Barca lại cho Real 'ê mặt' tại tuyển quốc gia

Thể thaoThứ Năm, 07/02/2013 02:00:00 +07:00

(VTC News)-Nếu nhìn vào danh sách thi đấu của ĐT Tây Ban Nha ở trận cầu giao hữu với Uruguay hẳn nhiều CĐV Real sẽ phải cảm thấy chạnh lòng.

(VTC News)-Nếu nhìn vào danh sách thi đấu của ĐT Tây Ban Nha ở trận cầu giao hữu với Uruguay hẳn nhiều CĐV Real sẽ phải cảm thấy chạnh lòng.

Trong đội hình xuất phát, nhà ĐKVĐ thế giới có tới 7 sự góp mặt của các cầu thủ đang khoác áo Barcelona, gồm thủ môn Valdes, Alba, Puyol, Busquets, Iniesta, Pedro và Fabregas. Điều này không bất ngờ vì trong những năm vừa qua, Barcelona luôn có số lượng cầu thủ đông đảo trong đội hình thi đấu của “Bò tót”.

 9 cầu thủ của Barca khoác áo ĐT Tây Ban Nha.

Xứng danh Barca, Fabregas là người mở tỉ số trận đấu. Sang hiệp hai, Pedro còn lập một cú đúp ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho TBN trước Uruguay. Cũng ở hiệp đấu này, “Cuồng phong đỏ” còn có sự góp mặt của hai cầu thủ Barca khác là Gerard Pique và David Villa.

Như vậy, đây là trận đấu đầu tiên trong lịch sử, đội hình thi đấu của ĐT TBN có tới 9 cầu thủ của Barca góp mặt. Nếu có sự góp mặt của Xavi, Barca đã có tới 10 cầu thủ. Trong khi Real chỉ có mỗi Sergio Ramos có mặt ở trên sân.

Đây rõ ràng là điều mà nhiều CĐV Real cảm thấy không hài lòng. Nhưng nó phản ánh đúng thực tế hiện nay khi đội chủ sân Bernabeu chủ yếu sử dụng các cầu thủ ngoại quốc trong đội hình. Họ ít tạo điều kiện cho các cầu thủ từ lò đào tạo trẻ Castilla lên đội hình 1 thi đấu.

Trong khi Barca lại kết hợp một cách nhuẫn nhuyễn giữa chính sách đào tạo trẻ kết hợp với những ngôi sao nổi tiếng mua về trong đội hình chính của Barca.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn