiểu hết điều đó ", HLV Batista nói.

“Vì thế, tôi chẳng cần phải copy lối chơi của Barca làm gì hay xin lời khuyên của Guardiola về cách sử dụng Messi như thế nào. Argentina luôn có đủ sự tự tin để chơi tốt và giành chiến thắng ở các trận đấu sắp tới ở Copa America 2011”, nhà vô địch World Cup 1986 kết luận.


Hoàng Sơn

Bình luận
vtcnews.vn