Trực tiếp Duyệt binh kỷ niệm 74 năm Ngày Chiến thắng 9/5 từ Quảng trường Đỏ

Thế giớiThứ Năm, 09/05/2019 13:30:00 +07:00

VTC News đang trực tiếp Lễ duyệt binh kỷ niệm 74 năm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ của thủ đô Matxcơva.

Buổi lễ kết thúc bằng hành khúc "Tạm biệt người em gái Slavo". Các quân nhân và khí tài lần lượt rút khỏi Quảng trường Đỏ. Tổng thống Vladimir Putin sau đó tham gia hoạt động đặt vòng hoa tại khu "Ngôi mộ người Chiến sĩ vô danh" tại Vườn Aleksandrov.

nu si quan 10

Các nữ sĩ quan tại buổi duyệt binh

nu hoc vien 11

 

60149991_2368330460067304_7623890464516603904_n 9

Học viên các trường quân sự, thiếu sinh quân diễu hành qua lễ đài

Yunarmy 8

Đội thiếu sinh quân yêu nước toàn Nga (Yunarmy)

duyet-binh-HVQS 7

Khối học viên quân sự và sĩ quan tại lễ duyệt binh

59954167_507285469809012_8181180754848382976_n 6

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trên chiếc xe mang biển số 0001.MO77

59849515_1099160520289252_4922438949676253184_n 4

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu: "Chúng tôi hiểu chiến thắng này có ý nghĩa như thế nào với người dân của chúng tôi"

putin

Bộ trưởng Shoigu báo cáo Tổng thống Vladimir Putin

Đúng 10h giờ Matxcơva (14h giờ Hà Nội), chuông đồng hồ trên Quảng trường Đỏ ngân vang, báo hiệu lễ duyệt binh 74 năm ngày chiến thắng phát xít bắt đầu.

Mở đầu cho lễ duyệt binh là đội rước quốc kỳ Liên bang Nga, Lá cờ Chiến thắng tiến qua Quảng trường Đỏ trên nền nhạc "Cuộc chiến tranh Thần thánh". Đây là các binh sĩ thuộc Trung đoàn Cận vệ Độc lập số 154 Preobrazensky.

60074924_411586792756661_3536601682139938816_n 4

Chiếc xe mui trần Aurus chuyên dụng cho các nghi lễ, lần đầu tiên xuất hiện tại buổi lễ Duyệt binh năm nay

59978644_468629123897440_2705155490341453824_n 5

Ngoài Matxcơva, Lễ kỷ niệm 74 năm Ngày Chiến thắng cũng được tổ chức ở nhiều nơi. Trong ảnh là Ngày Chiến thắng ở Ivanovo

59775320_798303910541027_2445749361267703808_n

Matxcơva đã sẵn sàng cho lễ Duyệt binh.  

60029266_843910472674287_2216397055394316288_n 3

Thời tiết ở Thủ đô Matxcơva lúc này khá đẹp, trời nhiều mây và có nắng, nhiệt độ khoảng 17 độ C. (Ảnh: Oliver Carroll)

Theo truyền thống, dự khán buổi lễ Duyệt binh tại thủ đô Matxcơva là các quan chức và lãnh đạo nước ngoài. Trước khi bắt đầu buổi lễ, Tổng tư lệnh tối cao lực lượng vũ trang, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ có bài phát biểu từ lễ đài. Lễ Duyệt binh chào đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Anh hùng LB Nga, Đại tướng Sergei Shoigu.

1

Duyệt kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Matxcơva, Nga. (Ảnh: KP)

Tham gia buổi diễu binh năm nay có hơn 13.000 quân nhân, học viên của các trường quân sự, thiếu sinh quân Suvorov, Nakhimov và các trường sĩ quan quân đội Nga, trong đó có một số khối nữ như: trường võ bị thuộc Ủy ban Điều tra mang tên Alexander Nevsky từ Matxcơva, trường đại học thuộc Bộ Nội vụ LB Nga mang tên Kikoti và các nữ quân nhân của Học viện Phòng không – Vũ trụ quân sự mang tên Nguyên soái Zhukov từ Tver và thuộc đại đội Vệ binh Danh dự.

Tiếp sau đó sẽ là phần diễu binh của các trang thiết bị, khí tài quân sự, mà theo truyền thống sẽ được dẫn đầu bởi xe tăng T-34 huyền thoại. Tổng cộng có 130 phương tiện chiến đấu sẽ đi qua lễ đài: bắt đầu từ các xe chiến đấu bộ binh “Tigr” và kết thúc bằng tổ hợp tên lửa chiến lược “Yars”.

Sau đó sẽ là phần trình diễn trên không. Năm nay, phần diễu binh trên không có sự tham gia của 74 máy bay các loại với ngụ ý vinh danh kỷ niệm 74 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Để có vị trí trên khán đài của buổi lễ kỷ niệm 74 năm Ngày Chiến thắng  trên Quảng trường Đỏ yêu cầu phải có thư mời đặc biệt, mà chỉ dành cho các cựu chiến binh, thân nhân của họ và các khách mời danh dự của thủ đô Matxcơva. Thông thường, số lượng thư mời bao giờ cũng không đáp ứng hết được số người muốn đến tham dự buổi lễ.

Tường Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn