Video: Cậu bé 8 tuổi đặc biệt khiến Tổng thống Trump 'ghen tị'

Thế giớiThứ Sáu, 01/06/2018 12:25:00 +07:00

Cậu bé 8 tuổi đặc biệt xuất hiện trong buổi lễ ký luật liên bang “Right to Try” của Tổng thống Donald Trump đã thu hút nhiều sự chú ý.

Video: Cậu bé 8 tuổi xuất hiện bên cạnh Tổng thống Mỹ khi ông ký điều luật Right to Try

Jordan McLinn, cậu bé 8 tuổi đến từ Indiana, rời xe lăn để đứng gần Tổng thống Donald Trump khi ông đặt bút ký luật “Right to Try” (Quyền cố gắng) - cho phép các bệnh nhân mắc bệnh nan y được dùng thuốc thử nghiệm.

Trong buổi lễ ký thông qua điều luật, cậu bé cố gắng đến gần để ôm ông. Tổng thống Trump nhận ra và ôm cậu bé.

Ông tặng Jordan chiếc bút dùng để ký điều luật từng được thông qua 3 năm trước tại Indiana sau một chiến dịch vận động được mẹ cậu bé dẫn đầu, người cũng có mặt trong buổi lễ.

Sự xuất hiện của cậu bé thu hút sự chú ý của Tổng thống Mỹ. “Nếu nhìn tôi trông như thế, tôi đã có thể làm tổng thống sớm hơn 10 năm. Nếu tôi có mái tóc đó.” – ông Trump nói, cho rằng Jordan có một mái tóc đẹp.

Jordan McLinn bị bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne (DMD), một căn bệnh chết người thường khiến các bệnh nhân phải ngồi xe lăn từ tuổi 12 và cướp đi sinh mạng của họ vào khoảng 25 tuổi.

Mẹ của McLinn biết đến luật Right to Try 3 năm trước, lúc đó cậu bé chưa đủ điều kiện để điều trị thử nghiệm. Cô đưa con trai đến tòa nhà chính phủ ở Indiana và vận động các quan chức thông qua luật.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, khi đó là Thống đốc bang Indiana, ký điều luật vào năm 2015 với Jordan đứng bên cạnh. Gia đình McLinn sau đó nhận ra Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm FDA là một cơ quan liên bang nên họ cần có một điều luật liên bang để các bệnh nhân có quyền tiếp cận thuốc thử nghiệm.

Hiện tại, McLinn đã được điều trị thử nghiệm và bắt đầu được tiếp cận thuốc. Họ tin rằng quá trình bệnh của em tiến triển đã chậm lại.

Tổng thống Trump ủng hộ Right to Try từ năm 2017 trong bài phát biểu liên bang đầu tiên của ông. “Bệnh nhân với bệnh nan y nên được điều trị thử nghiệm ngay lập tức”- ông nói.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn