Đánh nguội cầu thủ Nam Định, đội trưởng FLC Thanh Hóa nhận án phạt nặng

Thể thaoThứ Tư, 06/06/2018 15:47:00 +07:00

Đội trưởng Pape Omar Faye của FLC Thanh Hóa nhận án phạt nặng từ Ban kỷ luật VFF vì đánh nguội cầu thủ Nam Định.

Ngày 6/6, Ban kỷ luật VFF đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 11 V-League 2018. Trong đó, quyết định số 226/QĐ-LĐBĐVN, phạt 15 triệu và đình chỉ thi đấu 3 trận tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2018 đối với tiền đạo Pape Omar Faye của FLC Thanh Hóa do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ Nguyễn Hạ Long của Nam Định tại vòng 11, ngày 3/6/2018 trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định.

Omar

 Omar nhận án phạt nguội treo giò 3 trận.

Tiền đạo sinh năm 1987 là trụ cột của FLC Thanh Hóa. Anh là cầu thủ duy nhất thi đấu trọn 990 phút của 11 trận đã qua tại V-League 2018 trong màu áo đội bóng xứ Thanh và có 5 pha lập công (cũng nhiều nhất đội). Sự thiếu vắng Omar ở những vòng đấu tới trong bối cảnh lịch thi đấu của tháng 6 dày đặc là một tổn thất lớn với đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng.

Trước đó, FLC Thanh Hóa lại nổi lên một đợt sóng trong nội bộ khi Chủ tịch CLB khẳng định sẽ thanh lý một loạt cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu về mặt chuyên môn sau lượt đi. Con số cầu thủ phải ra đi có thể lên đến 6 người.

Cũng ở trận đấu trên sân Thiên Trường vòng 11 V-League, sau khi cầu thủ Nam Định có bàn thắng gỡ hòa 1-1, một CĐV của đội chủ nhà đã chạy xuống sân và lao về phía ban huấn luyện CLB Nam Định để ăn mừng. Hành động quá khích này khiến BTC trận đấu của CLB bóng đá Nam Định bị Ban kỷ luật VFF cảnh cáo.

Ngoài ra, BTC sân Thiên Trường còn bị phạt 15 triệu đồng vì để cho khán giả có lời lẽ thiếu văn hóa đối với trọng tài.

Video Nam Định 1-1 FLC Thanh Hóa

>>> Đọc thêm: HLV Park Hang Seo: Người Việt Nam đã sẵn sàng cho World Cup chưa?

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn