Toàn cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Thế giớiThứ Tư, 27/02/2019 10:25:00 +07:00

Trưa 27/2, Tổng thống Mỹ có cuộc gặp với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp tới Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Video: Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

'

13h25

Bữa trưa làm việc giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump kết thúc, đoàn xe của Tổng thống Mỹ bắt đầu rời đi.

12h30

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Trump gặp cùng quan chức hai bên.

Theo CNN, Tổng thống Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành những lời ca ngợi về các thành tựu mà Việt Nam và Mỹ đã đạt được trong những năm qua.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tán dương các thành công kinh tế của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump.
Đáp lại, Tổng thống Trump ghi nhận những tiến bộ to lớn mà Việt Nam đạt được kể từ sau chuyến công du của ông vào năm 2017.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông đánh giá cao việc Việt Nam tin chọn và cân nhắc mua các thiết bị quân sự của Mỹ mà theo ông là các thiết bị quân sự tốt nhất thế giới hiện nay.

antrua_zing2 26

 (Ảnh: Hoàng Hà/Zing)

antrua_zing 25

(Ảnh: Hoàng Hà/Zing) 

12h19

Ông Trump nói ông Kim Jong-un có thể khiến Triều Tiên trở thành một cường quốc kinh tế trong thời gian ngắn. Ông Kim “muốn làm điều gì đó tuyệt vời”, ông Trump nói.
Ông Trump cảm ơn GE và Boeing, sau đó nói “chúng tôi rất trân trọng việc các bạn đang làm giảm thâm hụt thương mại với Mỹ”.

12h16

Bữa trưa làm việc giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

1e 23

 (Ảnh: Hoàng Hà/Zing)

Bloomberg: Tại bữa trưa làm việc giữa hai nhà lãnh đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trước,  ông chúc mừng Tổng thống Mỹ Donald Trump về nền kinh tế và nói rằng sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương Việt - Mỹ. 

1h 24

  (Ảnh: Hoàng Hà/Zing)

Tiếp lời người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, ôngTrump nói: "Chuyến đi tới Hà Nội thật tuyệt. Chúng tôi sẽ có một cuộc họp rất lớn tối nay". Ông Trump cũng đề cập đến bữa tối của ông với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Trump nói cuộc gặp có thể sẽ rất thành công và "muốn làm điều gì đó tuyệt vời" với ông Kim.

12h00

Video: Hai nhà lãnh đạo chứng kiến các bên ký kết thỏa thuận

11h52

Tổng thống Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm song phương.

Video: Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

11h37

Bloomberg: Tiếp đến là thỏa thuận giữa Bamboo Airways và Boeing cho 10 máy bay 787-9 Dreamliners. 10 máy bay Bamboo ký trị giá 2,9 tỷ USD.
11h38: Vietnam Airlines và Sabre ký văn bản ghi nhớ về giải pháp hàng không.
11h39: Lễ Ký kết kết thúc, ông Trump tiếp tục lịch trình tiếp theo.

3d 17

(Ảnh: Chính phủ VN) 

11h32

Bloomberg: Các thỏa thuận đang được thông báo trong cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Mỹ:

Thứ nhất là giữa VietJet và GE- thỏa thuận mua động cơ và bảo trì 12 năm. Thỏa thuận đã được ký.
Thỏa thuận thứ hai là giữa Boeing và VietJet – mua 100 máy bay 737 Max. (Dự kiến được ký vào lúc 11h45)

11h30

Video: Tổng thống Trump cảm ơn Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Mỹ-Triều lần hai

Tổng thống Trump chỉ ra Việt Nam như một ví dụ điển hình về những gì có thể xảy ra nếu Triều Tiên phi hạt nhân hóa và tiến tới bình thường hóa quan hệ với Mỹ.

Trong cuộc gặp song phương, ông Trump cảm ơn Tổng Bí Nguyễn Phú Trọng vì đã đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai.

“Cả tôi và Chủ tịch Kim đều cảm thấy rất tốt khi hội nghị thượng đỉnh quan trọng này được tổ chức tại Việt Nam”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump nói rằng ông rất tự hào về những gì mà Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực kinh tế

11h25

 

Phái đoàn hai bên hội đàm tại Phủ Chủ tịch. 

a3 15

 

a2 14

 

a1 13

 

11h20

Video: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump

11h15

Theo tin từ Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự kiến sẽ chứng kiến các thỏa thuận ký kết giữa Boeing & VietJet và Boeing & Bamboo. 

11h00

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Phủ Chủ tịch.

a4 16

  Tổng thống Mỹ tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam. 

10h55

Đoàn xe của Tổng thống Mỹ đi qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tới Phủ Chủ tịch.

01 22

 

1b 21

 

 

1a 18

 

10h45

Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Donald Trump rời khách sạn Marriott từ cổng sau.

123456 10

 

t1_zing 9

 (Ảnh: Phạm Thắng)

 

10h35

Phủ Chủ tịch chào đón Tổng thống Trump.

30 phút trước cuộc gặp của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Donald Trump, công tác chuẩn bị ỏ Phủ Chủ tịch đã hoàn tất. Các em thiếu nhi tay cầm quốc kỳ 2 nước háo hức chào đón. 

h2 5

(Ảnh: Hoàng Hà/Zing) 

h1_zing 4

(Ảnh: Hoàng Hà/Zing) 

10h30

Bên ngoài khách sạn Tổng thống Trump. 

tru2 6

 

 

tru1 6

 

 

Theo lịch trình dự kiến:

- 11h ngày 27/2, Tổng thống Donald Trump tiếp kiến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

- 12h cùng ngày, ông Trump hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thống Mỹ có cuộc gặp gỡ đầu tiên tại hội nghị thượng đỉnh lần này với lãnh đạo Triều Tiên vào chiều 27/2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến sân bay quốc tế Nội Bài tối 26/2 trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Trong khi ở Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 27/2,  theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.

trump-singapore

 Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Ông Donald Trump đã từng gặp ông Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam sau Hội nghị Cấp cao APEC năm 2017.  Tại cuộc gặp, ông Trump bày tỏ ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người và những thành tựu của Việt Nam; cho rằng Mỹ và Việt Nam có rất nhiều lợi ích chung để tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Trong khi đó, Tổng Bí thư đánh giá tích cực về sự phát triển của quan hệ song phương Việt Nam – Mỹ kể từ khi bình thường hóa quan hệ đến nay; cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng, không gian để mở rộng hợp tác; đề nghị hai bên, cùng với việc tập trung nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, cần tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, trao đổi, tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác về giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, phối hợp trên các diễn đàn đa phương,…

tong-bi-thu-tiep-to-ng-tho-ng-donald-trump-1 8

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2017. (Ảnh: Vietnamnet) 

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai là một sự kiện có tầm cỡ lớn, được quan tâm cả trong và ngoài nước. Với việc được lựa chọn làm chủ nhà tổ chức hội nghị, Việt Nam chứng tỏ vai trò là một đối tác nhiệt tình, đáng tin cậy, sẵn sàng đóng góp vào tiến trình hòa bình của khu vực và thế giới.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn