BLV Quang Huy: 'CĐV MU hết ảo tưởng sau cú sốc trượt top 4'

Thể thaoThứ Hai, 06/05/2019 08:02:00 +07:00

Man United không còn cơ hội dự Champions League mùa sau với BLV Quang Huy, đây là cái kết có hậu cho “Quỷ đỏ”.

Trong khuôn khổ vòng 37 Ngoại hạng Anh 2018/19, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Ole Gunnar Solskjaer hành quân đến sân của Huddersfield. Đây là cơ hội tốt cho Man United giành 3 điểm và nuôi hy vọng mong manh lọt top 4. Dẫu vậy, trận hòa 1-1 khiến “Quỷ đỏ” chia tay Champions League mùa sau.

Sau trận đấu, thầy trò HLV Solskjaer bị cổ động viên chỉ trích quyết liệt trên mạng xã hội vì không thắng nổi đội bét bảng Huddersfield. Thế nhưng, với góc nhìn chuyên môn của bình luận viên (BLV) Quang Huy, đây là cái kết có hậu cho “Quỷ đỏ”. Để rồi từ thất bại này, CĐV thôi ảo tưởng sức mạnh thật sự của MU.

VTC News - MU

 MU chia tay top 4 sau trận hòa trên sân của Huddersfield.

HLV Solskjaer đập đi xây lại MU

- Trong bối cảnh CĐV MU bức xúc với trận hòa của đội nhà, vì sao anh nhận định đây là cái kết có hậu?

BLV Quang Huy: Tôi hiểu cảm giác thất vọng của CĐV MU khi một đội bóng tầm cỡ phải chơi ở Europa League mùa sau. Thế nhưng họ cần nhìn thực tế là MU không xứng đáng góp mặt ở đấu trường danh giá nhất. Khi không giành trọn 3 điểm trước CLB chỉ thắng 3 trận từ đầu mùa thì MU chỉ biết tự trách bản thân.

Sau chuỗi trận thăng hoa ở giai đoạn đầu triều đại Solskjaer, có cảm giác CĐV MU như muốn đè bẹp mọi đối thủ. Cú sẩy chân trên sân của Huddersfield là “gáo nước lạnh” giúp CĐV và giới thượng tầng MU hiểu rõ thực lực của CLB đứng ở đâu. Nếu muốn trở lại và cạnh tranh sòng phẳng ở Champions League, MU phải thay đổi triệt để.

- Khi Solskjaer mới nắm quyền, MU thắng như “chẻ tre”, nhưng càng chơi càng hụt hơi. Theo anh đâu là lý do?

Khi chơi tồi 1 hoặc 2 trận, MU có thể đổ lỗi do kém may mắn. Thế nhưng gây thất vọng từ trận này qua trận khác thì rõ ràng tập thể MU đang tồn tại vấn đề nghiêm trọng, mà theo tôi đó là thể lực.

Trong những trận đầu tiên được dẫn dắt bởi Solskjaer, MU chơi hừng hực nên dần hụt hơi về sau. Khi các trụ cột bị quá tải, dẫn đến chấn thương thì đội hình MU lộ thêm điểm yếu khác là tính chiều sâu.

Các cầu thủ MU trông hào nhoáng, được báo chí thổi phồng năng lực, song thực tế chỉ có vài cái tên thật sự đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

VTC News - Man United

Năng lực thật sự của MU bị báo chí thổi phồng quá nhiều. 

- Hướng tới kỳ chuyển nhượng hè 2019, MU sẽ thực hiện cuộc cải tổ mạnh chưa từng có trong lịch sử CLB?

Đúng là như vậy. Tình hình ở MU lúc này rất tệ hại, song chưa muộn nếu các ông chủ nhìn ra sai lầm và thay đổi triệt để vì tương lai tươi sáng hơn. Điều quan trọng nhất ban lãnh đạo MU cần làm là bổ sung giám đốc thể thao đúng nghĩa. Người này đóng vai trò cầu nối giữa ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các cầu thủ.

