Tình bạn của Tổng thống Philippines không ảnh hưởng tới cuộc điều tra SEA Games

Thế giớiThứ Năm, 28/11/2019 16:11:00 +07:00

Phủ Tổng thống Philippines khẳng định mối quan hệ cá nhân của ông Duterte với Chủ tịch Hạ viện sẽ không ảnh hưởng tới cuộc điều tra các vấn đề ở SEA Games.

Ông Alan Peter Cayetano, Chủ tịch Hạ viện Philippines, từng bị ông Duterte đánh bại trong cuộc bầu cử năm 2016 là người đứng đầu tổ chức tư nhân dẫn đầu công tác chuẩn bị cho SEA Games.

Tuy nhiên, sự kiện này đang hứng hàng loạt chỉ trích về công tác tổ chức từ chậm trễ trong việc check-in khách sạn, nhiều dịch vụ bị trì hoãn, thực phẩm không phù hợp và các địa điểm thi đấu chưa hoàn thành.  

philipines

Tổng thống Rodrigo Duterte và Chủ tịch Hạ viện Alan Peter Cayetano. (Ảnh: Phủ Tổng thống Philippines)

Khi được hỏi về tình bạn giữa ông Duterte với ông Cayetano có ảnh hưởng tới cuộc điều tra, người phát ngôn Phủ Tổng thống Philippines Salvador Panelo khẳng định với tính cách của Tổng thống, không có vấn đề tình bạn gì ở đây. 

"Ông ấy sa thải những người gần gũi với mình. Nếu có bất cứ điều gì bất thường hay tham nhũng, ông ấy sẽ chịu trách nhiệm", ông Panelo khẳng định. 

Trong cuộc phỏng vấn hôm 27/11 với đài truyền hình BBC của Anh, ông Panelo khẳng định các tin tức tiêu cực về Thế Vận hội "không tệ như mọi người tưởng" và nhiều khiếu nại là không chính xác. 

"Điều tốt nhất là lấp đầy những thiếu sót. Hình ảnh và niềm tự hào của Philippines đang bị đe dọa. Vì vật hãy tập hợp các nguồn lực của chúng ta lại nhau", ông kêu gọi. 

Ông Cayetano, Chủ tịch Ủy ban Thể thao Đông Nam Á Philippines trước đó khẳng định nhiều quốc gia cũng gặp phải nhiều vấn đề trong công tác tổ chức các sự kiện khu vực và cam kết các vận động viên sẽ được hưởng các dịch vụ tốt hơn những ngày tới. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn