Thêm hai vụ đánh bom liên hoàn, chính phủ Sri Lanka ban hành lệnh giới nghiêm

Thế giớiChủ Nhật, 21/04/2019 16:54:00 +07:00

Thêm hai vụ nổ xảy ra trong khi lực lượng chức năng Sri Lanka vẫn đang ứng phó với 6 vụ nổ làm ít nhất 160 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương.

Cảnh sát Sri Lanka vừa thông báo thêm một vụ nổ thứ 7 vừa xảy ra tại khu vực Dehiwela, gần thủ đô Colombo của nước này và vụ nổ thứ 8 xảy ra tại Dematagoda, theo Navamani Newspaper.

Giới chức Sri Lanka trưa 21/4 xác nhận, xảy ra 6 vụ nổ nhằm vào 3 nhà thờ và 3 khách sạn tại thủ đô Colombo và các thành phố khác khiến ít nhất 185 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Các chiến dịch cứu trợ đang khẩn trương được triển khai.

no-srilanka-4

Vụ nổ trong một nhà thờ Công giáo tại Sri Lanka. (Ảnh: Twitter)

Trong khi đó, kênh ABC cập nhật, giới chức trách Sri Lanka chưa xác định được động cơ cũng như kẻ chủ mưu của các vụ đánh bom liên hoàn. Chính phủ đang tập trung lực lượng để điều tra. 

Chính phủ Sri Lanka tuyên bố lệnh giới nghiêm có hiệu lực ngay lập tức và chưa có thời hạn dỡ bỏ. 

Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka nhận định ban đầu cho rằng, các vụ tấn công có động cơ khủng bố, là việc làm của những kẻ cực đoan tôn giáo.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn