Futsal HDBank VĐQG 2018: Cao Bằng vùi dập Hoàng Thư Đà Nẵng, vươn lên thứ 2 giải Futsal VĐQG

Thể thaoThứ Bảy, 08/09/2018 16:04:00 +07:00

Cao Bằng có chiến thắng dễ dàng trước Hoàng Thư Đà Nẵng trong ngày mở màn giai đoạn 2, lượt về giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2018.

Sáng 8/9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, Quân 11, TP.HCM, giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2018 giai đoạn lượt 2, lượt về đã khởi tranh.

Ở trận đấu đầu tiên, Sanatech Khánh Hoà đã trả được món nợ thua Sài Gòn FC ở lượt đi bằng chiến thắng tối thiểu. Bàn thắng duy nhất của đội bóng phố biển được ghi bởi Trần Tuyên.'

012

 Sanatech Khánh Hóa có chiến thắng tối thiểu.

Còn trận đấu thứ 2 diễn và buổi trưa giữa Cao Bằng và Hoàng Thư Đà Nẵng đã không còn bất ngờ như ở trận lượt đi dành cho đội bóng miền Trung khi họ cầm chân đối thủ.

Ở trận lượt về Cao Bằng khẳng định sức mạnh của một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch khi giành chiến thắng 5-0.

Ngay phút thứ 2 trận đấu, Ngọc Linh đã mở tỷ số cho Cao Bằng với một cú dứt điểm sệt chính xác từ ngoài vòng cấm sau tình huống đá biên của đồng đội.

Đến phút thứ 8, từ một tình huống đá phạt, Mạnh Dũng chuyền bóng thông minh cho Tấn Phát đứng ở cột 1 dứt điểm dễ dàng, nâng tỷ số lên 2-0. Đây là tình huống dàn xếp đá phạt cho thấy sự tinh quái của Cao Bằng. 2-0 cũng là tỷ số của hiệp 1.

ccp 3

Cao Bằng (áo đỏ) quá mạnh so với Hoàng Thư Đà Nẵng. 

Sang hiệp 2, Cao Bằng vẫn là đội chơi chủ động trên sân, họ không cần đẩy cao tốc độ trận đấu, không cần tấn công ồ ạt nhưng vẫn biết cách để ghi bàn.

Phút 21, vẫn từ một tình huống đá biên, Mạnh Dũng nhận bóng trong thế trống trải khi các cầu thủ Hoàng Thư Đà Nẵng mắc lỗi phán đoán, và số 7 của Cao Bằng dễ dàng lừa qua cả thủ thành Viết Ly, dứt điểm, nâng tỷ số lên 3-0.

Phút 29, Cao Bằng tiếp tục gia tăng cách biệt lên thành 4-0 với một pha dứt điểm nhanh của Lý Đăng Hưng sau tình huống đi bóng bên cánh trái.

Phút 38, Ngọc Lân ấn định chiến thắng 5-0 cho Cao Bằng sau một pha xoay người vượt qua sự theo kèm của cầu thủ đối phương, rồi kết thúc kỹ thuật, qua tầm với thủ thành Viết Ly.

Với chiến thắng này, Cao Bằng tạm thời vươn lên đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng khi có được 22 điểm sau 10 vòng đấu, kém đội xếp đầu là Hải Phương Nam ĐH Gia Định 1 điểm và hơn đội xếp thứ 3 là đương kim vô địch Thái Sơn Nam 2 điểm.

Mộc Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn