Triệt phá đường dây hàng trăm gái gọi Trung Quốc

Thế giớiThứ Sáu, 13/02/2015 07:52:00 +07:00

Cảnh sát Pháp triệt phá đường dây chứa hơn 200 gái gọi Trung Quốc với thủ đoạn hoạt động tinh vi.

(VTC News) - Cảnh sát Pháp triệt phá đường dây chứa hơn 200 gái gọi Trung Quốc với thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Theo cảnh sát Pháp, từ tháng 5/2014 đến nay, cơ quan này đã triệt phá ít nhất 3 mạng lưới gái gọi Trung Quốc hoạt động tại thủ đô Paris.
Gái gọi Trung Quốc hoạt động ở Paris bị bắt giữ - Ảnh: Sina 
Những gái gọi này hoạt động trong các quán Karaoke tại Paris và vùng ngoại ô, 'các quán Karaoke này đều tổ chức mại dâm', theo điều tra của cảnh sát.
Mỗi khi có khách, chủ đường dây gái gọi sẽ đưa các cô gái đến quán Karaoke bằng taxi. Mỗi lần bán dâm, các cô gái thu được từ 500-800 Euro. 
Một phần tiền sẽ được chia cho chủ đường dây, phần còn lại được gửi về Trung Quốc. Cảnh sát Pháp khi khám xét đã thu được hàng chục ngàn Euro tiền mặt.
Khách mua dâm thường là những thương nhân gốc Hoa giàu có tại Pháp hoặc người Trung Quốc tới Pháp làm ăn. Trong khi đó, các chủ chứa lại là người rất trẻ. Theo Hoàn Cầu thời báo, một nam chủ chứa 28 tuổi và một nữ chủ chứa 25 tuổi đã bị bắt với cáo buộc tổ chức mua bán dâm.
Tại Pháp, việc bán dâm không bị coi là bất hợp pháp. Nhưng hành vi tổ chức, thu tiền, xúi giục người khác bán dâm là vi phạm pháp luật.
Hành vi này có thể sẽ đối mặt án 7 năm tù và mức phạt 150.000 Euro. Cảnh sát Pháp cho biết, hiện tượng gái Trung Quốc bán dâm ở Pháp đang ngày càng phổ biến với việc dùng giấy tờ giả là sinh viên, học sinh du học.

Văn Việt (Theo Hoàn Cầu thời báo)
Bình luận
vtcnews.vn