Conte hé lộ điều kiện để Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh

Thể thaoChủ Nhật, 19/03/2017 11:05:00 +07:00

Phát biểu sau chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước chủ nhà Stoke City, huấn luyện viên (HLV) Antonio Conte cho rằng Chelsea cần phải giành 7 chiến thắng nữa để chắc chắn vô địch.

Hành quân tới sân Bet365 của Stoke chưa bao giờ là dễ dàng đối với Chelsea và trận đấu tối qua cũng không là ngoại lệ. Trước lối chơi rắn, không ngại phạm lỗi của đội chủ nhà, các cầu thủ Chelsea đã gặp rất nhiều khó khăn và phải nhờ tới sự tỏa sáng ở những phút cuối trận của đội trưởng Gary Cahill, The Blues mới có chiến thắng nhọc nhằn 2-1.

Chiến thắng này giúp Chelsea nới rộng khoảng cách so với hai đội đứng sau là Tottenham và Man City lên thành 13 điểm khi mùa giải chỉ còn 9 vòng đấu nữa là hạ màn. Chức vô địch gần như đã thuộc về đội bóng thành London, song HLV Conte vẫn tỏ ra rất thận trọng.

Conte:

 HLV Antonio Conte.

“Thành thật mà nói, chiến thắng này rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi đã thi đấu hai trận liên tiếp trên sân khách với West Ham, Stoke và giành chiến thắng cả hai trận đấu này là điều rất quan trọng trong mùa giải này”, HLV Conte chia sẻ.

“Còn 10 trận đấu nữa để tiếp tục, đội bóng cần thêm 21 điểm nữa mới chắc chắn có được chức vô địch. Chiến thắng ngày hôm nay rất quan trọng khi trước một đội bóng mạnh mẽ và ở sân vận động với một bầu không khí tuyệt vời”.

HLV Conte phấn khích với chiến thắng của đội nhà

 HLV Conte phấn khích với chiến thắng của đội nhà.

Liên quan tới tình hình chấn thương của Eden Hazard, HLV Conte cho biết: “Cậu ấy dính chấn thương trong một buổi tập trước khi trận đấu diễn ra. Vì lý do này, tôi quyết định không mạo hiểm với cậu ấy”.

Ở trận đấu tối qua, trong 20 phút cuối của trận đấu, HLV Conte đã quyết định rút Victor Moses và thay bằng Cesc Fabregas để chuyển sơ đồ từ 3-4-3 sang 4-2-3-1. Chia sẻ về điều này, chiến lược gia người Italia cho biết, đội bóng có nguy cơ bị thủng lưới nhưng ông quyết định mạo hiểm vì muốn tìm kiếm chiến thắng trong cuộc đua vô địch.

“Đây không phải là lần đầu tiên tôi thay đổi chiến thuật giữa trận. Điều này đã được thực hiện ở trận gặp Burnley (vòng 9, thắng 2-1). Khi bạn cố gắng để giành chiến thắng, bạn phải có sự thay đổi và chấp nhận rủi ro”, HLV Conte tiết lộ.

“Bạn có thể ghi được bàn thắng và cũng có thể nhận bàn thua. Bạn biết điều này, nhưng sau đó tôi thích mạo hiểm và có nguy cơ mất 3 điểm. Trong những tình huống khác, tôi quyết định giữ kết quả”, cựu thuyền trưởng ĐT Italia kết luận.

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)
Bình luận
vtcnews.vn