David De Gea: Khi Thánh Tôn không nên ở lại Hoa Quả Sơn

Thể thaoChủ Nhật, 25/02/2018 07:00:00 +07:00

Người hâm mộ MU dù không muốn nhưng chắc chắn phải thừa nhận một điều: Thủ môn số một của họ, David De Gea xứng đáng có nhiều hơn là những gì đang nhận được tại Old Trafford và anh nên ra đi để tìm kiếm thêm những danh hiệu.

"Thánh Tôn" là biệt danh của David De Gea được đặt bởi người hâm mộ Việt Nam. Nếu so sánh vui, thủ môn này có vẻ ngoài gầy gò nhưng nhanh nhẹn và có khả năng bay lượn không thua kém gì Tôn Ngộ Không. 

de-gea-1 4

David De Gea được ví với hình ảnh Tôn Ngộ Không.  

Tôn Ngộ Không từng là vua của Hoa Quả Sơn với đội quân khỉ của mình. Thậm chí, với khả năng của mình, Tôn Ngộ Không có thể đánh bại nhiều tướng lĩnh của nhà trời và Hoa Quả Sơn được coi là "bất khả xâm phạm" với sự xuất hiện của Thánh Tôn. 

Tuy nhiên, nếu chỉ sống tại ngọn núi này, Tôn Ngộ Không sẽ chỉ là một hầu vương, Tề thiên Đại thánh và không thể hàng yêu phục quái,. Chính việc phò tá Đường Tăng tới Tây Trúc thỉnh kinh và rời khỏi Hoa Quả Sơn đã giúp Tôn Ngộ Không lưu danh sử sách.

David De Gea tại MU lúc này cũng vậy. Tài năng của anh đã được khẳng định, rất nhiều CLB lớn thèm muốn và Old Trafford đang trở nên chật hẹp với thủ thành người Tây Ban Nha.

De-gea-6 5

 Old Trafford quá chật hẹp để De Gea bay lượn. 

De Gea cần phải được ra đi để có cho mình những danh hiệu hay ít nhất là được đánh giá công bằng hơn. Thủ môn 27 tuổi xuất sắc nhất giải ngoại hạng Anh nhưng anh đã xa rời ngôi vị vô địch khoảng 7 năm nay. Trên phương diện thế giới, anh không thua kém Manuel Neuer nhưng gần như không được hít thở không khí Chung kết Champions League chứ chưa nói đến việc lên ngôi vô địch. 

De Gea luôn luôn là người "gánh team" cho hàng thủ MU từ thời Rio Ferdinand - Nemaja Vidic già nua, đến lúc Smalling - Phil Jones non kém kinh nghiệm cho tới nay khi mà hai cầu thủ này đã trở thành những cựu binh tại Old Trafford thì De Gea vẫn luôn sửa sai cho những lỗi lầm của họ. 

David De Gea đang nắm giữ thành tích tốt nhất của một thủ môn Man Utd tại đấu trường Champions League trong vòng 7 năm qua sau 8 lần cứu thua trước Sevilla. Thậm chí, tại giải Ngoại hạng Anh, De Gea còn làm tốt hơn với 14 lần cứu thua trong trận đấu với Arsenal tại Premier League 2017/2018. 

Trên phương diện đội tuyển quốc gia, thủ thành David De Gea đã giữ sạch lưới trong cả 5 trận đầu tiên khoác áo ĐT Tây Ban Nha. Nhờ đó, anh đã phá vỡ kỷ lục đã tồn tại trong 50 năm qua của cựu thủ môn người Anh - Gordon Banks (4 trận).

Đó là những con số thống kê, còn về khía cạnh hình tượng và tầm ảnh hưởng, David De Gea thậm chí còn tạo cho mình những hình ảnh rất riêng với những pha cứu thua sống mãi trong lòng người hâm mộ. 

Có thể dễ dàng kể ra 3 pha cứu thua xuất sắc và không thể nào quên của David De Gea: 

David-1

Pha cứu thua bằng chân kinh điển của thủ môn 23 tuổi khi đó, David De Gea trong trận đấu tại Champions League năm 2012/2013 trước Real Madrid trước sự chứng kiến của siêu sao Cris Ronaldo. Thủ thành người Tây Ban Nha là nhân tố chính giúp cho MU có được trận hòa 1-1 trước Real và qua đó giành được một chút lợi thế về mặt bàn thắng trên sân khách trước trận lượt về ở Old Trafford.

david-2

 Pha cứu thua khiến các chuyên gia phải xem xét lại về khoa học trong bóng đá. David De Gea đã thực hiện pha cứu thua này trước cú đá gần như không thể cản phá của chân sút trị giá 135 triệu Euro, Philippe Coutinho. 

david-3 3

Hàng loạt tờ báo quốc tế không tiếc lời khen David De Gea sau tình huống cứu thua này. Và có lẽ cá nhân tiền đạo Luiz Muriel của Sevilla cũng không hiểu tại sao mình không thể ghi bàn. 

Vậy nhưng, De Gea luôn đứng ngoài đội hình tiêu biểu của thế giới theo xếp hạng của nhiều tạp chí uy tín lẫn FIFA. Không những thế, năm vừa qua, anh không nhận được bất kỳ một phiếu bầu nào trong cuộc bình chọn thủ môn xuất sắc nhất năm 2017 do FIFA tổ chức. 

Lý do đơn giản là David De Gea chưa có cho mình những danh hiệu Champions League (chưa vô địch) và có quá ít những chiếc cúp quốc nội như cúp vô địch Premier League (1 lần - năm 2013), cúp FA (1 lần - năm 2015-2016), League Cup (1 lần - năm 2017).

De Gea có lẽ không gặp may mắn khi CLB của anh, Manchester United đang gặp khó khăn trong việc trở lại đẳng cấp ngày trước khi liên tục thất bại trong các mùa giải gần đây và điều này khiến cho những đóng góp của De Gea không được đáp lại một cách xứng đáng. 

Thánh Tôn - Tôn Ngộ Không cần tới việc phò tá sư phụ Đường Tăng để bước ra thế giới, trước đó, Tôn Ngộ Không chỉ là một con yêu quái trong mắt người đời. 

De-gea-5 6

 De Gea phải rời MU để trở nên vĩ đại hơn. 

Còn Thánh Tôn - David De Gea cần một CLB mới, cụ thể là Real Madrid với "Đường Tăng" Florentino Perez để hướng đến việc trở thành huyền thoại không chỉ riêng MU mà là huyền thoại của bóng đá thế giới và thậm chí là cuộc đua để có được Quả bóng vàng như những gì thủ thành Oliver Kahn đã làm được trong quá khứ. 

Hoa Quả Sơn chỉ là nơi bắt đầu chứ không thể là nơi phát triển tài năng của Tôn Ngộ Không và Old Trafford cũng vậy, tương lai của De Gea phải ở một nơi xứng đáng hơn dành cho anh. 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn