Arsenal sang VN: Vấn đề là thể diện quốc gia

Thể thaoChủ Nhật, 16/06/2013 06:33:00 +07:00

Ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Eximbank, đơn vị đồng tài trợ cho chuyến du đấu của Arsenal tại Việt Nam đã lên tiếng việc Mỹ Đình "quát giá" thuê sân.

Ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch VFF và cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank, đơn vị đồng tài trợ cho chuyến du đấu của Arsenal tại Việt Nam đã lên tiếng việc Mỹ Đình "quát giá" thuê sân.


- PV: Thưa ông, ngày hôm nay, rất nhiều các hãng tin nước ngoài, đặc biệt là Anh đã đề cập đến việc CLB Arsenal có thể không sang Việt Nam thi đấu vào tháng 7 vì bất đồng về giá thuê sân Mỹ Đình. Với tư cách là thành viên của BTC trận đấu, đại diện nhà tài trợ, ông bình luận gì về điều này?

Ông Lê Hùng Dũng: Tôi nghĩ việc CLB Arsenal lần đầu tiên sang Việt Nam là một sự kiện lớn. Nó là biểu hiện sinh động và cụ thể nhất cho chính sách đối ngoại của Việt Nam, quan hệ của đất nước ta với bạn bè quốc tế, trong đó có châu Âu. Tôi xin nhấn mạnh rằng, Việt Nam và Anh đang xây dựng mối quan hệ chiến lược và năm 2013 cũng là dịp để hai nước kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Vì thế, suốt thời gian qua, Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Anh tại Việt Nam rất quan tâm và có những liên hệ chặt chẽ với chúng tô. Họ đề nghị phải tổ chức thành công trận đấu và phải coi đây là điểm nhấn tuyệt vời trong mối quan hệ giữa hai nước.

Vì những điều trên mà giới truyền thông nước ngoài rất quan tâm đến chuyến du đấu của Arsenal tại Việt Nam. Thế nhưng, tôi lo ngại rằng, những trục trặc vừa qua có thể làm ảnh hưởng đến bộ mặt của bóng đá Việt Nam.

Le Hung Dung
Ông Lê Hùng Dũng trao đổi cùng đại diện CLB Arsenal (Ảnh: Quang Minh)

- Thưa ông, dư luận lo ngại, vì những bất đồng về tiền thuê sân mà trận đấu có thể bị hủy?

 

Đừng bao giờ làm cái chuyện, một món ăn bán cho người Việt thì tính giá 20 ngàn đồng, nhưng khách ngoại vào thì “chém” 1 triệu đồng.

Lê Hùng Dũng
 
Dứt khoát trận đấu sẽ diễn ra. Tôi chưa bao giờ tuyên bố rằng sẽ hủy trận đấu. Vấn đề là Ban quản lý sân Mỹ Đình biết điều đó nên coi trận đấu là cơ hội để làm ăn, để “chặt chém”. Tôi cho rằng, vấn đề không phải là 1,5 tỷ đồng, hay 500 chiếc vé mời, mà cách tiếp cận vấn đề của họ thể hiện sự phi chính trị và một tinh thần không cao thượng trong thể thao.

Thứ Hai tới, tôi sẽ cho bộ phận tiếp thị, kế toán của VFF mang toàn bộ dự toán thu chi trong trận đấu gửi lãnh đạo Bộ VH-TT&DL. Lúc đấy, lãnh đạo Bộ sẽ biết chúng tôi lỗ rất nhiều chứ không phải lãi lớn như bên Ban quản lý sân Mỹ Đình lầm tưởng.

Nhưng, tôi xin nhấn mạnh rằng, chúng ta phải hành xử với nhau theo đúng quan điểm của những người cùng trong ngôi nhà thể thao. ĐTQG Việt Nam là của Nhà nước chứ không phải là khách du lịch để Ban quản lý sân Mỹ Đình “chặt chém”.

Tôi xin thưa rằng, cả đất nước ta đang chống nạn “chặt chém” với mong muốn bảo vệ hình ảnh về một đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách và cao thượng. Đừng bao giờ làm cái chuyện, một món ăn bán cho người Việt thì tính giá 20 ngàn đồng, nhưng khách ngoại vào thì “chém” 1 triệu đồng. Tôi nói thế là bởi, mới vừa rồi, khi ĐT Việt Nam đá trên sân Mỹ Đình, VFF phải trả số tiền 200 triệu đồng, vậy thì hà cớ gì sau thời gian ngắn, giá thuê tăng 7-8 lần?

Vấn đề ở đây không phải là tiền, mà cái chính là cái giá của họ đưa ra sẽ tạo tiền lệ xấu đối với bóng đá, qua đó, tạo ấn tượng xấu về đất nước Việt Nam. Đó mới là vấn đề lớn và đi ngược lại quan điểm của Bộ VH-TT&DL về việc chống lại nạn “chặt chém” du khách vừa được Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trình bày trước Quốc hội.

Le Hung Dung va Arsenal
Ông Lê Hùng Dũng khẳng định sẽ làm tất cả để trận đấu được diễn ra tốt đẹp (Ảnh: Quang Minh)

- Nhưng nếu trong cuộc làm việc tới đây giữa lãnh đạo VFF và Bộ VH-TT&DL không đem lại kết quả theo như ông muốn thì điều gì sẽ xảy ra?

 

Vì thể diện quốc gia, chắc chắn trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Arsenal sẽ được tổ chức. Thế nhưng, đừng để có một chút lợi về tiền bạc mà đánh mất rất nhiều thứ, đặc biệt là danh tiếng, hình ảnh của bóng đá và đất nước Việt Nam

Ông Lê Hùng Dũng
 
VFF sẽ đề nghị sân Mỹ Đình công khai việc xây dựng bảng giá trên cơ sở nào? Không thể có chuyện, ĐTQG đá với đội A một giá, nhưng khi đá với đội B lại là một giá khác.

Sân Mỹ Đình là của Nhà nước và phải được quản lý, điều hành theo các quy định chung chứ không thể có chuyện hành xử kiểu tùy hứng được. Và càng không thể coi ĐTQG Việt Nam là đối tượng để kinh doanh.

Đơn giản vì, đội tuyển ấy thuộc về Nhà nước, thuộc về nhân dân và mỗi hoạt động của nó đều nhằm phục vụ sự nghiệp chung. Tôi cũng không tán thành việc Ban quản lý sân Mỹ Đình nhân cơ hội có sự kiện này để họ cho thuê giá cao nhằm lấy tiền tu bổ sân. Tại sao bao năm qua họ không tu sửa mà lại tận thu trong trận đấu với Arsenal?

Tôi xin nhấn mạnh rằng, nếu Bộ VH-TT&DL không thể đưa ra giải pháp hợp lý cho khúc mắc này thì VFF, Eximbank, HA.GL sẽ ngồi lại để hội ý với nhau trước khi đưa ra quan điểm cuối cùng. Có thể, chúng tôi sẽ kiến nghị lên Chính phủ, bởi đây là một sự kiện lớn, có ý nghĩa quan trọng trong vấn đề đối ngoại của quốc gia.

- Mong rằng mọi sự sẽ kết thúc có hậu và xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!


Theo Bongdaplus

Bình luận
vtcnews.vn