Trong quá khứ, MU không cần vị trí giám đốc thể thao vì Sir Alex Ferguson làm rất tốt công việc đó. Lời nói của “Máy sấy tóc” luôn có trọng lượng và đủ khả năng giải quyết mọi vấn đề. Về sau, David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho và hiện tại là Solskjaer không có cái uy để một tay quán xuyến mọi việc.

MU ở thời điểm này là CLB thuần về làm kinh tế, hơn là tập trung đầu tư để chinh phục thành công trên sân cỏ. Khi có giám đốc thể thao, cán cân giữa kinh tế và chuyên môn bóng đá tại MU sẽ cân bằng, sau đó tiếp tục nhiệm vụ quan trọng khác là tái thiết đội hình.

Loạt cầu thủ sắp "khăn gói" rời Old Trafford

- MU là đội bóng mang danh nghĩa đẳng cấp thế giới, nhưng có ít cầu thủ thật sự vươn tầm so với mặt bằng chung?

Nhìn cách MU bối rối triển khai thế trận trước Huddersfield, hay trước đó chỉ biết đuổi theo bóng của Barcelona và Man City, có thể nói lực lượng “Quỷ đỏ” thời điểm này và những năm qua chỉ ở mức trung bình. Để trở lại vị trí dự Champions League mùa sau, có thể MU phải thanh lý nửa đội hình.

David De Gea, Paul Pogba, Luke Shaw là số ít cầu thủ chứng tỏ khả năng. MU cần họ để tiếp tục hành trình tìm lại vị thế. Còn nhiều cái tên liên tục gây thất vọng thì phải mạnh tay loại bỏ để thay bằng dàn cầu thủ chất lượng hơn.

- Trong những ngày qua, nhiều tin đồn khẳng định Pogba sẽ gia nhập Real Madrid. Anh nghĩ tính khả thi của thương vụ này đến đâu?

Pogba là trường hợp theo kiểu “Bỏ thì thương, vương thì tội”. Cậu ấy là cầu thủ đẳng cấp nhất tại sân Old Trafford lúc này. Nếu bán Pogba, MU khó lòng chiêu mộ ngôi sao xứng tầm để thay thế. Thế nhưng, nếu Pogba cứ chơi theo phong cách “nửa mùa” như các trận qua thì không ổn.

VTC News -pogba-mu 3

MU đang khó xử với trường hợp của Paul Pogba. 

- HLV Solskjaer đã phát biểu ông chưa dám nghĩ tới chức vô địch ở mùa giải 2019/20?

Mục tiêu của MU tại Ngoại hạng Anh mùa tới chỉ là cạnh tranh vị trí trong top 4. MU chưa thể nghĩ ngay tới việc lật đổ Man City hay Liverpool bằng cách nào, mà phải tính chuyện cạnh tranh cùng Chelsea, Tottenham và Arsenal ra sao. Nhiều khả năng MU tiếp tục hy sinh thêm một mùa giải để tạo bước đệm thật sự tốt cho tương lai.

- HLV Solskjaer là người chủ chốt cho sự thành bại của MU ở mùa giải tới. Anh có tin ở bản lĩnh và khả năng của Solskjaer?

So với dàn HLV lão luyện ở Ngoại hạng Anh, Solskjaer là gương mặt mới, song tôi tin ông ấy có đủ tài năng để giúp MU khởi sắc. Qua chuỗi trận thăng hoa ở giai đoạn đầu, Solskjaer chứng minh bản thân là HLV có năng lực. Và sau thất bại, vị HLV người Na Uy sẽ đúc kết thêm nhiều kinh nghiệm nhằm hoàn thiện hơn.

Lúc 21h ngày 12/5, thầy trò HLV Solskjaer chơi trận cuối cùng ở mùa giải gặp Cardiff City. MU chỉ có mục tiêu là giành chiến thắng để tri ân CĐV trên sân Old Trafford. 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn