Arsenal để lại gia sản vô giá cho lò bầu Đức

Thể thaoThứ Hai, 04/12/2017 08:18:00 +07:00

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh khẳng định, sau 10 năm hợp tác, Arsenal đã để lại gia sản vô giá cho Học viện bóng đá phố Núi.

Sự ra đời của những lò đào tạo trẻ cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại thời gian gần đây là một tín hiệu rất mừng cho bóng đá Việt Nam. Trong tương quan ấy, đã có những lo ngại Học viện HAGL-JMG của bầu Đức tụt hậu, đặc biệt sau khi Arsenal không còn là đối tác của Học viện này. Tuy nhiên, thực tế, Học viện HAGL-JMG vẫn là mơ ước của nhiều cậu bé, nhiều bậc phụ huynh muốn con theo nghiệp cầu thủ.

cau-thu-khoa-1_cxhu

Các cầu thủ khóa I học viện HAGL-Arsenal JMG. 

“Chúng tôi rất vui và hạnh phúc khi có 10 năm hợp tác với Arsenal. Trong 10 năm đó, những gì hay nhất, tốt đẹp nhất, Arsenal đã hỗ trợ cho HAGL và chúng tôi nắm rõ những “bí kíp” đó. Có thể nói, Arsenal đã để lại tài sản vô giá cho chúng tôi và không có sự thay thế nào tốt đẹp hơn.

Hiện nay, chúng tôi vẫn còn 1 đối tác quan trọng là JMG đang hàng ngày trực tiếp đào tạo, hướng dẫn cầu thủ trên sân. Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng JMG làm tốt nhất những gì Arsenal đã hỗ trợ 10 năm qua. Chúng tôi cũng sẽ theo đuổi đến cùng triết lý bóng đá mà Arsenal JMG mang lại. Đó là lối chơi ban bật, là kỹ thuật, là sự thông minh, là tử tế và là chìa khóa quan trọng đi đến thành công.

Cho tới lúc này, chúng tôi chưa có cầu thủ thi đấu ở châu Âu như mong ước nhưng trong tương lai, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Với đường hướng, với cách làm hiện tại và sự kiên trì, nhẫn nại, chắc chắn chúng tôi sẽ có những sản phẩm tốt trong thời gian tới để đóng góp thật nhiều cho bóng đá Việt Nam”, ông Tấn Anh, Trưởng đoàn bóng đá HAGL chia sẻ. 

taora

Ông Chung Hae Seong đang có những thay đổi lớn ở Học viện HAGL.

Nói về chế độ dinh dưỡng mà HAGL vừa có những thay đổi lớn, ông Tấn Anh chia sẻ thêm: “Trong hành trình làm bóng đá gần 20 năm qua, cho thấy một điều rất quan trọng nhưng lại chưa được quan tâm đến nơi đến chốn đó là dinh dưỡng. Dinh dưỡng giúp cầu thủ có thể lực sung mãn, có đầy đủ các chất. Cầu thủ tập luyện nhiều, cần nhiều năng lượng, nếu nạp vào không đủ, thiếu chất này, chất khác sẽ làm cầu thủ không có thể trạng tốt nhất.

Vừa qua, VP Milk khi mà tham gia tài trợ cho đội bóng, họ rất tâm huyết và đã triển khai hiệu quả việc bổ sung dinh dưỡng.

Ngoài ra, việc HLV Chung Hae Seng tới HAGL phối hợp cùng thì các khâu trong việc tổ chức của đội bóng ngày càng hoàn thiện, chỉn chu hơn. Cầu thủ tuân thủ ăn đúng, uống đúng, mọi sinh hoạt vào khuân khổ, hài hòa. Chính điều đó là niềm tin, hy vọng trong thời gian tới các cầu thủ đội 1 sẽ có thể lực tốt hơn, các cầu thủ trẻ trong hệ thống đào tạo của HAGL có thể hình, thể trạng tốt hơn".

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn