Thể thao Thái Lan muốn hợp tác với Việt Nam, tham vọng vươn tầm ASIAD, Olympic

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 25/05/2022 18:49:00 +07:00
(VTC News) -

Ủy ban Thể thao Thái Lan lên kế hoạch hợp tác với Việt Nam nâng tầm lực lượng vận động viên hướng tới sân chơi ASIAD, Olympic.

Theo Siamsport, thể thao Thái Lan muốn hợp tác với Việt Nam sau SEA Games 31 để hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai. Chủ tịch Ủy ban Thể thao Thái Lan (SAT) Kongsak Yodmanee nhắc đến thông tin này trong buổi họp báo mới đây.

"Chúng tôi sẽ cố gắng để tất cả mọi người được thấy những vận động viên giành huy chương vàng SEA Games cũng đạt chuẩn ASIAD và Olympics", ông Kongsak Yodmanee nói.

"Sự hợp tác sẽ diễn ra trên cả lĩnh vực huấn luyện lẫn khoa học thể thao. Đối với thể thao Thái Lan, điều này có thể giúp phát triển các bộ môn mà chúng ta vượt trội như cầu lông. Thể thao Việt Nam cũng có rất nhiều môn thế mạnh, đặc biệt là võ. Phải thừa nhận rằng thể thao Việt Nam không phải môn nào cũng mạnh và Thái Lan cũng vậy, do đó cần có sự phối hợp, trao đổi".

Thể thao Thái Lan muốn hợp tác với Việt Nam, tham vọng vươn tầm ASIAD, Olympic - 1

Đoàn Thái Lan đứng thứ nhì bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 31.

Theo Siamsport, một trong những phần quan trọng của kế hoạch hợp tác mà thể thao Thái Lan muốn thực hiện với Việt Nam là trao đổi huấn luyện viên và các chương trình tập huấn. Thái Lan sẽ cử các HLV ở những môn thế mạnh sang hỗ trợ huấn luyện cho VĐV Việt Nam và ngược lại. 

Tại SEA Games 31, đoàn thể thao Thái Lan giành được 92 HCV, 103 HCB và 136 HCĐ, đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương. Đoàn Việt Nam dẫn đầu với 205 HCV (kỷ lục của SEA Games), 125 HCB và 116 HCĐ.

Việt Nam cũng là nước chủ nhà tiên phong trong việc tạo ra một kỳ SEA Games có chương trình thi đấu gần với ASIAD, Olympic nhất. Các môn thể thao mang tính chất địa phương bị hạn chế, trong khi các môn thể thao nằm trong hệ thống Olympic được tổ chức nhiều nội dung nhất có thể.

Theo truyền thông Thái Lan, các cơ quan quản lý thể thao của đất nước chùa vàng cũng đánh giá cao quan điểm hướng đến ASIAD, Olympic của chủ nhà SEA Games 31 và muốn làm điều tương tự. Thái Lan chính là chủ nhà của SEA Games 33 diễn ra vào năm 2025.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp