Bầu Đức: Dũng cảm mời HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam mới thành công

Thể thaoThứ Bảy, 27/01/2018 11:24:00 +07:00

Bầu Đức khẳng định các HLV giỏi không ai nộp đơn đâu, mời ông Park cực kỳ phức tạp trong thời gian dài.

- Hơn 10 năm cho ra đời Học viện HAGL để mở đầu công cuộc đào tạo trẻ ở Việt Nam, ông đã trải qua khó khăn như thế nào?

Ông Đoàn Nguyên Đức: Tính ra 11 năm nhưng tính luôn năm xây dựng, thì tôi đã có 12 năm. Khó khăn rất nhiều, chẳng hạn như tôi bị “ném đá”, đội mũ cối nhiều đấy. 12 năm là đội 12 cái mũ cối bị ném đá.

ParK hANG sEO

Bầu Đức là người có công lớn mời huấn luyện viên Park Hang Seo dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam.

- Trải qua 12 năm, ông là người góp công cho bóng đá Việt Nam để có được chiến tích cùng U23 Việt Nam. Ông có cho rằng bóng đá Việt Nam phải cần phát triển mạnh hơn về đào tạo trẻ?

Cần rất nhiều, phải cần hơn nữa. Bóng đá Việt Nam tiếp tục đào tạo trẻ hơn nữa thì mọi chuyện sẽ khác rất nhiều.

- Thành công này nhiều người bảo may mắn, theo kiểu bỗng dưng từ trên trời rơi xuống, ông nghĩ thế nào?

Trên thế gian này không có cái gì trên trời rơi xuống. Nói thì người ta còn nói. Rõ ràng, chúng ta thắng người ta rất đẹp. Ví dụ hai bàn thắng vào lưới Qatar rất đẹp, đá với Iraq cũng thế. Những người nói Việt Nam thắng may mắn là tư duy có vấn đề.

Mọi chuyện không phải đến ngẫu nhiên. Bóng đá Việt Nam từ xưa nay có HAGL, CLB HAGL, Vietel, PVF tập trung đào tạo trẻ, có người 12 năm, 8 năm, 7 năm. Nhờ vậy, chúng ta mới sản sinh ra một lứa cầu thủ có học vấn, có đào tạo cơ bản chứ không phải tự phát. Hãy nhìn trên sân các em đá có kỹ thuật điêu luyện? Lối chơi có ý đồ rõ ràng. Nếu nói may mắn thì cần phải xem lại!

Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn khẳng định là thế hệ vàng của Sơn cũng không bằng lứa cầu thủ này. Tôi khẳng định luôn lứa tuổi này thì bóng đá Việt Nam chưa bao giờ có thế hệ nào tốt hơn.

Tất nhiên, chúng ta cũng không thể không nhắc đến HLV, cũng lứa này nhưng chúng ta thua ở SEA Games, còn bây giờ thắng ở châu Á. Yếu tố HLV cũng rất quan trọng.

ba_duc_1

Bầu Đức vui mừng khi U23 Việt Nam vào chung kết U23 châu Á 2018. 

- Ông có thể kể lại quá trình mời HLV Park Hang Seo cho bóng đá Việt Nam?

Nếu tôi không có những hành động dũng cảm quyết liệt như thế thì thưa rằng bóng đá Việt Nam này vứt đi rồi.

Xưa nay, Hội đồng HLV ngồi ở nhà chờ nộp đơn, xem xét duyệt để lấy ai và bỏ ai, còn những ai giỏi chắc chắn không nộp đơn. Những người giỏi không bao giờ nộp đơn, họ tự trọng nên chúng ta phải mời. Câu này không ai dám nói nhưng tôi dám nói! Vì người giỏi không ai nộp đơn đâu, mời ông Park cực kỳ phức tạp trong thời gian dài.

Tôi bị ném đá nhiều quá nên đôi khi không dám nói ra. Bây giờ, ông Park đã chứng tỏ được tài năng nên tôi nói ra để mọi người hiểu.

- Với những gì đã diễn ra ở U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đi đến trận chung kết thì ông có niềm tin sẽ vô địch?

Đã vào tới đây rồi, 50-50, còn niềm tin thì tôi có niềm tin chứ. Nhưng bóng đá không thể nói trước được, một sơ hở có thể thua, họ giỏi mà sơ hở cũng thế thôi. Vì vậy, chúng ta chưa biết điều gì xảy ra.

- U23 Việt Nam vô địch thì ông sẽ thưởng to cho thầy trò HLV Park Hang Seo?

Tôi thưởng quá thường. Tôi đóng góp cho nền bóng đá này quá nhiều. Chuyện thưởng hay không, đó không phải là vấn đề.

- U23 Việt Nam thành công, ông sẽ trở lại VFF?

Tôi nghĩ VFF là vì lý do công việc, chứ không phải thành công để trở lại.

- Sau 12 năm dày công xây Học viện vì bóng đá Việt Nam, ông đã có thể mãn nguyện?

Bây giờ tôi vẫn chưa mãn nguyện nhưng tới đây thực sự là vui lắm rồi. Tôi tự hào ngày hôm nay bóng đá Việt Nam thành công có một phần công sức của mình.

Tôi xây học viện HAGL, mời HLV Park Hang Seo. Tôi có quyền nói điều này sau những gì làm được, dù rất nhiều người ném đá tôi trong suốt nhiều năm qua. Họ phá tôi tức là phá bóng đá Việt Nam, vì tôi làm hại thì sao có được như hôm nay.

Video: U23 Việt Nam đánh bại U23 Qatar ở bán kết.

>> Đọc thêm: U23 Việt Nam: Đã đến lúc chấm dứt cơn ác mộng chung kết của bóng đá Việt Nam

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn